Cha nạn nhân vụ hiếp dâm tập thể từ chối nhận tiền bồi thường

VOV.VN - Dù chính quyền bang Uttar Pradesh đề nghị bồi thường 5.000 bảng Anh, ông này vẫn khẳng định cái ông cần là công lý.

Người cha của một trong hai thiếu nữ có xác treo trên cây trong ngôi làng mình sau khi bị cưỡng hiếp tập thể, vừa cho hay ông sẽ từ chối nhận tiền bồi thường từ giới chức địa phương.

Địa điểm thi thể hai thiếu nữ bị treo lên cây (ảnh: Getty Images)


Ông Sohan Lal, 50 tuổi, nói ông muốn “công lý chứ không phải tiền bạc” và sẽ không chấp nhận mức đền bù 500.000 rupee (tương đương 5.000 bảng Anh) mà chính quyền bang Uttar Pradesh đề xuất.

“Tôi sẽ làm gì với số tiền này?” ông Lal hỏi. Ông nuôi sống gia đình mình bằng canh tác nửa mẫu ruộng khô.

Ông Lal nói ông lo lắng cho sự an toàn của cô con gái cả và những người thân. Ông nói: “Tôi sợ hãi sau những gì xảy ra. Nếu điều này xảy ra được với con gái tôi thì cũng có thể xảy đến với bất cứ phụ nữ nào trong làng”.

Cảnh sát cho hay ba nghi phạm, đều là láng giềng của các nạn nhân, đã thú nhận thực hiện vụ hiếp dâm ở ngôi làng Katra Sadatgunj thuộc vùng sâu vùng xa ở phía bắc Ấn Độ vào tuần trước.

Theo luật Ấn Độ, tội giết người và hiếp dâm có khung phạt cao nhất là tử hình.

Đây là vụ mới nhất trong loạt các vụ việc ở Ấn Độ liên quan đến bạo hành với nữ giới. Vụ cưỡng hiếp tập thể và sát hại một nhà vật lý trị liệu ở Delhi vào năm 2012 đã kéo thep một loạt cải cách, tuy nhiên các nhà hoạt động cho rằng các cải cách này vẫn chưa hiệu quả.

Người thân các nạn nhân ở Katra Sadatgunj cho biết cảnh sát phớt lờ các yêu cầu tìm kiếm các thiếu nữ sau khi các em biết mất vào tối thứ 3. Họ phản đối bằng cách khước từ để cho giới chức đưa thi thể các em từ trên cây xuống khi được phát hiện ra. Giới chức cuối cùng phải cho bắt một số người người vào hôm thứ 4 thì mới đưa các thi thể đi được.

Hai viên cảnh sát đã bị sa thải vì không điều tra sự biến mất của hai cô gái trẻ. Hai cảnh sát khác bị bắt giữ chờ “biện pháp xử lý nghiêm khắc”.

Việc truy tìm thêm hai nghi phạm nữa vẫn tiếp diễn vào ngày 1/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên