COP-20: các nước giàu cần phải đóng góp nhiều hơn

VOV.VN Đây là hội nghị cuối cùng trước thời hạn chót các nước phải ký kết hiệp định mới thay thế Nghị định thư Kyoto vào năm tới ở Paris (Pháp).

Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 20 (COP-20) đang diễn ra tại thủ đô Lima, Peru đã kết thúc ngày làm việc thứ 2. Và cũng giống như những lần họp trước đó, dù đều chung quyết tâm chống biến đổi khí hậu, song các nước tham gia lại bất đồng gay gắt về vấn đề phân chia trách nhiệm nhằm tăng cường hiệu quả và sự phối hợp trong cuộc chiến dài hơi này.

COP-20 tại Lima, Peru (ảnh: Reuters)
Trong thông cáo chung đưa ra sau cuộc họp ngày hôm qua, các nước kém phát triển nhất và cũng là những nước chịu tác động mạnh  nhất của biến đổi khí hậu một lần nữa kêu gọi các nước phát triển đóng góp nhiều hơn nữa thông qua việc tích cực giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và tăng cường hỗ trợ tài chính những nước nghèo hơn để có thể hành động tương tự. Một đại diện châu Phi tham dự hội nghị cho biết:

 “Hợp tác quốc tế có nghĩa là các nước phát triển phải làm nhiều hơn những gì đang làm hay dự định làm để phù hợp với lượng phát thải khí thải gây hiệu ứng nhà kính của họ và phải hợp tác hơn nữa với các nước đang triển thông qua việc tăng cường các nguồn hỗ trợ tài chính, tiếp cận công nghệ, xây dựng kỹ năng và giải quyết những hậu quả về kinh tế do các biện pháp ứng phó của họ. Chỉ có như thế, các nước đang phát triển mới cho thể tăng cường khả năng thích ứng, giảm thiểu những nguy cơ của biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.”

Lâu nay, các nước đang phát triển, hiện dựa chủ yếu vào nguồn nhiên liệu hóa thạch, đổ lỗi cho các nước phương Tây vì thời gian dài trong quá khứ đã thải nhiều khí CO2 khiến Trái Đất nóng lên và vì thế muốn các nước giàu phải chịu trách nhiệm lớn hơn khi giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, phương Tây lại cho rằng, các nền kinh tế mới nổi cũng phải chia sẻ trách nhiệm bởi trên thực tế Trung Quốc hiện là quốc gia thải khí CO2 nhiều nhất thế giới, trong khi Ấn Độ đứng thứ tư, sau Trung Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Mỹ và nhiều nước giàu không muốn hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo để đối phó với biến đổi khí hậu với lý do Nghị định thư Kyoto không đề ra giới hạn về lượng khí thải đối với Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi khác.

Dù được xem là vấn đề muôn thuở, song đây vẫn là điểm nóng của các Hội nghị Liên hợp quốc về vấn đề biến đổi khí hậu. Bởi, những bất đồng về lợi ích và trách nhiệm trong việc hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính luôn là rào cản lớn nhất khiến các bên không thể đi tới một thỏa thuận.

Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 20 này là hội nghị cuối cùng trước thời hạn chót các nước phải ký kết được một hiệp định mới thay thế Nghị định thư Kyoto tại hội nghị năm sau ở Paris (Pháp).

Nếu đạt được thì đây sẽ là văn kiện đầu tiên mang tính ràng buộc đối với các tất cả các nước trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, buộc các nước phải đưa đưa ra và tuân thủ các cam kết về khống chế lượng khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính, một trong những thủ phạm của tình trạng Trái Đất ấm lên.

Dẫu các cuộc thảo luận được dự báo là sẽ không dễ dàng, song cộng đồng thế giới đều kỳ vọng hội nghị lần này sẽ mở ra hi vọng cho cuộc chiến toàn cầu chống biến đổi khí hậu.

Ngay trước thềm hội nghị, các nhà khoa học thế giới đã công bố các nghiên cứu, trong đó cảnh báo, nếu tiến trình này chậm trễ thì chỉ trong 15 năm tới, nhân loại sẽ phải đối mặt với thảm họa khôn lường do biến đổi khí hậu gây ra như nước biển dâng, băng tan tại các cực, hạn hán, lũ lụt và thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Lời cảnh báo thiết thực nhất là việc nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 10 tháng năm nay đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1880 và tháng 10 vừa qua cũng là tháng 10 nóng nhất từ trước đến nay.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, nếu các nước không nhanh chóng hành động, thế giới sẽ còn chứng kiến nhiều tháng nắng nóng kỷ lục hơn nữa và hậu quả của tình trạng nóng ấm toàn cầu sẽ còn tội tệ hơn rất nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị về biến đổi khí hậu chính thức khai mạc tại New York
Hội nghị về biến đổi khí hậu chính thức khai mạc tại New York

VOV.VN -Đây là diễn đàn đặc biệt để lãnh đạo của 125 quốc gia nêu các kế hoạch đối phó với biến đổi khí hậu.

Hội nghị về biến đổi khí hậu chính thức khai mạc tại New York

Hội nghị về biến đổi khí hậu chính thức khai mạc tại New York

VOV.VN -Đây là diễn đàn đặc biệt để lãnh đạo của 125 quốc gia nêu các kế hoạch đối phó với biến đổi khí hậu.

Đàm phán về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc khai mạc tại Peru
Đàm phán về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc khai mạc tại Peru

VOV.VN - Hôm qua (1/12), Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc khai mạc tại Lima, Peru.

Đàm phán về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc khai mạc tại Peru

Đàm phán về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc khai mạc tại Peru

VOV.VN - Hôm qua (1/12), Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc khai mạc tại Lima, Peru.

Hiệp định chống biến đổi khí hậu 2015 khó ngăn được nhiệt độ tăng
Hiệp định chống biến đổi khí hậu 2015 khó ngăn được nhiệt độ tăng

VOV.VN - Các bằng chứng khoa học mới cảnh báo thế giới sẽ hứng chịu nhiều trận bão, lũ, nắng nóng, cũng như sự gia tăng của  axit đại dương.

Hiệp định chống biến đổi khí hậu 2015 khó ngăn được nhiệt độ tăng

Hiệp định chống biến đổi khí hậu 2015 khó ngăn được nhiệt độ tăng

VOV.VN - Các bằng chứng khoa học mới cảnh báo thế giới sẽ hứng chịu nhiều trận bão, lũ, nắng nóng, cũng như sự gia tăng của  axit đại dương.

Nhóm BASIC sẽ đi trước các nước phát triển về chống biến đổi khí hậu
Nhóm BASIC sẽ đi trước các nước phát triển về chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trước đây nhóm các nước mới nổi cho rằng họ chỉ có nghĩa vụ cắt giảm khí thải trên tinh thần tự nguyện.

Nhóm BASIC sẽ đi trước các nước phát triển về chống biến đổi khí hậu

Nhóm BASIC sẽ đi trước các nước phát triển về chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trước đây nhóm các nước mới nổi cho rằng họ chỉ có nghĩa vụ cắt giảm khí thải trên tinh thần tự nguyện.

Nguyên thủ các quốc gia cam kết chống biến đổi khí hậu
Nguyên thủ các quốc gia cam kết chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Theo LHQ, lãnh đạo các quốc gia đã sẵn sàng ký kết Công ước khung về biến đổi khí hậu, dự kiến sẽ được ký vào năm 2015 tại Paris, Pháp.

Nguyên thủ các quốc gia cam kết chống biến đổi khí hậu

Nguyên thủ các quốc gia cam kết chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Theo LHQ, lãnh đạo các quốc gia đã sẵn sàng ký kết Công ước khung về biến đổi khí hậu, dự kiến sẽ được ký vào năm 2015 tại Paris, Pháp.

EU đạt thỏa thuận quan trọng về chống biến đổi khí hậu
EU đạt thỏa thuận quan trọng về chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - 28 nước thành viên Liên minh châu Âu khẳng định quyết tâm cắt giảm 40% lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay đến năm 2030.

EU đạt thỏa thuận quan trọng về chống biến đổi khí hậu

EU đạt thỏa thuận quan trọng về chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - 28 nước thành viên Liên minh châu Âu khẳng định quyết tâm cắt giảm 40% lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay đến năm 2030.

Đàm phán vòng 2 về khí hậu của Liên Hợp Quốc: Hứa hẹn mới?
Đàm phán vòng 2 về khí hậu của Liên Hợp Quốc: Hứa hẹn mới?

VOV.VN - Các nước phát triển vẫn chưa đồng trợ về hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển trong việc giảm phát thải.

Đàm phán vòng 2 về khí hậu của Liên Hợp Quốc: Hứa hẹn mới?

Đàm phán vòng 2 về khí hậu của Liên Hợp Quốc: Hứa hẹn mới?

VOV.VN - Các nước phát triển vẫn chưa đồng trợ về hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển trong việc giảm phát thải.

Biến đổi khí hậu: "Kẻ đánh cắp tương lai thế hệ trẻ"
Biến đổi khí hậu: "Kẻ đánh cắp tương lai thế hệ trẻ"

VOV.VN - Đã có hơn 100.000 người đã tham gia tuần hành tại Mỹ để nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu: "Kẻ đánh cắp tương lai thế hệ trẻ"

Biến đổi khí hậu: "Kẻ đánh cắp tương lai thế hệ trẻ"

VOV.VN - Đã có hơn 100.000 người đã tham gia tuần hành tại Mỹ để nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.