Chiến sự Trung Đông: Israel và Mỹ bất đồng về kế hoạch tấn công vào Rafah
VOV.VN - Giới chức Mỹ và Israel tiếp tục thể hiện sự bất đồng quan điểm sâu sắc về kế hoạch tấn công bộ binh của quân đội Israel vào Rafah (Rafah), thành phố cực Nam dải Gaza với hơn 1,7 triệu người đang trú ngụ.
Theo đó, trong cuộc thảo luận tại Tel Aviv hôm qua (22/3) nhân chuyến thăm thứ 6 liên tiếp trong chưa đầy nửa năm qua của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm theo đổi kế hoạch tấn công bộ binh quy mô lớn vào Rafah nhằm đánh bại lực lượng Hamas.
Người đứng đầu Chính phủ Israel khẳng định tấn công vào Rafah là giải pháp không thể tránh khỏi để tiêu diệt các nhóm lữ đoàn cuối cùng của Hamas ở Gaza. Đặc biệt, ông Netanyahu nêu rõ Israel sẽ tiến hành chiến dịch tấn công Rafah bất kể có hay không có sự ủng hộ của Mỹ.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Blinken tiếp tục nhắc lại cảnh báo đưa ra trước đó rằng việc phát động tấn công bộ binh vào Rafah sẽ là một sai lầm của Israel và chỉ càng khiến nước này bị cô lập hơn. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng cảnh báo Israel cần có sự chuẩn bị cho “giai đoạn hậu Hamas” tại Gaza, nếu không muốn bị sa lầy tại vùng đất này trong nhiều năm nữa.
Israel là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 nước Trung Đông gồm A Saudi Arabia, Ai Cập và Israel của Ngoại trưởng Mỹ Blinken. Chuyến thăm được cho là nhằm tạo đòn bẩy cho tiến trình đàm phán tìm kiếm lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas đang diễn ra tại Doha, dưới sự bảo trợ của Mỹ, Ai Cập và Qatar.