Bí ẩn trong vụ cabin cáp treo bị rơi khiến nhiều du khách tử nạn ở Italy

VOV.VN - Giới chức Italy hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân một cabin cáp treo tại một khu du lịch của nước này bất ngờ rơi từ độ cao 20m khiến nhiều du khách tử nạn. Có người phán đoán khả năng một dây cáp bị đứt nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng…

Diễn biến thảm kịch

Vụ tai nạn xảy ra vào tầm trưa ngày 23/5 ở khu vực núi Mottarone, vùng Tây Alps (Italy), khi các du khách đang di chuyển bằng cabin cáp treo từ thị trấn Stresa cạnh hồ Maggiore thơ mộng  lên đỉnh núi Mottarone. Mất 20 phút để di chuyển giữa 2 đầu cáp treo của tuyến Stresa-Mottarone này.

Đỉnh núi Mottarone rất nổi tiếng với các du khách do từ đây người ta có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh xuống hồ Maggiore và các đảo tại đây cũng như khung cảnh dãy núi Alps bao quanh.

Chiếc cabin xấu số bị rơi từ trên cao xuống đất và lộn vài vòng trên mặt đất. Thị trưởng Marcella Severino của thị trấn Stresa cho hay, thi thể một số nạn nhân bị kẹt trong cabin, số khác thì bị văng vào rừng. Cabin lúc gặp nạn chỉ cách trạm cáp treo trên đỉnh núi có 300m.

Tổng cộng 14 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Người sống sót duy nhất đã trải qua phẫu thuật nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Cậu bé 5 tuổi này được đưa bằng máy bay tới một bệnh viện nhi để điều trị. Cậu bé đang điều trị vết thương ở đầu, ngực và chân tại phòng hồi sức cấp cứu. Cậu vẫn tỉnh lúc tới được bệnh viện và nói tiếng Italy.

Một em bé khác bị thương nặng cũng được vận chuyển bằng máy bay tới bệnh viện nói trên nhưng đã không qua khỏi. Em bé 9 tuổi xấu số đó bị chấn thương sọ não nặng và bị rạn xương chân.

Có 4 gia đình trong vụ tai nạn này. Riêng một gia đình gốc Israel mất cả 5 thành viên trong gia đình, gồm một bé trai 2 tuổi và một cụ bà 83 tuổi.

Đường lên vị trí có chiếc cabin gặp nạn dốc đến mức một chiếc xe của lực lượng cứu hỏa (làm nhiệm vụ cứu hộ) đã bị lật khi cố gắng tới hiện trường tai nạn.

Walter Milan, một phát ngôn viên của cơ quan cứu hộ khu vực dãy Alps nói với kênh truyền hình RaiNews24 rằng họ nhận được một cuộc gọi yêu cầu giúp đỡ vào ngay sau 12h trưa (giờ địa phương).

Theo Milan, lực lượng cứu hộ thấy cabin cáp treo rơi từ một vị trí rất cao.

Alberto Cirio, Chủ tịch vùng Piedmont cho hay, ông và cộng đồng đã bị sốc trước bi kịch này.

Một nữ du khách kể lại rằng vào lúc 10h sáng 23/5, chị vừa đi cáp treo lên đỉnh núi rồi trở về thì thót tim nghe thấy hung tin về vụ rơi cabin cáp treo.

Trong số các nạn nhân tử nạn có cặp đôi Roberta Pistolato – nữ bác sĩ ở tuyến đầu chống Covid-19 tại Italy và bạn trai của chị, anh Angelo Gasparro. Ngoài ra còn có một cặp đôi trẻ tuổi vừa đính hôn thiệt mạng trong sự cố này, là Silvia Malnati và Alessandro Merlo.

Nguyên nhân rơi cabin cáp treo?

Thị trưởng Stresa, Marcella Severino, cho rằng có vẻ một dây cáp đã bị đứt lúc cabin tới gần cột trụ cuối cùng của tuyến cáp.

Những người leo núi gần đó cho biết, họ nghe thấy tiếng xì lớn trước lúc xảy ra vụ rơi cabin.

Chính phủ Italy tuyên bố họ sẽ lập một ủy ban điều tra nguyên nhân sự cố cáp treo này cũng như tình trạng của cabin và tuyến cáp treo này trước thảm kịch.

Tuyến cáp treo mới được đưa vào sử dụng trở lại sau thời kỳ phong tỏa do đại dịch Covid-19 ở Italy - một trong các ổ dịch viêm đường hô hấp cấp lớn nhất châu Âu.

Tờ La Stampa dẫn lời Valeria Ghezzi – Chủ tịch một hiệp hội quốc gia các nhà vận hành cabin cáp treo, cho biết, tuyến cáp treo này được xem là “tuyệt đối an toàn” và đã trải qua việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ.

Trong khi đó, một công đoàn trong lĩnh vực cáp treo cho hay họ đã nêu ra các mối quan ngại về an toàn.

Nữ Thị trưởng Severino cho hay, công tác bảo dưỡng thiết yếu, bao gồm việc thay các dây cáp, đã được tiến hành trong các năm gần đây. Do vậy, những gì đã xảy “là điều thật khó tin” đối với bà.

Dịch vụ cáp treo tại vùng này lần đầu tiên mở cửa vào tháng 8/1970 sau 3 năm thi công.

Hệ thống cáp ở đây chia làm 2 chặng lớn. Chặng thứ nhất dài gần 1,6km, nối Stresa với Alpino. Chặng thứ hai dài khoảng 3km, nối Alpino với Mottarone.

Tuyến cáp treo Stresa-Mottarone bị đóng cửa vào năm 2014 để phục vụ công tác bảo dưỡng và mở cửa trở lại vào năm 2016, theo truyền thông địa phương. Lần kiểm tra mới đây nhất là vào tháng 11/2020.

Hệ thống này thuộc sở hữu của chính quyền địa phương nhưng do một công ty tư nhân vận hành. Hệ thống mới mở cửa trở lại vào ngày 24/4 sau khi Italy dỡ bỏ dần các lệnh hạn chế do Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ rơi cabin cáp treo làm 14 người chết thảm khốc ở Italy
Hiện trường vụ rơi cabin cáp treo làm 14 người chết thảm khốc ở Italy

VOV.VN - Hôm 23/5 đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc trên tuyến cáp treo nối Stresa-Mottarone nối thị trấn Stresa ở hồ Maggiore với núi Mottarone ở Italy. Một cabin cáp treo đã rơi xuống mặt đất từ độ cao 20m (so với mặt đất) rồi lăn xuống sườn núi, va đập mạnh vào các cây cao tại đây.

Hiện trường vụ rơi cabin cáp treo làm 14 người chết thảm khốc ở Italy

Hiện trường vụ rơi cabin cáp treo làm 14 người chết thảm khốc ở Italy

VOV.VN - Hôm 23/5 đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc trên tuyến cáp treo nối Stresa-Mottarone nối thị trấn Stresa ở hồ Maggiore với núi Mottarone ở Italy. Một cabin cáp treo đã rơi xuống mặt đất từ độ cao 20m (so với mặt đất) rồi lăn xuống sườn núi, va đập mạnh vào các cây cao tại đây.

Cabin cáp treo rơi xuống đất, ít nhất 14 người thiệt mạng ở Italy
Cabin cáp treo rơi xuống đất, ít nhất 14 người thiệt mạng ở Italy

VOV.VN - Số người tử vong trong một vụ tai nạn rơi cáp treo ở miền bắc Italy vào hôm 23/5 đã tăng lên con số 14 theo giới chức địa phương.

Cabin cáp treo rơi xuống đất, ít nhất 14 người thiệt mạng ở Italy

Cabin cáp treo rơi xuống đất, ít nhất 14 người thiệt mạng ở Italy

VOV.VN - Số người tử vong trong một vụ tai nạn rơi cáp treo ở miền bắc Italy vào hôm 23/5 đã tăng lên con số 14 theo giới chức địa phương.

Trực thăng vận tải Mi-26 của Nga vận chuyển “huyền thoại” Mi-6 bằng cáp treo
Trực thăng vận tải Mi-26 của Nga vận chuyển “huyền thoại” Mi-6 bằng cáp treo

VOV.VN - Trong một nhiệm vụ cuối tuần qua, trực thăng vận tải lớn nhất của Nga, Mi-26, đã vận chuyển một chiếc trực thăng vận tải huyền thoại thời Liên Xô Mi-6 bằng cáp treo.

Trực thăng vận tải Mi-26 của Nga vận chuyển “huyền thoại” Mi-6 bằng cáp treo

Trực thăng vận tải Mi-26 của Nga vận chuyển “huyền thoại” Mi-6 bằng cáp treo

VOV.VN - Trong một nhiệm vụ cuối tuần qua, trực thăng vận tải lớn nhất của Nga, Mi-26, đã vận chuyển một chiếc trực thăng vận tải huyền thoại thời Liên Xô Mi-6 bằng cáp treo.

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chạy việt dã khiến 21 người chết ở Trung Quốc
Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chạy việt dã khiến 21 người chết ở Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc thi chạy việt dã ở Cam Túc (Trung Quốc) đã biến thành một tai họa thảm khốc khi có tới 21 vận động viên bị chết do bất ngờ gặp phải thời tiết xấu (mưa đá, mưa lạnh giá, gió mạnh khiến cơ thể họ mất nhiệt). Công tác tìm kiếm cứu hộ đã được thực hiện gấp rút trong đêm.

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chạy việt dã khiến 21 người chết ở Trung Quốc

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chạy việt dã khiến 21 người chết ở Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc thi chạy việt dã ở Cam Túc (Trung Quốc) đã biến thành một tai họa thảm khốc khi có tới 21 vận động viên bị chết do bất ngờ gặp phải thời tiết xấu (mưa đá, mưa lạnh giá, gió mạnh khiến cơ thể họ mất nhiệt). Công tác tìm kiếm cứu hộ đã được thực hiện gấp rút trong đêm.

Hậu quả kinh hoàng của tai nạn đường sắt trên cao ở Trung Quốc
Hậu quả kinh hoàng của tai nạn đường sắt trên cao ở Trung Quốc

VOV.VN - Hệ thống đường sắt, bao gồm cả đường sắt trên cao, khá phát triển ở Trung Quốc. Nhưng cũng không hiếm những tai nạn tàu hỏa kinh hoàng tại đây.

Hậu quả kinh hoàng của tai nạn đường sắt trên cao ở Trung Quốc

Hậu quả kinh hoàng của tai nạn đường sắt trên cao ở Trung Quốc

VOV.VN - Hệ thống đường sắt, bao gồm cả đường sắt trên cao, khá phát triển ở Trung Quốc. Nhưng cũng không hiếm những tai nạn tàu hỏa kinh hoàng tại đây.

Thái Lan đứng số 1 Đông Nam Á về số người chết do tai nạn đường bộ
Thái Lan đứng số 1 Đông Nam Á về số người chết do tai nạn đường bộ

VOV.VN - Đất nước Thái Lan nổi tiếng xinh đẹp nhưng lại có tình trạng tai nạn giao thông đường bộ gây chết người khủng khiếp, đứng đầu Đông Nam Á.

Thái Lan đứng số 1 Đông Nam Á về số người chết do tai nạn đường bộ

Thái Lan đứng số 1 Đông Nam Á về số người chết do tai nạn đường bộ

VOV.VN - Đất nước Thái Lan nổi tiếng xinh đẹp nhưng lại có tình trạng tai nạn giao thông đường bộ gây chết người khủng khiếp, đứng đầu Đông Nam Á.