COP 19 cảnh báo thiên tai sẽ ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Dù chưa khẳng định biến đổi khí hậu làm cho các cơn bão mạnh lên, nhưng chắc chắn siêu bão sẽ xuất hiện ngày càng nhiều.

Tình trạng biến đổi khí hậu và những hiện tượng thời tiết cực đoan như siêu bão Haiyan vừa gây thiệt hại nghiêm trọng cho Philippines là chủ đề nóng tại Hội nghị biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc 2013 (COP 19) đang diễn ra ở thủ đô Warsaw (Ba Lan).

Mặc dù còn có các ý kiến khác nhau về mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan, song các chuyên gia đều nhận định, ảnh hưởng của thời tiết cực đoan như bão lũ trong tương lai sẽ ngày càng khốc liệt hơn.

Ông Naderev Yeb Sano - Trưởng đoàn đại biểu Philippines dự COP 19 trả lời báo chí (Ảnh: AP)

Bài phát biểu của trưởng đoàn Philippines Naderev Yeb Sano về việc "biến đổi khí hậu làm gia tăng sức phá hủy của thiên tai" làm sôi động Hội nghị biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc tại Warsaw. Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc và nhiều chuyên gia đều tán thành quan điểm này.  

Trong báo cáo công bố ngày 13/11, Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo, những cơn bão trong tương lai như siêu bão Haiyan sẽ ngày càng mạnh hơn. Theo báo cáo, khí thải gây hiệu ứng nhà kính do các hoạt động của con người gây ra làm cho trái đất ngày càng ấm lên. Năm nay là một trong 10 năm có nhiệt độ cao kỷ lục kể từ khi giới khoa học bắt đầu thu thập các dữ liệu nghiên cứu nhiệt độ toàn cầu vào năm 1850, được đánh dấu bởi những hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng ở Australia và lũ lụt từ Sudan cho đến châu Âu.

Phát biểu bên lề Hội nghị biến đổi khí hậu tại Warsaw, Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới, ông Michel Jarraud cho biết: “Thập kỷ vừa qua được ghi nhận là thập kỷ nóng nhất và những năm mà chúng ta gọi là lạnh đã trở nên ấm hơn so với các năm trước 1998. Do đó, có thể khẳng định sự thật là sự ấm nóng vẫn tiếp tục diễn ra". 

Ông Michel Jarraud nhận định, mực nước biển dâng cao là một trong những nguyên nhân khiến các quốc gia ven biển chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan, như trường hợp của Phillipines với siêu bão Haiyan làm thiệt mạng hơn 2.000 người.

“Gần khu vực các đảo thuộc Philippines, mực nước biển dâng trong vòng 20 năm qua cao hơn từ 3 đến 4 lần so với trước đây. Do nước biển dâng cao hơn, sự phá hủy mà nó gây ra lớn hơn so với cách đây 100 năm”, ông Jarraud nói.

Theo ông Jarraud, mực nước biển sẽ tiếp tục dâng cao trong các năm tới bởi hơn 90% nhiệt lượng từ khí thải nhà kính được hấp thụ vào đại dương, khiến nhiệt độ nước biển không ngừng ấm lên, kéo theo đó là hiện tượng tan băng.

Cùng quan điểm này, nhóm nghiên cứu về khí hậu của Đại học Oxford, Anh mặc dù chưa khẳng định biến đổi khí hậu làm cho các cơn bão ngày càng mạnh lên, nhưng cho rằng, siêu bão sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian tới. Báo cáo mới đây của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra rằng, tốc độ gió tối đa của các cơn bão trên toàn cầu sẽ tăng lên, trong khi tần suất không thay đổi.

Báo "Người bảo vệ" của Anh ngày 13/11 cũng có bài phân tích về mối liên hệ giữa hiện tượng ấm nóng toàn cầu và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra trên thế giới trong thời gian qua như bão Sandy, sự tan chảy băng ở Bắc cực hay các đợt nắng nóng tại Mỹ, Nga và Australia đều có thể do biến đổi khí hậu gây ra.

Phân tích về siêu bão Haiyan mới đây, tờ báo của Anh cho rằng, có sự liên hệ rõ ràng giữa bão Haiyan với hiện tượng nóng lên toàn cầu. Bão lấy năng lượng từ các đại dương, trong khi hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ làm các đại dương ấm lên, dẫn đến nhiệt lượng được trữ nhiều hơn ở các đại dương. Khi lượng nhiệt này được giải phóng vào bầu khí quyển sẽ làm gia tăng sức mạnh của bão.

Dù còn nhiều ý kiến khác nhau về việc thời tiết cực đoan có liên quan đến biến đổi khí hậu hay không, nhưng có một điều có thể khẳng định là thời tiết khắc nghiệt đã và đang gây ra thiệt hại lớn về người và của trên toàn thế giới. Giới chuyên gia cảnh báo nếu loài người không sớm có hành động đối phó với lượng khí thải khổng lồ, thế giới sẽ không tránh được việc phải đối mặt với những thảm họa nghiêm trọng bao gồm siêu bão, khan hiếm nước, nhiều loài động vật tuyệt chủng, hạn hán, biển xâm lấn đất và dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines: Quốc tế sốc vì thiệt hại do siêu bão Haiyan
Philippines: Quốc tế sốc vì thiệt hại do siêu bão Haiyan

VOV.VN - Những chiếc ô tô bị văng đi trong gió mạnh, đường phố ngập chìm trong đống đổ nát, thi thể nạn nhân nằm xếp hàng dài.

Philippines: Quốc tế sốc vì thiệt hại do siêu bão Haiyan

Philippines: Quốc tế sốc vì thiệt hại do siêu bão Haiyan

VOV.VN - Những chiếc ô tô bị văng đi trong gió mạnh, đường phố ngập chìm trong đống đổ nát, thi thể nạn nhân nằm xếp hàng dài.

Khủng hoảng nhân đạo sau siêu bão Haiyan tại Philippines
Khủng hoảng nhân đạo sau siêu bão Haiyan tại Philippines

VOV.VN - Quân đội, cảnh sát được huy động để ngăn chặn tình trạng cướp bóc tràn lan do khan hiếm thực phẩm. Nhiều xác chết chưa được chôn.

Khủng hoảng nhân đạo sau siêu bão Haiyan tại Philippines

Khủng hoảng nhân đạo sau siêu bão Haiyan tại Philippines

VOV.VN - Quân đội, cảnh sát được huy động để ngăn chặn tình trạng cướp bóc tràn lan do khan hiếm thực phẩm. Nhiều xác chết chưa được chôn.

Hình ảnh siêu bão Haiyan tàn phá Philippines
Hình ảnh siêu bão Haiyan tàn phá Philippines

VOV.VN - Cơn bão quật qua Philippines, gây thiệt hại nặng nề về người và của cho một trong số các nước chịu nhiều thiên tai nhất thế giới.

Hình ảnh siêu bão Haiyan tàn phá Philippines

Hình ảnh siêu bão Haiyan tàn phá Philippines

VOV.VN - Cơn bão quật qua Philippines, gây thiệt hại nặng nề về người và của cho một trong số các nước chịu nhiều thiên tai nhất thế giới.

Bão Haiyan “bao phủ” COP 19
Bão Haiyan “bao phủ” COP 19

VOV.VN - HNCC lần thứ 19 các nước tham gia Công ước khung về chống biến đổi khí hậu của LHQ đã khai mạc ngày 11/11 tại Warsaw, Ba Lan.

Bão Haiyan “bao phủ” COP 19

Bão Haiyan “bao phủ” COP 19

VOV.VN - HNCC lần thứ 19 các nước tham gia Công ước khung về chống biến đổi khí hậu của LHQ đã khai mạc ngày 11/11 tại Warsaw, Ba Lan.

2.500 người thiệt mạng trong siêu bão Haiyan ở Philippines
2.500 người thiệt mạng trong siêu bão Haiyan ở Philippines

VOV.VN - Con số này thấp hơn rất nhiều so với ước tính ban đầu về một kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra với Philippnes sau bão.

2.500 người thiệt mạng trong siêu bão Haiyan ở Philippines

2.500 người thiệt mạng trong siêu bão Haiyan ở Philippines

VOV.VN - Con số này thấp hơn rất nhiều so với ước tính ban đầu về một kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra với Philippnes sau bão.

Philippines: 10.000 người chết ở 1 tỉnh vì siêu bão
Philippines: 10.000 người chết ở 1 tỉnh vì siêu bão

VOV.VN - Cơn bão được coi là 1 trong những cơn bão mạnh nhất từ trước tới nay đã hủy diệt hầu hết mọi thứ trên đường đi.

Philippines: 10.000 người chết ở 1 tỉnh vì siêu bão

Philippines: 10.000 người chết ở 1 tỉnh vì siêu bão

VOV.VN - Cơn bão được coi là 1 trong những cơn bão mạnh nhất từ trước tới nay đã hủy diệt hầu hết mọi thứ trên đường đi.