Cộng đồng Kinh tế ASEAN chính thức được thành lập

VOV.VN- Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra ngày 22/11 ở Malaysia, lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đã nhất trí thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).

Được thành lập từ năm 1967 tại Bangkok, Thái Lan, với 5 thành viên sáng lập ban đầu, đến nay ASEAN đã lớn mạnh về nhiều mặt, với sự góp mặt của 10 thành viên và có tiếng nói trong cộng đồng kinh tế quốc tế.

Năm 2003 các nhà lãnh đạo ASEAN ra quyết tâm thiết lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2020, tuy nhiên, lộ trình này đã được đẩy sớm hơn, tại thời điểm năm 2007, khi các nhà lãnh đạo đồng thuận khẳng định lại cam kết vào năm 2015.

Thủ tướng nước chủ nhà Malaysia Najib Razak phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN. Ảnh AP

Việc các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tỏ rõ sự đồng thuận và quyết tâm đẩy nhanh việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015 được dư luận quốc tế đánh giá cao.

Cộng đồng Kinh tế ASEAN là một trong 3 trụ cột quan trọng của ASEAN gồm Chính trị-An ninh, Kinh tế và Văn hóa-Xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc mở ra cơ hội to lớn về hợp tác và tăng trưởng kinh tế, tạo môi trường thuận lợi về thương mại và đầu tư cho các quốc gia ASEAN và các nước đối tác.

Ngay từ năm 2003, nhiều chuyên gia kinh tế đã cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, cần thúc đẩy quá trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN càng sớm càng tốt, cũng như cần có cơ quan điều phối chuyên trách của các quốc gia ASEAN cho vấn đề này như Ban Thư ký ASEAN để thúc đẩy hội nhập kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Malaysia Najib Razak đã đánh giá cao việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN, cho rằng sự kiện này sẽ mang lại nhiều cơ hội hội nhập của khu vực và đưa ASEAN trở thành nền kinh tế lớn thứ 7 của thế giới.

“Các thành viên ASEAN sẽ còn phải đi một chặng đường dài nữa trước khi tiến tới hình thành cộng đồng chung ASEAN. Bởi ASEAN không chỉ tham gia mà còn có vai trò quan trọng đối với cộng đồng thế giới. Theo tôi, việc các bên nhất trí hình thành cộng đồng ASEAN là một thành quả quan trọng đạt được tại hội nghị này”, ông Razak nói.

Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho biết, kể từ khi ASEAN thông qua Lộ trình tổng thể xây dựng Cộng đồng cũng như 3 Lộ trình xây dựng Cộng đồng trên 3 trụ cột gồm Chính trị-An ninh, Kinh tế và Văn hóa-Xã hội.

Đến thời điểm cuối tháng 10 vừa qua, ASEAN đã thực hiện được 97% các biện pháp đề ra. Như vậy, ASEAN đã cơ bản hoàn thành được hầu hết các biện pháp đề ra trong quá trình thực hiện Lộ trình xây dựng Cộng đồng.

Trong sáng 22/11, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về “Thành lập Cộng đồng ASEAN”. Đây là sự kiện mang tính lịch sử, là công bố chính thức với thế giới về sự hình thành Cộng đồng ASEAN 2015, thành tựu to lớn của quá trình liên kết và hội nhập ASEAN trong suốt gần nửa thế kỷ qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào đã chính thức ra mắt Logo, khẩu hiệu và trang Web cho ASEAN 2016
Lào đã chính thức ra mắt Logo, khẩu hiệu và trang Web cho ASEAN 2016

VOV.VN - Lào đã chính thức ra mắt logo, khẩu hiệu và trang Web cho ASEAN năm 2016, đây là một phần chuẩn bị của Lào trên cương vị là nước Chủ tịch ASEAN 2016.

Lào đã chính thức ra mắt Logo, khẩu hiệu và trang Web cho ASEAN 2016

Lào đã chính thức ra mắt Logo, khẩu hiệu và trang Web cho ASEAN 2016

VOV.VN - Lào đã chính thức ra mắt logo, khẩu hiệu và trang Web cho ASEAN năm 2016, đây là một phần chuẩn bị của Lào trên cương vị là nước Chủ tịch ASEAN 2016.

Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 27
Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 27

VOV.VN - Hội nghị Cấp cao ASEAN 27 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với ASEAN.

Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 27

Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 27

VOV.VN - Hội nghị Cấp cao ASEAN 27 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với ASEAN.

ASEAN cần tiếp tục thể hiện tiếng nói chung về vấn đề Biển Đông
ASEAN cần tiếp tục thể hiện tiếng nói chung về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, đề nghị ASEAN cần tiếp tục thể hiện tiếng nói chung...

ASEAN cần tiếp tục thể hiện tiếng nói chung về vấn đề Biển Đông

ASEAN cần tiếp tục thể hiện tiếng nói chung về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chia sẻ những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, đề nghị ASEAN cần tiếp tục thể hiện tiếng nói chung...

Việt Nam sẽ đóng góp hết mình vì sự phát triển chung của ASEAN
Việt Nam sẽ đóng góp hết mình vì sự phát triển chung của ASEAN

VOV.VN - Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia có trách nhiệm, đóng góp xây dựng, tạo sự đồng thuận cao, đoàn kết và thống nhất nội khối để ASEAN ngày càng phát triển.

Việt Nam sẽ đóng góp hết mình vì sự phát triển chung của ASEAN

Việt Nam sẽ đóng góp hết mình vì sự phát triển chung của ASEAN

VOV.VN - Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia có trách nhiệm, đóng góp xây dựng, tạo sự đồng thuận cao, đoàn kết và thống nhất nội khối để ASEAN ngày càng phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 27
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 27

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 27

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 27

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể.