Chính phủ Ukraine vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm

VOV.VN - Như vậy, Chính phủ Ukraine sẽ tạm thời an toàn cho tới kỳ họp Quốc hội tiếp theo trong tháng 9 tới.

Hôm qua (16/2), Chính phủ Ukraine đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, giúp nước này trước mắt tránh được nguy cơ phải tổ chức một cuộc bầu cử sớm trong bối cảnh Ukraine vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng và xung đột tại khu vực miền Đông.

Một phiên họp của Quốc hội Ukraine. (Ảnh: AP)
Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Chính phủ của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Petro Poroshenko yêu cầu ông Yatsenyuk từ chức.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, bản kiến nghị nhằm phế truất ông Yatsenyuk chỉ nhận được 194 phiếu thuận so với 226 phiếu cần thiết tại quốc hội có 450 ghế của Ukraine. Như vậy, Chính phủ Ukraine sẽ tạm thời an toàn cho tới kỳ họp Quốc hội tiếp theo trong tháng 9 tới.

Uy tín của Thủ tướng Yatsenyuk bị sụt giảm nghiêm trọng khi không giải quyết được nạn tham nhũng cũng như không khắc phục được phục tình trạng trì trệ của nền kinh tế Ukraine.

Năm ngoái Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cấp cho Ukraine khoản viện trợ 17,5 tỷ USD trong vòng 4 năm. Tuy nhiên, đến nay khoản viện trợ mới được giải ngân 6,7 tỷ USD. Ukraine đã chờ đợi từ tháng 10 vừa qua cho khoản giải ngân tiếp theo trị giá 1,7 tỷ USD, song những lo ngại về tiến trình cải cách chậm chạp tại Ukraine đã cản trở khoản giải ngân này./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine
Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine

VOV.VN - Phía Ukraine nghi ngờ việc hệ thống máy tính ở sân bay Boryspil có liên quan tới hệ thống phần mềm độc hại BlackEnergy.

Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine

Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine

VOV.VN - Phía Ukraine nghi ngờ việc hệ thống máy tính ở sân bay Boryspil có liên quan tới hệ thống phần mềm độc hại BlackEnergy.

Ukraine kêu gọi phương Tây tiếp tục duy trì biện pháp trừng phạt Nga
Ukraine kêu gọi phương Tây tiếp tục duy trì biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine ngày 1/2 kêu gọi phương Tây duy trì các biện pháp trừng phạt Nga với lý do Moscow vẫn ủng hộ phe đối lập ở miền Đông nước này.

Ukraine kêu gọi phương Tây tiếp tục duy trì biện pháp trừng phạt Nga

Ukraine kêu gọi phương Tây tiếp tục duy trì biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine ngày 1/2 kêu gọi phương Tây duy trì các biện pháp trừng phạt Nga với lý do Moscow vẫn ủng hộ phe đối lập ở miền Đông nước này.

Nga “cấm cửa” các loại xe tải mang biển số Ukraine để trả đũa
Nga “cấm cửa” các loại xe tải mang biển số Ukraine để trả đũa

Đây là động thái nhằm đáp trả việc các nhà hoạt động ở Ukraine cùng ngày đã chặn các xe tải Nga.

Nga “cấm cửa” các loại xe tải mang biển số Ukraine để trả đũa

Nga “cấm cửa” các loại xe tải mang biển số Ukraine để trả đũa

Đây là động thái nhằm đáp trả việc các nhà hoạt động ở Ukraine cùng ngày đã chặn các xe tải Nga.

Ukraine: 190 người thiệt mạng do cúm lợn
Ukraine: 190 người thiệt mạng do cúm lợn

VOV.VN - Bộ Y tế Ukraine hôm 4/2 cho biết, dịch cúm lợn bùng phát tại Ukraine làm 192 người thiệt mạng.

Ukraine: 190 người thiệt mạng do cúm lợn

Ukraine: 190 người thiệt mạng do cúm lợn

VOV.VN - Bộ Y tế Ukraine hôm 4/2 cho biết, dịch cúm lợn bùng phát tại Ukraine làm 192 người thiệt mạng.

IMF cảnh báo không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine
IMF cảnh báo không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu quỹ IMF Christine Lagarde ngày 10/2 cảnh báo IMF sẽ không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine nếu nước này không nỗ lực cải cách.

IMF cảnh báo không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine

IMF cảnh báo không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu quỹ IMF Christine Lagarde ngày 10/2 cảnh báo IMF sẽ không tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine nếu nước này không nỗ lực cải cách.

Nga đe dọa cấm tất cả các phương tiện giao thông Ukraine
Nga đe dọa cấm tất cả các phương tiện giao thông Ukraine

VOV.VN - Nga có thể sẽ không cho phép, cũng như chặn tất cả các hoạt động giao thông của Ukraine qua lãnh thổ Nga.

Nga đe dọa cấm tất cả các phương tiện giao thông Ukraine

Nga đe dọa cấm tất cả các phương tiện giao thông Ukraine

VOV.VN - Nga có thể sẽ không cho phép, cũng như chặn tất cả các hoạt động giao thông của Ukraine qua lãnh thổ Nga.