Căng thẳng lãnh thổ khiến du khách Trung Quốc tới Nhật giảm

(VOV) - Cục Du lịch quốc gia Nhật Bản cho hay lượng khách từ Trung Quốc trong tháng 10 giảm tới 33%.

Sự giảm mạnh này có nguyên nhân ở sự căng thẳng xung quanh vấn đề lãnh thổ biển đảo giữa 2 nước.

Cục du lịch quốc gia Nhật Bản cho biết, chỉ có tổng cộng 71.000 khách du lịch Trung Quốc tới Nhật Bản trong tháng 10, giảm 33% so với thời điểm cách đây 2 năm.

Khách Trung Quốc chiếm một thị phần lớn trong ngành du lịch Nhật Bản (ảnh: jingdaily)

Sau khi Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa quần đảo Senkaku (mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), một phong trào chống Nhật cũng đã bùng nổ khắp Trung Quốc. Do vậy, Nhật Bản dự báo lượng khách Trung Quốc khó có thể tăng lại trong thời gian tới. Cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc là một trong những thị trường gửi khách lớn nhất tới Nhật Bản.

Tâm lý lo ngại sau thảm họa động đất, sóng thần cùng sự cố hạt nhân tại Fukishima cũng là nguyên nhân quan trọng khiến người Trung Quốc không còn mặn mà đối với việc du lịch Nhật Bản.

Cục du lịch quốc gia Nhật Bản dự báo, khó có thể đạt được mục tiêu đón 9 triệu khách du lịch trong năm 2012. Theo thống kê, cho tới cuối tháng 10, con số này mới đạt hơn 7 triệu khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc không cấp thị thực cho nghệ sỹ Nhật Bản
Trung Quốc không cấp thị thực cho nghệ sỹ Nhật Bản

(VOV) - Đây là thị thực nhập cảnh cho 3 nhạc công người Nhật Bản thuộc một dàn nhạc giao hưởng của Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc không cấp thị thực cho nghệ sỹ Nhật Bản

Trung Quốc không cấp thị thực cho nghệ sỹ Nhật Bản

(VOV) - Đây là thị thực nhập cảnh cho 3 nhạc công người Nhật Bản thuộc một dàn nhạc giao hưởng của Đài Loan (Trung Quốc).

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế
Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị trình vấn đề tranh chấp lãnh thổ này lên Tòa án Công lý Quốc tế.

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị trình vấn đề tranh chấp lãnh thổ này lên Tòa án Công lý Quốc tế.

Du khách Nhật “tẩy chay” Trung Quốc và Hàn Quốc
Du khách Nhật “tẩy chay” Trung Quốc và Hàn Quốc

(VOV) - Người Nhật Bản đang có xu hướng đi du lịch đến các hòn đảo trên Thái Bình Dương.

Du khách Nhật “tẩy chay” Trung Quốc và Hàn Quốc

Du khách Nhật “tẩy chay” Trung Quốc và Hàn Quốc

(VOV) - Người Nhật Bản đang có xu hướng đi du lịch đến các hòn đảo trên Thái Bình Dương.

2 du khách Nhật Bản chết, 1 người mất tích ở Trung Quốc
2 du khách Nhật Bản chết, 1 người mất tích ở Trung Quốc

(VOV) -Chính quyền tỉnh Hà Bắc đã thông báo tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh về vụ việc này.

2 du khách Nhật Bản chết, 1 người mất tích ở Trung Quốc

2 du khách Nhật Bản chết, 1 người mất tích ở Trung Quốc

(VOV) -Chính quyền tỉnh Hà Bắc đã thông báo tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh về vụ việc này.

Nhật Bản giảm sự phụ thuộc vào đất hiếm từ Trung Quốc
Nhật Bản giảm sự phụ thuộc vào đất hiếm từ Trung Quốc

(VOV) - Nhật Bản lo ngại căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ khiến Trung Quốc “chặn” nguồn cung đất hiếm.

Nhật Bản giảm sự phụ thuộc vào đất hiếm từ Trung Quốc

Nhật Bản giảm sự phụ thuộc vào đất hiếm từ Trung Quốc

(VOV) - Nhật Bản lo ngại căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ khiến Trung Quốc “chặn” nguồn cung đất hiếm.