Các quốc gia Nam Mỹ ủng hộ Venezuela trong căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Các quốc gia Nam Mỹ ngày 14/3 đã bác bỏ yêu cầu của Mỹ tuyên bố  Venezuela là mối đe dọa an ninh quốc gia và trừng phạt 7 quan chức nước này.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) về tình hình chính trị - kinh tế - xã hội tại Venezuela ngày 14/3 khai mạc tại Ecuador. Trong một tuyên bố đưa ra tại cuộc họp, Ngoại trưởng 12 nước Liên minh các quốc gia Nam Mỹ  kêu gọi hủy bỏ các biện pháp chống lại Venezuela.

Tuyên bố nêu rõ: Những biện pháp này là mối đe dọa can thiệp vào chủ quyền và nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ cũng như công việc nội bộ của những nước khác. 

Ngoại trưởng 12 nước Liên minh các quốc gia Nam Mỹ  kêu gọi hủy bỏ các biện pháp chống lại Venezuela.  (ảnh: Cancilleria Ecuador)

Trước đó, Tổng thống Bolivia Evo Morales cũng bày tỏ lấy làm tiếc về hành động của Mỹ đối với Venezuela gần đây và cho rằng, Tổng thống Obama nên đưa ra lời xin lỗi công khai  trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ vào tháng 4 tới tại Panama.

Ông Morales nói: “Hội nghị cấp cao châu Mỹ tại Panama đang đến gần. Chúng ta nên công khai các cuộc thảo luận tại hội nghị châu Mỹ. Nếu Tổng thống Obama không muốn đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ tại hội nghị, ông nên xin lỗi Mỹ Latin, đặc biệt là Venezuela”.

Nhiều cuộc tuần hành phản đối các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Venezuela cũng diễn ra mấy ngày qua tại Venezuela và Bolivia. Hàng nghìn người đại diện 72 tổ chức chính trị và xã hội các nước Mỹ Latin ngày 13/3 vừa qua cũng đã tham dự một cuộc tuần hành lớn tại thủ đô Buenos Aires của Argentina để bày tỏ ủng hộ nhân dân Venezuela trước những hành động leo thang gây hấn của Mỹ.

Những người tham gia diễu hành kêu gọi người dân các nước Mỹ Latin tăng cường hơn nữa tình đoàn kết để bảo vệ những tiến bộ xã hội cũng như trào lưu dân chủ đã đạt được ở khu vực trong những năm gần đây.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela gia tăng căng thẳng gần đây với hàng loạt các biện pháp trừng phạt lẫn nhau được công bố. Mỹ cũng công khai tuyên bố Venezuela là “mối đe dọa bất thường an ninh quốc gia” và theo Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez, điều này sẽ dẫn tới một loạt các biện pháp trừng phạt của Washington đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Ngoại trưởng Rodriguez cho rằng,Venezuela  cần sẵn sàng cho khả năng bị Mỹ áp đặt cấm vận, tương tự như Mỹ đã làm với Cuba trong hơn 5 thập kỷ qua. Trong một động thái nhằm củng cố an ninh quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela ngày 14/3 thông báo 100.000 người đã tham gia diễn tập quân sự trên toàn quốc, trong đó có 20.000 dân quân tự vệ, để sẵn sàng đối phó với những hành động can thiệp của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela cũng cho biết, thực hành diễn tập cũng sẽ diễn ra tại các vị trí chiến lược của đất nước để có thể triển khai quân đội nhanh chóng đối phó với hành động xâm lược. Tổng thống Venezuela gần đây cũng yêu cầu Quốc hội nước này trao quyền đặc biệt về an ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ- Venezuela: "ăn miếng trả miếng”
Mỹ- Venezuela: "ăn miếng trả miếng”

VOV.VN - Một loạt căng thẳng mới xảy ra trong mối quan hệ vốn “đầy sóng gió” giữa hai quốc gia này.

Mỹ- Venezuela: "ăn miếng trả miếng”

Mỹ- Venezuela: "ăn miếng trả miếng”

VOV.VN - Một loạt căng thẳng mới xảy ra trong mối quan hệ vốn “đầy sóng gió” giữa hai quốc gia này.

Venezuela sẽ đáp trả việc Mỹ coi nước này mối đe dọa quốc gia
Venezuela sẽ đáp trả việc Mỹ coi nước này mối đe dọa quốc gia

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đã bày tỏ quan ngại về cái mà họ gọi là “sự hăm dọa” của chính phủ Venezuela đối với những chính trị gia đối lập Venezuela.

Venezuela sẽ đáp trả việc Mỹ coi nước này mối đe dọa quốc gia

Venezuela sẽ đáp trả việc Mỹ coi nước này mối đe dọa quốc gia

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đã bày tỏ quan ngại về cái mà họ gọi là “sự hăm dọa” của chính phủ Venezuela đối với những chính trị gia đối lập Venezuela.

Tổng thống Venezuela tuyên bố có thể đến Mỹ đối mặt với ông Obama
Tổng thống Venezuela tuyên bố có thể đến Mỹ đối mặt với ông Obama

VOV.VN - Venezuela yêu cầu Tổng thống Obama sửa đổi và bãi bỏ đạo luật coi nước này là mối đe dọa đối với nước Mỹ.

Tổng thống Venezuela tuyên bố có thể đến Mỹ đối mặt với ông Obama

Tổng thống Venezuela tuyên bố có thể đến Mỹ đối mặt với ông Obama

VOV.VN - Venezuela yêu cầu Tổng thống Obama sửa đổi và bãi bỏ đạo luật coi nước này là mối đe dọa đối với nước Mỹ.

Căng thẳng ngoại giao mới giữa Mỹ và Venezuela bùng phát
Căng thẳng ngoại giao mới giữa Mỹ và Venezuela bùng phát

VOV.VN - Không chỉ giảm bớt số lượng nhân viên ngoại giao, Venezuela còn đưa ra danh sách công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vào nước này.

Căng thẳng ngoại giao mới giữa Mỹ và Venezuela bùng phát

Căng thẳng ngoại giao mới giữa Mỹ và Venezuela bùng phát

VOV.VN - Không chỉ giảm bớt số lượng nhân viên ngoại giao, Venezuela còn đưa ra danh sách công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vào nước này.

Gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Venezuela
Gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Venezuela

VOV.VN - Kể từ năm 2010 cho đến nay, hai nước đã ngừng trao đổi đại sứ do những bất đồng liên quan đến tình hình chính trị của Venezuela.

Gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Venezuela

Gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Venezuela

VOV.VN - Kể từ năm 2010 cho đến nay, hai nước đã ngừng trao đổi đại sứ do những bất đồng liên quan đến tình hình chính trị của Venezuela.