Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine-EU nóng lên khi mùa đông đến gần

VOV.VN - Nếu cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục lâm vào bế tắc, thì khả năng xảy ra một “ mùa đông băng giá” tại châu Âu là điều có thể xảy ra.

Vấn đề khí đốt tại Nga-Ukraine-Liên minh châu Âu (EU) đang nóng lên khi mùa đông đến gần. Ukraine là nước lo lắng nhất khi thỏa thuận lâm thời đạt được giữa nước này với Nga nhằm giải bài toán năng lượng cho Ukraine trong mùa đông sắp tới vẫn chưa được thực hiện.

Đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu qua Ukraine (Ảnh AFP)

Mặc dù châu Âu vẫn nhận đủ lượng khí đốt của Nga, nhưng rõ ràng khi cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục lâm vào bế tắc, thì khả năng xảy ra một “ mùa đông băng giá” tại châu Âu là điều có thể xảy ra.

Các quan chức Nga nhận định, Ukraine sẽ không kịp nạp đủ lượng khí đốt cần thiết để đáp ứng nhu cầu sưởi ấm trong mùa Đông, cũng như đảm bảo cho hoạt động chuyển tải khí đốt.

Phát biểu trong một cuộc họp chính phủ ngày 8/10, Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk cũng thừa nhận, Ukraine vẫn còn thiếu 5 tỷ m3 khí đốt so với nhu cầu để nước này có thể vượt qua được mùa Đông sắp tới. 

Chính quyền Ukraine đang tính toán mọi kịch bản nhằm chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Trước nguy cơ Ukraine thiếu khí đốt trong mùa đông giá rét sắp tới, Mỹ tuyên bố sẽ giúp tìm kiếm nguồn sưởi ấm mới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz thừa nhận đây là một vấn đề khó khăn, nhưng Mỹ đang xem xét để giúp đỡ Ukraine.

Một trong những giải pháp hữu hiệu nhất giải quyết bài toán năng lượng cho Ukraine trong mùa đông sắp tới, đó là thực hiện hóa thỏa thuận tạm thời đạt được giữa Nga và Ukraine do Liên minh châu Âu làm hòa giải hôm 26/9 vừa qua.

Theo thỏa thuận, Nga sẵn sàng nối lại việc cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu Kiev trả khoản nợ trị giá 3,1 tỷ USD theo thời hạn đến cuối tháng 12 tới. Ngoài ra, Nga sẽ cung cấp cho Ukraine ít nhất 5 tỷ m3 khí đốt trong những tháng tới để đáp ứng nhu cầu trong mùa Đông.

Thỏa thuận này được hi vọng sẽ đưa ra kí kết chính thức một tuần sau đó, nhưng đến thời điểm này các bên vẫn chưa xác định được thời điểm cho cuộc họp tiếp theo.

Một trong những nguyên nhân khiến thỏa thuận này chưa được thực hiện liên quan đến giá khí đốt. Phía Nga yêu cầu Ukraine phải thanh toán trước theo mức giá mới, nhưng Ukraine cho rằng mức giá này vẫn chưa hợp lý.

Trong một động thái gây sức ép với Nga, ngày 8/10, Thủ tướng Ukraine tuyên bố có thể khiếu nại lên Tòa án trọng tài Stockholm nhằm ấn định giá bán tạm thời khí đốt của Nga và các điều kiện cung cấp khí đốt cho Ukraine, nếu nước này không sớm đạt được một thỏa thuận khí đốt tạm thời.  

Trước đó, Cao ủy liên minh châu Âu về năng lượng Guenther Oettinger cảnh báo những rắc rối khi đưa vấn đề khí đốt lên tòa án.

Ông Oettinger nói: “Lượng khí đốt chuyển giao từ Nga sang Ukraine không có điều gì bất đồng. Tuy nhiên vấn đề hiện nay là giá cả. Vấn đề giá cả được tranh luận tại Tòa án và không có bên nào được lợi trong việc gây thiệt hại đến vị trí pháp lí của mình trước tòa án”.

Với dòng vận chuyển khí đốt vẫn diễn ra đều đặn, các nền kinh tế của Liên minh châu Âu dường như không phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng tương tự.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine đang vẫn tiếp diễn và các nước Liên minh châu Âu liên tiếp đưa ra các cảnh báo trừng phạt Nga, thì khả năng hợp tác năng lượng giữa Nga và châu Âu có thể bị ảnh hưởng.

Một trong những tác động rõ ràng nhất hiện nay đó là Nga bắt đầu cắt giảm lượng khí đốt cung cấp cho những nước châu Âu có hành động cung cấp khí đốt ngược lại cho Ukraine.

Trong những tuần qua, Hungary , Ba Lan , Slovakia , Cộng hòa Séc, Rumania thông báo không nhận đủ lượng khí đốt theo hợp đồng từ phía Nga.

Ủy ban châu Âu cho rằng, các nước thành viên của họ có quyền sử dụng số năng lượng đã mua của Nga.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Helen Kearns nhấn mạnh: “Chúng tôi hi vọng tất cả các nước thành viên tạo điều kiện cho các hoạt động cung cấp khí đốt cho Ukraine đã được Hội đồng châu Âu nhất trí vì lợi ích an ninh năng lượng chung. Không có điều gì có thể ngăn các công ty Liên minh châu Âu sắp xếp một cách tự do khí đốt mà họ đã mua của Gazprom. Điều này bao gồm bán khí đốt cho những khách hàng khác trong khối cũng như nước thứ 3 như Ukraine”.

Tuy nhiên Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga cho rằng, đây là hành động bất hợp pháp khi các nước này “ tái xuất khẩu” khí đốt tới Ukraine.

Một chuyên gia năng lượng của Viện nghiên cứu kinh tế tại Claudia Kemfert nhận định, nếu cuộc khủng hoảng Ukraine không được giải quyết, tuyến đường vận chuyển qua Ukraine có thể bị ảnh hưởng và châu Âu sẽ nhận được ít khí đốt hơn. Thực tế những điều này đã xảy ra vào năm 2006 và 2009./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU sẽ diễn ra vào 26/9
Đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU sẽ diễn ra vào 26/9

VOV.VN - Nga và Ukraine tới nay vẫn chưa thể nhất trí về giá khí đốt mà Nga cung cấp cho Ukraine.

Đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU sẽ diễn ra vào 26/9

Đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU sẽ diễn ra vào 26/9

VOV.VN - Nga và Ukraine tới nay vẫn chưa thể nhất trí về giá khí đốt mà Nga cung cấp cho Ukraine.

Triển vọng đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU
Triển vọng đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU

VOV.VN - Ủy ban châu Âu ngày 22/09 tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Nga về dự án đường ống dẫn khí đốt mang tên Dòng chảy Phương Nam.

Triển vọng đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU

Triển vọng đàm phán khí đốt giữa Nga, Ukraine và EU

VOV.VN - Ủy ban châu Âu ngày 22/09 tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Nga về dự án đường ống dẫn khí đốt mang tên Dòng chảy Phương Nam.

Nga cảnh báo châu Âu về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt
Nga cảnh báo châu Âu về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt

VOV.VN - Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh cuộc họp giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu diễn ra tại Berlin, Đức.

Nga cảnh báo châu Âu về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt

Nga cảnh báo châu Âu về khả năng cắt nguồn cung cấp khí đốt

VOV.VN - Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh cuộc họp giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu diễn ra tại Berlin, Đức.

Nga kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt với Ukraine
Nga kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 6/10 đã kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt giữa Nga và Ukraine.

Nga kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt với Ukraine

Nga kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 6/10 đã kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt giữa Nga và Ukraine.

Ukraine quyết không ký thỏa thuận khí đốt với Nga
Ukraine quyết không ký thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Quyết định này được Ukraine đưa ra bất chấp việc thỏa thuận này được EU hậu thuẫn để nối lại việc cung cấp khí đốt từ Nga vào mùa Đông tới.

Ukraine quyết không ký thỏa thuận khí đốt với Nga

Ukraine quyết không ký thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN - Quyết định này được Ukraine đưa ra bất chấp việc thỏa thuận này được EU hậu thuẫn để nối lại việc cung cấp khí đốt từ Nga vào mùa Đông tới.

Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi Ukraine trả một phần nợ
Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi Ukraine trả một phần nợ

VOV.VN - Phía Nga cho biết, Kiev phải trả khoản nợ tiền mua khí đốt trị giá 3,1 tỷ USD cho Tập đoàn Gazprom theo thời hạn đến cuối tháng 12 năm nay.

Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi Ukraine trả một phần nợ

Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi Ukraine trả một phần nợ

VOV.VN - Phía Nga cho biết, Kiev phải trả khoản nợ tiền mua khí đốt trị giá 3,1 tỷ USD cho Tập đoàn Gazprom theo thời hạn đến cuối tháng 12 năm nay.

Nga đề xuất giảm 20% giá bán khí đốt cho Ukraine
Nga đề xuất giảm 20% giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Nga đưa ra sau cuộc đàm phán với Phó Chủ tịch EC phụ trách vấn đề năng lượng.

Nga đề xuất giảm 20% giá bán khí đốt cho Ukraine

Nga đề xuất giảm 20% giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Nga đưa ra sau cuộc đàm phán với Phó Chủ tịch EC phụ trách vấn đề năng lượng.

Đại sứ Nga tại EU: 'Châu Âu không dám trừng phạt ngành khí đốt Nga'
Đại sứ Nga tại EU: 'Châu Âu không dám trừng phạt ngành khí đốt Nga'

VOV.VN - Nga tuyên bố sẽ đưa ra gói trừng phạt mới nhằm đáp trả lệnh trừng phạt bổ sung của EU và Mỹ.

Đại sứ Nga tại EU: 'Châu Âu không dám trừng phạt ngành khí đốt Nga'

Đại sứ Nga tại EU: 'Châu Âu không dám trừng phạt ngành khí đốt Nga'

VOV.VN - Nga tuyên bố sẽ đưa ra gói trừng phạt mới nhằm đáp trả lệnh trừng phạt bổ sung của EU và Mỹ.

Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga
Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN -Theo TGĐ tập đoàn phân phối khí đốt Naftogaz của Ukraine, không một quyết định dứt khoát nào được thông qua và cũng không có văn kiện nào được ký kết.

Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga

Ukraine bác thỏa thuận khí đốt với Nga

VOV.VN -Theo TGĐ tập đoàn phân phối khí đốt Naftogaz của Ukraine, không một quyết định dứt khoát nào được thông qua và cũng không có văn kiện nào được ký kết.