Cuộc gặp Pháp-Cuba: Đặt nền móng cho mối quan hệ với EU

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande và Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 1/2 có cuộc gặp tại điện Elysee, mở ra một trang mới trong quan hệ 2 nước.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Cuba tới Pháp kể từ năm 1995, được đánh giá sẽ mở ra một trang mới trong mối quan hệ hợp tác Cuba-Pháp nói riêng và Cuba- Liên minh châu Âu nói chung.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đón mừng Chủ tịch Cuba Raul Castro tại sân Điện Elysee cùng với cái bắt tay thân mật, cho thấy mối quan hệ hai nước đang ở thời điểm tốt nhất từ trước đến nay theo nhận định của ông Jean-Pierre Bel, Đặc phái viên của Tổng thống Pháp về Cuba. 

Lãnh đạo Pháp, Cuba bắt tay trong cuộc gặp tại Havana ngày 11/5/2015. Ảnh: AFP
Tại cuộc họp báo sau đó, lãnh đạo hai nước cũng cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa... Tổng thống Pháp kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế áp đặt hàng thập kỉ qua nhằm vào Cuba.

Ông Hollande khẳng định, lệnh cấm vận cần phải được xóa bỏ để Cuba có được vị thế đầy đủ của mình: “Pháp thừa nhận rằng bất chấp căng thẳng quốc tế còn tồn tại và chiến tranh Lạnh đã qua đi, nhưng có một điều cần thiết cần phải được thực hiện đó là dỡ bỏ lệnh cấm vận và chấm dứt phong tỏa. Lệnh cấm vận này phải được xóa bỏ. Đó là ý nguyện của Pháp cũng như của cộng đồng quốc tế”.

Chủ tịch Cuba Raul Castro cảm ơn sự hỗ trợ của Pháp trong thời gian qua đối với kế hoạch thúc đẩy kinh tế và xã hội của Cuba, đồng thời nhấn mạnh dỡ bỏ lệnh cấm vận là điều quan trọng đối với sự phát triển của Cuba: “Chúng tôi hoan nghênh quan điểm của chính quyền Pháp thúc đẩy các kế hoạch phát triển xã hội và kinh tế của Cuba. Tôi cũng cảm ơn Pháp với vai trò quan trọng nhằm mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Cuba, dựa trên cơ sở tôn trọng và đôi bên có lợi”.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Pháp và Cuba ngày 1/2 ký kết thỏa thuận liên quan đến việc chuyển đổi một phần các khoản nợ gốc của Cuba thành quỹ Pháp - Cuba với số vốn đầu tư ban đầu là 212 triệu euro. Quỹ này sẽ được sử dụng nhằm đẩy nhanh các dự án của Pháp tại Cuba bằng cách tài trợ một phần chi phí của các dự án đã được Cơ quan phát triển Pháp (AFD) lựa chọn.

Cơ quan này cũng sẽ sớm mở một văn phòng tại Cuba. Ngày 2/2, Chủ tịch Cuba sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo lưỡng viện Quốc hội Pháp, hội kiến với Thủ tướng Pháp Manuel Valls và gặp Thị trưởng Thủ đô Paris Anne Hidalgo.

Chuyến thăm của Chủ tịch Raul Castro tới Pháp được kỳ vọng sẽ đặt dấu mốc mới cho mối quan hệ giữa Pháp và Cuba, theo đó mở cánh cửa cho quốc đảo này cải thiện quan hệ với các nước Liên minh châu Âu khác. Liên minh châu Âu cắt đứt mối quan hệ với Cuba vào năm 2003, nhưng  bắt đầu các cuộc đối thoại song phương khôi phục quan hệ ngoại giao vào tháng 4/2014.

Với mối quan hệ Mỹ- Cuba đang dần được cải thiện, các nước Liên minh châu Âu cũng đang tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại với quốc đảo này. Theo chuyên gia phân tích Cuba Eduardo Perera của Trường Đại học La Habana, Pháp luôn đi đầu trong khối Liên minh châu Âu cải thiện quan hệ với Cuba. Với tư cách Chủ tịch Liên minh châu Âu năm 2008, Pháp đã thúc đẩy các cuộc đối thoại chính trị đầu tiên giữa hai bên.

Tổng thống Francois Hollande cũng có chuyến thăm tới Cuba vào tháng 5 năm ngoái, trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên tới thăm quốc đảo này trong hơn 50 năm qua. 

Hiện Pháp là một trong đối tác thương mại hàng đầu của Cuba với khối lượng thương mại song phương năm ngoái ở mức khoảng 195 triệu USD. Các chuyên gia kinh tế ước tính, xuất khẩu của Pháp tới Cuba có thể tăng lên khoảng 100 triệu USD hàng năm trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Cuba hoan nghênh Mỹ dỡ bỏ các hạn chế tài chính đối với Cuba
Báo Cuba hoan nghênh Mỹ dỡ bỏ các hạn chế tài chính đối với Cuba

VOV.VN - Nhật báo Granma của Cuba hoan nghênh việc Mỹ dỡ bỏ hạn chế tài chính đối với Cuba và kêu gọi Mỹ thực hiện thêm nhiều bước nữa.

Báo Cuba hoan nghênh Mỹ dỡ bỏ các hạn chế tài chính đối với Cuba

Báo Cuba hoan nghênh Mỹ dỡ bỏ các hạn chế tài chính đối với Cuba

VOV.VN - Nhật báo Granma của Cuba hoan nghênh việc Mỹ dỡ bỏ hạn chế tài chính đối với Cuba và kêu gọi Mỹ thực hiện thêm nhiều bước nữa.

Quan hệ Cuba - Pháp đứng trước vận hội lớn
Quan hệ Cuba - Pháp đứng trước vận hội lớn

VOV.VN - Với chuyến thăm Paris của Chủ tịch Cuba, quan hệ giữa Pháp và Cuba đang đứng trước nhiều vận hội lớn.

Quan hệ Cuba - Pháp đứng trước vận hội lớn

Quan hệ Cuba - Pháp đứng trước vận hội lớn

VOV.VN - Với chuyến thăm Paris của Chủ tịch Cuba, quan hệ giữa Pháp và Cuba đang đứng trước nhiều vận hội lớn.

Pháp hối thúc Mỹ nhanh chóng dỡ bỏ cấm vận hoàn toàn với Cuba
Pháp hối thúc Mỹ nhanh chóng dỡ bỏ cấm vận hoàn toàn với Cuba

VOV.VN - Ngày 1/2, Tổng thống Pháp Hollande kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama cần thêm nhiều "động tác" hơn nữa với lệnh cấm vận Cuba như đã cam kết.

Pháp hối thúc Mỹ nhanh chóng dỡ bỏ cấm vận hoàn toàn với Cuba

Pháp hối thúc Mỹ nhanh chóng dỡ bỏ cấm vận hoàn toàn với Cuba

VOV.VN - Ngày 1/2, Tổng thống Pháp Hollande kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama cần thêm nhiều "động tác" hơn nữa với lệnh cấm vận Cuba như đã cam kết.

Chủ tịch Cuba Raul Castro lần đầu tiên thăm Pháp
Chủ tịch Cuba Raul Castro lần đầu tiên thăm Pháp

VOV.VN - Pháp cho rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Raul Castro sẽ đánh dấu "một bước đi mới trong tiến trình củng cố quan hệ giữa hai nước".

Chủ tịch Cuba Raul Castro lần đầu tiên thăm Pháp

Chủ tịch Cuba Raul Castro lần đầu tiên thăm Pháp

VOV.VN - Pháp cho rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Raul Castro sẽ đánh dấu "một bước đi mới trong tiến trình củng cố quan hệ giữa hai nước".