Chính phủ đoàn kết Libya tiếp nhận nhiều trụ sở Bộ ngành

VOV.VN - Quá trình chuyển giao văn phòng trụ sở từ phía Chính phủ đối lập cho Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya đang diễn ra thuận lợi.

Ngày 25/4, Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya đã tiếp nhận văn phòng trụ sở Bộ Ngoại giao tại khu vực phía Bắc thủ đô Tripoli từ Chính phủ đối lập tại đây, vốn không được quốc tế công nhận. Các thủ tục bàn giao trụ sở này đã được tiến hành giữa các bên trong suốt một tuần qua.

An ninh được thắt chặt bên ngoài tòa nhà của Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya. (Ảnh: Reuters)

Ông Mohamed Amari, một thành viên trong Hội đồng Tổng thống thuộc Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya là người đã trực tiếp ký biên bản tiếp nhận văn phòng trụ sở Bộ Ngoại giao.

Trụ sở Bộ Ngoại giao là một trong số tám Bộ ngành mà Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya đã tiếp nhận trong thời gian qua, sau các Bộ: Lao động, Nhà ở, Giao thông, Các vấn đề xã hội, Kế hoạch, Thanh niên và Thể thao.

Ông Mohamed Amari cho biết, quá trình chuyển giao văn phòng trụ sở từ phía Chính phủ đối lập tại Tripoli đang diễn ra hết sức thuận lợi. Các nhân viên làm việc tại trụ sở các Bộ ngành trên đều tỏ ra thiện chí và hợp tác.

Dự kiến, Bộ Ngoại giao thuộc Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya sẽ do ông Mohamed Taher Siala lãnh đạo. Người này từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trong chính quyền của cố Tổng thống Muammar Gaddafi.

Cuối tháng 3 vừa qua, Hội đồng Tổng thống Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya đã trở về thủ đô Tripoli, để tiếp nhận quyền lãnh đạo đất nước từ phe đối lập, dựa theo các thỏa thuận đạt được giữa các bên hồi tháng 12/2015, do Liên Hợp Quốc làm trung gian./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ở Libya công nhận chính phủ mới
Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ở Libya công nhận chính phủ mới

VOV.VN - Nếu các bên đồng thuận với chính phủ đoàn kết dân tộc Libya, nước này mới có thể đối phó với những thách thức hiện nay.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ở Libya công nhận chính phủ mới

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ở Libya công nhận chính phủ mới

VOV.VN - Nếu các bên đồng thuận với chính phủ đoàn kết dân tộc Libya, nước này mới có thể đối phó với những thách thức hiện nay.

Ngoại trưởng Italy bất ngờ thăm Tripoli khẳng định ủng hộ Libya
Ngoại trưởng Italy bất ngờ thăm Tripoli khẳng định ủng hộ Libya

VOV.VN - Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni ngày 12/4 đã bất ngờ tới thăm Libya, với cam kết tăng cường hỗ trợ của quốc tế đối với chính quyền mới tại đây.

Ngoại trưởng Italy bất ngờ thăm Tripoli khẳng định ủng hộ Libya

Ngoại trưởng Italy bất ngờ thăm Tripoli khẳng định ủng hộ Libya

VOV.VN - Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni ngày 12/4 đã bất ngờ tới thăm Libya, với cam kết tăng cường hỗ trợ của quốc tế đối với chính quyền mới tại đây.

"Tổng thống Mỹ là “người công bằng” khi thừa nhận sai lầm ở Libya"
"Tổng thống Mỹ là “người công bằng” khi thừa nhận sai lầm ở Libya"

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, người đồng cấp Mỹ Barack Obama là “người công bằng” khi thừa nhận Libya là “sai lầm lớn nhất”.

"Tổng thống Mỹ là “người công bằng” khi thừa nhận sai lầm ở Libya"

"Tổng thống Mỹ là “người công bằng” khi thừa nhận sai lầm ở Libya"

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, người đồng cấp Mỹ Barack Obama là “người công bằng” khi thừa nhận Libya là “sai lầm lớn nhất”.

Ngoại trưởng Pháp, Đức bất ngờ thăm Libya
Ngoại trưởng Pháp, Đức bất ngờ thăm Libya

VOV.VN - Chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp và Đức là một phần trong những nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm lập lại luật pháp và trật tự ở Libya.

Ngoại trưởng Pháp, Đức bất ngờ thăm Libya

Ngoại trưởng Pháp, Đức bất ngờ thăm Libya

VOV.VN - Chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp và Đức là một phần trong những nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm lập lại luật pháp và trật tự ở Libya.

Mỹ áp lệnh trừng phạt người đứng đầu Chính phủ Cứu quốc Libya tự xưng
Mỹ áp lệnh trừng phạt người đứng đầu Chính phủ Cứu quốc Libya tự xưng

VOV.VN - Ngày 19/4, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với người đứng đầu Chính phủ Cứu quốc Libya tự xưng, có trụ sở tại thủ đô Tripoli.

Mỹ áp lệnh trừng phạt người đứng đầu Chính phủ Cứu quốc Libya tự xưng

Mỹ áp lệnh trừng phạt người đứng đầu Chính phủ Cứu quốc Libya tự xưng

VOV.VN - Ngày 19/4, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với người đứng đầu Chính phủ Cứu quốc Libya tự xưng, có trụ sở tại thủ đô Tripoli.