Biểu tình bằng... cừu ở chân tháp Eiffel

VOV.VN - Nông dân Pháp đã lùa 250 con cừu ra chân tháp Eiffel để biểu tình đòi chính phủ bảo vệ đàn cừu thường xuyên bị sói tấn công tại các trang trại.

Người biểu tình cho rằng số lượng loài sói đang tăng nhanh là nguyên nhân xảy ra nhiều vụ tấn công vào các trang trại, giết hại nhiều con cừu. Đây là vấn đề đối với hiệp hội chăn nuôi cừu trong suốt năm qua. Người biểu tình mang theo khẩu hiệu: “Hôm nay là nông dân nhưng ngày mai thất nghiệp”.

Cừu tràn ngập chân tháp Eiffel (ảnh: Reuters)
Nông dân yêu cầu được gặp Bộ trưởng Nông nghiệp Stephane Le Foll để yêu cầu Bộ Nông nghiệp có giải pháp chấm dứt thực trạng này cũng như có sự hỗ trợ cho các trang trại nuôi cừu.

Sói từ lâu đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ở Pháp cũng như nhiều nước châu Âu, kéo dài từ dãy Alps qua Pháp tới Italy vào những năm 1990. Số lượng loài này giờ chỉ còn khoảng 300 con và chúng được bảo vệ đặc biệt cho dù sống trong môi trường hoang dã.

Hồi tháng 4 năm nay, một con sói đã xuất hiện ở ngoại ô Paris và bị camera giao thông ghi lại hình ảnh.

AFP dẫn báo cáo Hiệp hội chăn nuôi cừu Pháp (FNO), chỉ riêng trong năm nay đã có tới 4.800 vụ tấn công của sói vào các trang trại cừu, nhiều hơn 1000 vụ so với năm ngoái. Số lượng cừu bị sói giết cũng tăng gần 2/3 so với năm 2011.

“Chúng tôi đang đề nghị đưa sói ra khỏi những khu vực chăn nuôi cừu bởi chúng đang phá hoại công việc của chúng tôi”, Reuters dẫn lời Michele Boudoin, tổng thư ký FNO.

Bà Boudoin nhấn mạnh rằng “kế hoạch sói” bao gồm ngân sách đền bù cho nông dân mất cừu và chi trả cho các biện pháp phòng ngừa, tiêu tốn gần 15 triệu Euro (19 triệu USD) của chính phủ trong năm 2012.

“Thực chất chúng tôi không cần tiền, chúng tôi muốn làm công việc của mình trong điều kiện tốt nhất”, bà Boudoin nói.

Nông dân Pháp muốn có quyền được bắn sói ngay khi đàn gia súc của họ bị tấn công, đồng thời kêu gọi tăng hoặc xóa bỏ hoàn toàn hạn mức giết sói, hiện là 24 con mỗi năm. Nông dân Pháp cũng cảnh báo sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi nhận được câu trả lời thỏa đáng từ nhà chức trách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 67 loài động vật vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng
Thêm 67 loài động vật vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng

(VOV)- Loại cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương (cá ngừ vây xanh của Nhật Bản) không nằm trong danh sách trên.

Thêm 67 loài động vật vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng

Thêm 67 loài động vật vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng

(VOV)- Loại cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương (cá ngừ vây xanh của Nhật Bản) không nằm trong danh sách trên.

Ấn Độ: biểu tình bùng phát thành bạo lực
Ấn Độ: biểu tình bùng phát thành bạo lực

VOV.VN - Ít nhất 6 cảnh sát bị thương, một xe cảnh sát bị đốt khi đụng độ diễn ra.

Ấn Độ: biểu tình bùng phát thành bạo lực

Ấn Độ: biểu tình bùng phát thành bạo lực

VOV.VN - Ít nhất 6 cảnh sát bị thương, một xe cảnh sát bị đốt khi đụng độ diễn ra.

New Zealand: Nhiều động vật chết do dính dầu của tàu Rena
New Zealand: Nhiều động vật chết do dính dầu của tàu Rena

Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã New Zealand cho biết, số động vật bị ảnh hưởng do dầu loang trên biển đang tăng lên.

New Zealand: Nhiều động vật chết do dính dầu của tàu Rena

New Zealand: Nhiều động vật chết do dính dầu của tàu Rena

Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã New Zealand cho biết, số động vật bị ảnh hưởng do dầu loang trên biển đang tăng lên.

Nỗ lực giải cứu động vật khỏi thảm họa bùn đỏ
Nỗ lực giải cứu động vật khỏi thảm họa bùn đỏ

Ngày 11/10, các tình nguyện viên Hungary đã nỗ lực cứu sống nhiều động vật tại khu vực xảy ra vụ vỡ bể chứa chất thải của nhà máy sản xuất nhôm Ajkai Timfoldgyar ở miền Tây Hungary

Nỗ lực giải cứu động vật khỏi thảm họa bùn đỏ

Nỗ lực giải cứu động vật khỏi thảm họa bùn đỏ

Ngày 11/10, các tình nguyện viên Hungary đã nỗ lực cứu sống nhiều động vật tại khu vực xảy ra vụ vỡ bể chứa chất thải của nhà máy sản xuất nhôm Ajkai Timfoldgyar ở miền Tây Hungary

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Joshua Wong
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Joshua Wong

VOV.VN - Anh Joshua Wong ngày 26/11 đã bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ cùng với nhiều thủ lĩnh biểu tình khác sau cuộc đụng độ 1 ngày trước đó.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Joshua Wong

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Joshua Wong

VOV.VN - Anh Joshua Wong ngày 26/11 đã bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ cùng với nhiều thủ lĩnh biểu tình khác sau cuộc đụng độ 1 ngày trước đó.

Ferguson (Mỹ) tạm thời yên tĩnh sau 2 ngày biểu tình rầm rộ
Ferguson (Mỹ) tạm thời yên tĩnh sau 2 ngày biểu tình rầm rộ

VOV.VN - Chỉ có vài chục người biểu tình tụ tập trong khi tuyết đang rơi bên ngoài trụ sở cảnh sát.

Ferguson (Mỹ) tạm thời yên tĩnh sau 2 ngày biểu tình rầm rộ

Ferguson (Mỹ) tạm thời yên tĩnh sau 2 ngày biểu tình rầm rộ

VOV.VN - Chỉ có vài chục người biểu tình tụ tập trong khi tuyết đang rơi bên ngoài trụ sở cảnh sát.

Chính quyền Hong Kong cho dỡ bỏ một phần rào chắn của người biểu tình
Chính quyền Hong Kong cho dỡ bỏ một phần rào chắn của người biểu tình

VOV.VN - Phóng viên BBC Karishma Vaswani cho biết, sáng 18/11, việc dỡ bỏ rào chắn của người biểu tình diễn ra trong trật tự.

Chính quyền Hong Kong cho dỡ bỏ một phần rào chắn của người biểu tình

Chính quyền Hong Kong cho dỡ bỏ một phần rào chắn của người biểu tình

VOV.VN - Phóng viên BBC Karishma Vaswani cho biết, sáng 18/11, việc dỡ bỏ rào chắn của người biểu tình diễn ra trong trật tự.

Ngư dân Hàn Quốc biểu tình vì nạn đánh bắt cá “lậu” của Trung Quốc
Ngư dân Hàn Quốc biểu tình vì nạn đánh bắt cá “lậu” của Trung Quốc

VOV.VN -Theo ngư dân, giải pháp của chính phủ Hàn Quốc chưa “mạnh tay” để xử lý dứt điểm nạn tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trên biển Hoàng Hải.

Ngư dân Hàn Quốc biểu tình vì nạn đánh bắt cá “lậu” của Trung Quốc

Ngư dân Hàn Quốc biểu tình vì nạn đánh bắt cá “lậu” của Trung Quốc

VOV.VN -Theo ngư dân, giải pháp của chính phủ Hàn Quốc chưa “mạnh tay” để xử lý dứt điểm nạn tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trên biển Hoàng Hải.