Cộng hòa Séc tăng cường bảo vệ biên giới ngoại biên Schengen

VOV.VN - Thủ tướng Séc phản đối bất cứ ý định nào thu hẹp khu vực này cũng như hạn ngạch phân bổ người tị nạn của Liên minh châu Âu.

Ngày 11/12, Thủ tướng Cộng hòa Séc - Bohuslap Sobotka nói rằng nước này muốn tăng cường bảo vệ biên giới ngoại biên của khu vực Schengen, đồng thời phản đối bất cứ ý định nào thu hẹp khu vực này cũng như hạn ngạch phân bổ người tị nạn của Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Sobotka đã tái khẳng định quan điểm trên của chính phủ Công hòa Séc trong cuộc gặp với Phó thủ tướng Đức, đồng thời là Chủ tịch Đảng Xã hội dân chủ Đức (SPD) Sigmar Gabriel tại Thủ đô Berlin trong chuyến thăm và tham dự Đại hội của Đảng này tại Đức.

Thủ tướng Cộng hòa Séc - Bohuslap Sobotka muốn tăng cường bảo vệ biên giới ngoại biên của khu vực Schengen. (Ảnh: Reuters)
Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp, Thủ tướng Sobotka nói rằng, một khi biên giới nội bộ của các nước khu vực Schengen bãi bỏ, nhất thiết phải có sự bảo vệ triệt để biên giới bên ngoài khu vực này để ngăn chặn bất kỳ sự hỗn loạn nào mà làn sóng người di cư có thể gây ra cho châu Âu.

Ông Sobotka nhấn mạnh sự cần thiết phải phân loại ở các nước bên ngoài khu vực Schengen những người tị nạn chạy trốn khỏi chiến tranh được hưởng quyền tị nạn với những người di cư vì lý do kinh tế và cần phải trả họ về nước.

Ông Sobotka cũng nói rằng, Chính phủ Cộng hòa Séc cùng chung quan điểm với Đảng xã hội dân chủ Đức phản đối ý tưởng thu hẹp không gian khu vực Schengen, và cho rằng động thái trên sẽ cản trở sự dịch chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, ảnh hưởng tới hợp tác, công ăn việc làm người lao động, cũng như làm tổn hại tới lợi ích kinh tế của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Cộng hòa Séc và Đức.

Tuy nhiên, Thủ tướng Sobotka cũng thừa nhận rằng Cộng hòa Séc và Đức vẫn còn có quan điểm trái ngược nhau về cơ chế phân bổ hạn ngạch người tị nạn vĩnh viễn trong EU. Ông cho biết Cộng hòa Séc sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn dựa trên cơ sở tự nguyện phụ thuộc vào khả năng của đất nước.

Ông Sobotka cho rằng, Cộng hòa Séc nghi ngờ về tính khả thi của cơ chế phân bổ hạn ngạch bắt buộc hiện nay của EU và cho rằng nó sẽ không phát huy hiệu quả trên thực tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng hòa Séc sẵn sàng gửi hàng nghìn lính tới Trung Đông
Cộng hòa Séc sẵn sàng gửi hàng nghìn lính tới Trung Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Séc Stropnicky nói, việc gửi hàng ngàn lính Séc tới Trung Đông không ảnh hưởng tới an ninh của Cộng hòa Séc.

Cộng hòa Séc sẵn sàng gửi hàng nghìn lính tới Trung Đông

Cộng hòa Séc sẵn sàng gửi hàng nghìn lính tới Trung Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Séc Stropnicky nói, việc gửi hàng ngàn lính Séc tới Trung Đông không ảnh hưởng tới an ninh của Cộng hòa Séc.

Cộng hòa Séc thắt chặt an ninh sau khủng bố đẫm máu ở Pháp
Cộng hòa Séc thắt chặt an ninh sau khủng bố đẫm máu ở Pháp

VOV.VN - Cảnh sát Séc được lệnh thắt chặt các biện pháp an ninh vài giờ ngay sau khi các cuộc tấn công khủng bố ở Pháp nổ ra làm ít nhất 128 người thiệt mạng.

Cộng hòa Séc thắt chặt an ninh sau khủng bố đẫm máu ở Pháp

Cộng hòa Séc thắt chặt an ninh sau khủng bố đẫm máu ở Pháp

VOV.VN - Cảnh sát Séc được lệnh thắt chặt các biện pháp an ninh vài giờ ngay sau khi các cuộc tấn công khủng bố ở Pháp nổ ra làm ít nhất 128 người thiệt mạng.

Cộng hoà Séc sẽ thắt chặt quy định sở hữu súng
Cộng hoà Séc sẽ thắt chặt quy định sở hữu súng

VOV.VN - Chính phủ Séc thắt chặt quy định về hữu súng thông qua các biện pháp như tiến hành kiểm tra tình trạng tâm thần trước khi cấp giấy phép dùng súng.

Cộng hoà Séc sẽ thắt chặt quy định sở hữu súng

Cộng hoà Séc sẽ thắt chặt quy định sở hữu súng

VOV.VN - Chính phủ Séc thắt chặt quy định về hữu súng thông qua các biện pháp như tiến hành kiểm tra tình trạng tâm thần trước khi cấp giấy phép dùng súng.