Cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu đang rất cấp bách

VOV.VN -Thủ tướng Đức Merkel cảnh báo những hậu quả của việc kiểm soát biên giới đối với khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 1/3 cho rằng những hình ảnh người di cư tuyệt vọng không thể tiếp tục hành trình tới Tây Âu qua lộ trình Balkan cho thấy sự cấp bách phải giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) vào tuần tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau hội đàm với Thủ tướng Croatia Tihomir Orešković, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh: “Tôi lấy làm tiếc vì đã không phối hợp với phái bộ của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và bảo vệ các đường biên giới phía ngoài của Liên minh châu Âu tốt hơn khiến cho ngày càng có nhiều người tới Hy Lạp. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ủng hộ Hy Lạp trong tình huống này. Tôi đang liên hệ chặt chẽ với Thủ tướng Hy Lạp để giải quyết tình hình.”

Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: AP)
Thủ tướng Đức cũng cho biết, EU sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ và bảo vệ biên giới bên ngoài cũng như đảm bảo không để nước nào chịu gánh nặng quá tải.

Theo người phát ngôn Chính phủ Đức, bà Merkel ngày 4/3 sẽ tới Pháp để thảo luận với Tổng thống Pháp Francois Hollande trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu-Thổ Nhĩ Kỳ và Hội nghị của Hội đồng châu Âu vào ngày 7/3 ở Brussels, Bỉ. Trước đó, bà Merkel cũng đã cảnh báo những hậu quả của việc kiểm soát biên giới đối với khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Bà cho rằng, nếu châu Âu bị xé ra thành những nước nhỏ, sẽ cực kỳ khó khăn cho việc vận hành một đồng tiền chung.

Vì vậy, điều quan trọng là mỗi nước thành viên EU phải “cùng nhau bảo vệ tốt khu vực biên giới bên ngoài” của mình.

Bà cũng lên án việc đóng cửa biên giới Hy Lạp –Macedonia và việc Áo áp đặt hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn ở mức 80 người/ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức kêu gọi EU đoàn kết giải pháp đối phó với dòng người di cư
Đức kêu gọi EU đoàn kết giải pháp đối phó với dòng người di cư

VOV.VN - Ngoại trưởng Steinmeier nhấn mạnh, cách duy nhất để châu Âu mạnh lên sau cuộc khủng hoảng người di cư là phải đoàn kết với nhau.

Đức kêu gọi EU đoàn kết giải pháp đối phó với dòng người di cư

Đức kêu gọi EU đoàn kết giải pháp đối phó với dòng người di cư

VOV.VN - Ngoại trưởng Steinmeier nhấn mạnh, cách duy nhất để châu Âu mạnh lên sau cuộc khủng hoảng người di cư là phải đoàn kết với nhau.

Hy Lạp cảnh báo không hợp tác với EU về vấn đề người di cư
Hy Lạp cảnh báo không hợp tác với EU về vấn đề người di cư

VOV.VN - Cảnh báo của Thủ tướng Alexis Tsipras được đưa ra khi Hy Lạp đang đối mặt với lượng người di cư đổ về nước này ở mức kỷ lục.

Hy Lạp cảnh báo không hợp tác với EU về vấn đề người di cư

Hy Lạp cảnh báo không hợp tác với EU về vấn đề người di cư

VOV.VN - Cảnh báo của Thủ tướng Alexis Tsipras được đưa ra khi Hy Lạp đang đối mặt với lượng người di cư đổ về nước này ở mức kỷ lục.

Các nước Tây Balkan quyết tâm giải quyết vấn đề người di cư
Các nước Tây Balkan quyết tâm giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN - Các nước Tây Balkan đã buộc phải sử dụng đến các giải pháp của từng quốc gia, thay vì trông chờ vào một “giải pháp toàn châu Âu”.

Các nước Tây Balkan quyết tâm giải quyết vấn đề người di cư

Các nước Tây Balkan quyết tâm giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN - Các nước Tây Balkan đã buộc phải sử dụng đến các giải pháp của từng quốc gia, thay vì trông chờ vào một “giải pháp toàn châu Âu”.

UNHCR: Đóng cửa biên giới với người di cư là phản ứng sai lầm
UNHCR: Đóng cửa biên giới với người di cư là phản ứng sai lầm

VOV.VN - Ông Filippo Grandi cho rằng, để giải quyết vấn đề người di cư cần có sự hợp tác của nhiều quốc gia.

UNHCR: Đóng cửa biên giới với người di cư là phản ứng sai lầm

UNHCR: Đóng cửa biên giới với người di cư là phản ứng sai lầm

VOV.VN - Ông Filippo Grandi cho rằng, để giải quyết vấn đề người di cư cần có sự hợp tác của nhiều quốc gia.