Cảnh sát Ai Cập bị tố cưỡng hiếp các nhà hoạt động nữ

VOV.VN - Lực lượng thực thi pháp luật của Ai Cập vừa bị tố đã cưỡng hiếp các nhà hoạt động chống chính phủ, cả nam lẫn nữ.

Quốc gia Bắc Phi này đã trải qua gần 4 năm bất ổn kể từ khi nổ ra cuộc nổi dậy chống lại cựu Tổng thống Hosni Mubarak năm 2011.

Một số nhà hoạt động vừa tuyên bố họ đã bị cảnh sát tấn công tình dục trong lúc tham gia các cuộc biểu tình.

Một phụ nữ nói với tờ Daily Telegraph cô đã bị cưỡng hiếp ra sao khi bị bắt trong một cuộc biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo.

Cô này nói với tờ báo trên như sau: “Viên cảnh sát hét lên “Mày muốn làm đàn ông à? Để tao cho mày thấy làm đàn bà thì thế nào nhá” rồi lôi tôi lên chiếc xe tải”.

Người phụ nữ này cũng nhớ lại cảnh cô bị người ta theo dõi ra sao trong lúc bị tấn công tình dục và việc không nhận được sự chăm sóc y tế nào cả trong trại giam, điều khiến cô bị cách ly với chồng và bạn bè của mình.

Cô nói thêm: “Tôi mất mọi thứ. Giờ thì tôi sợ gần như mọi người đàn ông, đôi khi cả chính cậu con trai 2 tuổi của tôi nữa”.

Đầu tháng 1/2015, một luật sư đại diện cho một bị cáo trong phiên xét xử 26 nam giới bị kết tội thác loạn tại một nhà tắm công cộng, nói với tòa rằng thân chủ của mình đã bị ném trong tình trạng bán khỏa thân vào một xà lim. Theo người này cảnh sát khi đó nói với các tù nhân rằng “đây là kẹo mút của chúng mày nhé”.

Trong khi đó tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng họ đã nhận được nhiều báo cáo từ cả nam lẫn nữ về nạn tấn công và làm dụng tình dục và cho biết xu hướng thực tế là lớn hơn nhiều.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Ai Cập từ chối bình luận về các cáo buộc này.

Sự việc mới đây xảy ra chỉ một ngày sau khi khoảng 50 người dàn dựng một cuộc biểu tình ở trung tâm Cairo nhằm chống lại cái họ gọi là “chế độ quân sự” của tân Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi.

Lực lượng an ninh đã sử dụng đạn hơi cay và đạn bắn chim để nhanh chóng giải tán đám đông.

Đầu tuần này Tổng thống Sisi có nói rằng người Ai Cập có quyền biểu tình nhưng ông cũng cảnh báo việc biểu tình có thể gây hại nhiều cho nền kinh tế èo uột của nước này./.

>> Xem thêm: Cưỡng hiếp phụ nữ tại Ai Cập mang động cơ chính trị

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’
Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’

VOV.VN - Lực lượng an ninh Ai Cập hết sức kiên quyết trong việc giải tán những người biểu tình đòi phục chức cho cựu Tổng thống Morsi.

Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’

Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’

VOV.VN - Lực lượng an ninh Ai Cập hết sức kiên quyết trong việc giải tán những người biểu tình đòi phục chức cho cựu Tổng thống Morsi.

Mỹ "khiển trách" chính quyền Ai Cập
Mỹ "khiển trách" chính quyền Ai Cập

VOV.VN - Chính phủ Mỹ hôm 10/10 quyết định ngừng một phần lớn viện trợ quân sự cho Ai Cập.

Mỹ "khiển trách" chính quyền Ai Cập

Mỹ "khiển trách" chính quyền Ai Cập

VOV.VN - Chính phủ Mỹ hôm 10/10 quyết định ngừng một phần lớn viện trợ quân sự cho Ai Cập.

Ai Cập bắt giữ 13 người dịp kỷ niệm chính biến 25/1
Ai Cập bắt giữ 13 người dịp kỷ niệm chính biến 25/1

VOV.VN - Ngày hôm qua (22/1), ít nhất 13 thành viên của nhóm Ultras bị bắt giữ sau cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở thủ đô Cairo. 

Ai Cập bắt giữ 13 người dịp kỷ niệm chính biến 25/1

Ai Cập bắt giữ 13 người dịp kỷ niệm chính biến 25/1

VOV.VN - Ngày hôm qua (22/1), ít nhất 13 thành viên của nhóm Ultras bị bắt giữ sau cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở thủ đô Cairo. 

Tổ chức Anh em Hồi giáo và chính trường Ai Cập
Tổ chức Anh em Hồi giáo và chính trường Ai Cập

VOV.VN - Dư luận chưa thể có được giải đáp cho câu hỏi gạt bỏ Anh em Hồi giáo ra khỏi xã hội Ai Cập có là giải pháp tối ưu.

Tổ chức Anh em Hồi giáo và chính trường Ai Cập

Tổ chức Anh em Hồi giáo và chính trường Ai Cập

VOV.VN - Dư luận chưa thể có được giải đáp cho câu hỏi gạt bỏ Anh em Hồi giáo ra khỏi xã hội Ai Cập có là giải pháp tối ưu.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị
Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Ai Cập trước nguy cơ nội chiến
Ai Cập trước nguy cơ nội chiến

VOV.VN - Ai Cập đang bị chia rẽ sâu sắc, nguy cơ nội chiến hiện hữu nhưng liệu điều đó có thể sẽ xảy ra?

Ai Cập trước nguy cơ nội chiến

Ai Cập trước nguy cơ nội chiến

VOV.VN - Ai Cập đang bị chia rẽ sâu sắc, nguy cơ nội chiến hiện hữu nhưng liệu điều đó có thể sẽ xảy ra?