Cử tri Anh ngày càng chia rẽ về Brexit

VOV.VN - Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy đang có sự chia rẽ trong cử tri Anh về việc nước này sẽ “ra đi” hay “ở lại” Liên minh châu Âu. 

Chiến dịch vận động ủng hộ Anh ở lại Liên minh châu Âu đang được đẩy mạnh hơn bao giờ hết với việc Thủ tướng David Cameron không ngừng đưa ra những lý lẽ thuyết phục các cử tri nước này về lợi ích của việc duy trì tư cách thành viên trong khối.

Chỉ còn 10 ngày nữa là các cử tri Anh phải quyết định nước này sẽ “ra đi” hay “ở lại” Liên minh châu Âu trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 23/6. Nếu như so với các cuộc thăm dò tiến hành suốt 1 năm qua, khi mà tỷ lệ người ủng hộ Anh ở lại Liên minh châu Âu luôn dẫn trước với khoảng cách khá an toàn, thì trong các cuộc thăm dò trong khoảng chưa đầy 1 tháng trở lại đây, đã có sự chia rẽ sâu sắc trong quan điểm của cử tri Anh. 

Chiến dịch vận động ủng hộ Anh ở lại Liên minh châu Âu đang được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. (ảnh: Getty).

Càng gần đến ngày diễn ra cuộc trưng cầu ý dân, tỷ lệ ủng hộ “ở lại” ngày càng thấp dần, và chỉ cách biệt rất sít sao so với xu hướng muốn “ra đi”. Thậm chí cuộc thăm dò mới đây nhất, công bố ngày 10/6 do hãng ORB tiến hành cho thấy, tới 55% số người được hỏi muốn Anh “ra đi” trong khi chỉ 45% muốn “ở lại”.

Hai cuộc thăm dò dư luận khác do hãng YouGov và trang “WhatUKThinks” (tạm dịch là “Người Anh nghĩ gì”) tiến hành cũng cho kết quả tương tự với tỷ lệ người ủng hộ Brexit cao hơn so với tỷ lệ người muốn Anh ở lại mái nhà chung châu Âu.

Trong một chương trình truyền hình của Tổ hợp truyền thông Anh BBC ngày hôm qua, thủ lĩnh đảng Độc lập Anh (UKIP) theo xu hướng bài châu Âu và nhập cư Nigel Farage cho rằng, sở dĩ có sự thay đổi về tỉ lệ ủng hộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, là bởi công chúng Anh đã phát chán với các cảnh báo về rủi ro của việc rời khỏi khối này.

Tuy nhiên, cũng trong chương trình truyền hình này, Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định chiến dịch vận động Anh ở lại Liên minh châu Âu mà ông đang thực hiện đầy lạc quan và tích cực. Ông Cameron tiếp tục nhắc lại quan điểm rằng bỏ phiếu rời khỏi EU sẽ là một sai lầm rất lớn, và nó cũng đồng nghĩa với việc nước Anh tự đẩy mình vào một vị thế kinh tế ít thuận lợi hơn trong thị trường chủ chốt. 

Ông Cameron nói: “Các nhà sản xuất ô tô, các hãng sản xuất máy bay, các thể chế tài chính, các doanh nghiệp, các công ty bảo hiểm, họ muốn chúng ta ở lại trong một thị trường chung lớn nhất thế giới, vì họ muốn có những cơ hội lớn. Chúng ta sẽ có được thị trường đó và sẽ vẫn duy trì được các thỏa thuận thương mại với các nền kinh tế lớn như Trung Quốc hay Mỹ nếu tiếp tục là một phần của thị trường chung đó. Những cơ hội này sẽ không còn nếu chúng ta rời khỏi Liên minh châu Âu, và chúng ta không nên mạo hiểm điều đó”.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Tấm gương (Der Spiegel) của Đức cuối tuần qua, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng khẳng định, nước Anh sẽ không thể hưởng lợi từ thị trường chung châu Âu như Na Uy hay Thụy Sỹ nếu rời khỏi khối. Theo ông, “đi” hay “ở” là 2 khía cạnh hoàn toàn khác nhau.

Ngoại trưởng Đức cũng cảnh báo, Brexit sẽ tác động tiêu cực đến các nước khác trong bối cảnh làn sóng hoài nghi châu Âu ngày càng gia tăng ở nhiều nước: “Lý do mà người Anh xem xét việc ra đi hay ở lại Liên minh châu Âu không chỉ là lý do của riêng nước Anh. Chúng ta có thể thấy những lý do tương tự với nhiều người đang muốn rời khỏi mái nhà chúng này ở nhiều nước, cả Đông Âu cũng như Tây Âu. Nếu Brexit xảy ra và kéo theo hiệu ứng dây chuyền với các nước khác trong khối, thì quá trình hội nhập của châu Âu sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng sâu sắc”. 

Giới chức EU cho rằng, Brexit sẽ không gây tổn hại quá lớn cho khối. Tất nhiên đó chỉ là trong trường hợp chỉ một nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, cuộc khảo sát mới đây do trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ thực hiện cho thấy, tỷ lệ hoài nghi châu Âu tại nhiều nước trong khối, trong đó có cả Pháp và Đức đều đang gia tăng. 

Thậm chí, tỷ lệ người ủng hộ EU cũng chỉ không quá 50% và đang có xu hướng giảm. Với tình trạng này, nhiều người sẽ đặt câu hỏi, liệu các nước thành viên khác có tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên như nước Anh hay không. Nếu điều đó xảy ra, thì chắc chắn sẽ là một ”thảm kịch” đối với EU./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những thăm dò trái chiều về việc Anh đi hay ở lại châu Âu
Những thăm dò trái chiều về việc Anh đi hay ở lại châu Âu

VOV.VN - Những kết quả thăm dò trái ngược nhau này được công bố chỉ 11 ngày trước cuộc trưng cầu ý dân của người dân Anh vào ngày 23/6. 

Những thăm dò trái chiều về việc Anh đi hay ở lại châu Âu

Những thăm dò trái chiều về việc Anh đi hay ở lại châu Âu

VOV.VN - Những kết quả thăm dò trái ngược nhau này được công bố chỉ 11 ngày trước cuộc trưng cầu ý dân của người dân Anh vào ngày 23/6. 

Cử tri Anh tiếp tục chia rẽ về Brexit
Cử tri Anh tiếp tục chia rẽ về Brexit

VOV.VN - Chỉ hơn 2 tuần nữa là đến ngày trưng cầu ý dân, cử tri Anh vẫn chia rẽ về việc đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU). 

Cử tri Anh tiếp tục chia rẽ về Brexit

Cử tri Anh tiếp tục chia rẽ về Brexit

VOV.VN - Chỉ hơn 2 tuần nữa là đến ngày trưng cầu ý dân, cử tri Anh vẫn chia rẽ về việc đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU). 

Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư, trưng cầu dân ý ở Anh
Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư, trưng cầu dân ý ở Anh

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh nhóm bốn nước Trung Âu (hay còn gọi là nhóm Visegrad) vừa ra Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư và trưng cầu dân ý ở Anh.

Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư, trưng cầu dân ý ở Anh

Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư, trưng cầu dân ý ở Anh

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh nhóm bốn nước Trung Âu (hay còn gọi là nhóm Visegrad) vừa ra Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư và trưng cầu dân ý ở Anh.

Hoài nghi gia tăng trước khi Anh trưng cầu ý dân đi hay ở EU
Hoài nghi gia tăng trước khi Anh trưng cầu ý dân đi hay ở EU

VOV.VN - Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, xu hướng ủng hộ Anh ở lại EU chiếm ưu thế rất mong manh so với xu hướng muốn Anh rời khỏi khối này. 

Hoài nghi gia tăng trước khi Anh trưng cầu ý dân đi hay ở EU

Hoài nghi gia tăng trước khi Anh trưng cầu ý dân đi hay ở EU

VOV.VN - Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, xu hướng ủng hộ Anh ở lại EU chiếm ưu thế rất mong manh so với xu hướng muốn Anh rời khỏi khối này. 

Thủ tướng Anh ủng hộ nước này ở lại Liên minh châu Âu
Thủ tướng Anh ủng hộ nước này ở lại Liên minh châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron hôm 12/6 cho rằng, ảnh hưởng của Anh trong Liên minh châu Âu sẽ mạnh hơn nếu nước này ở lại trong khối.

Thủ tướng Anh ủng hộ nước này ở lại Liên minh châu Âu

Thủ tướng Anh ủng hộ nước này ở lại Liên minh châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron hôm 12/6 cho rằng, ảnh hưởng của Anh trong Liên minh châu Âu sẽ mạnh hơn nếu nước này ở lại trong khối.