Các bên cố hết sức để đạt thỏa thuận hạt nhân Iran nội ngày 13/7

VOV.VN- Các nhà đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran dự kiến trong ngày 13/7 sẽ tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận lịch sử.

AP dẫn lời hai quan chức tham gia đàm phán cho biết, chi tiết cuối cùng của bản thỏa thuận này vẫn đang được bàn thảo. Ngay sau khi được hoàn tất, bản thỏa thuận chính thức sẽ được các quan chức cùng xem xét tại thủ đô Tehran của Iran.

Ngoại trưởng Iran Zarif lạc quan về việc sớm đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran (Ảnh Reuters)

Các quan chức Mỹ và Iran nhận định, sẽ không đủ thời gian để hoàn tất việc soạn thảo bản dự thảo về thỏa thuận hạt nhân của Iran và việc này có thể kéo dài sang ngày hôm nay (13/7).

“Chúng tôi đang làm việc cật lực, nhưng trên thực tế, việc có thể đạt được một thỏa thuận vào tối nay (12/7) là không thể xảy ra”, một quan chức Iran nói và cho biết, bản thỏa thuận có thể dày tới 100 trang.

Trong khi đó, dù từ chối đưa ra thời hạn chót cho bản thỏa thuận nói trên, một quan chức Mỹ khẳng định “các bên vẫn phải giải quyết những vấn đề chính còn tồn tại”. Tuy nhiên, dù thận trọng như vậy, các nhà đàm phán đều cho rằng, thỏa thuận hạt nhân Iran “đã nằm trong tầm tay”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 12/7 nhấn mạnh: “Dù còn tồn tại những điềm còn khó khăn nhưng chúng tôi sẽ sớm đưa ra những quyết định thực sự”.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng bày tỏ lạc quan một cách dè dặt và tuyên bố: “Tôi hy vọng rằng, chúng ta cuối cùng cũng đã đến được giai đoạn chót của bản thỏa thuận này”.

Trong khi đó, tại Iran, Tổng thống nước này Hassan Rowhani lại cho rằng, dù đàm phán đã sắp đi đến hồi kết nhưng “vẫn còn lâu mới đạt được thỏa thuận như dự tính”.

Mặc dù vậy, với sự xuất hiện của Ngoại trưởng Nga Lavrov, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và ngoại trưởng của các nước khác trong nhóm P5+1 tại thủ đô Vienna, nhiều khả năng, tuyên bố chính thức về cuộc đàm phán hạt nhân Iran sẽ sớm được công bố.

Vòng đàm phán lần này đã kéo dài tới ngày thứ 16 và đã được gia hạn tới 3 lần kể từ hạn chót ngày 30/5 bị lỡ. Tuy nhiên, tâm trạng của các nhà đàm phán đã tốt hơn rất nhiều sau mỗi lần được gia hạn cho đến hạn chót lần này (ngày 13/7)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày
Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

VOV.VN - Bất mãn với chế độ Shah do tình báo Mỹ dựng lên, người Iran làm cuộc cách mạng long trời lở đất vào năm 1979, thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

VOV.VN - Bất mãn với chế độ Shah do tình báo Mỹ dựng lên, người Iran làm cuộc cách mạng long trời lở đất vào năm 1979, thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.

Mỹ “dọa” Kế hoạch B cho Iran nếu đàm phán hạt nhân đổ vỡ
Mỹ “dọa” Kế hoạch B cho Iran nếu đàm phán hạt nhân đổ vỡ

VOV.VN - Trong trường hợp cuộc đàm phán hạt nhân với Iran ngày 30/6 thất bại, chính quyền của Tổng thống Obama sẽ có ngay Kế hoạch B dành cho Tehran.

Mỹ “dọa” Kế hoạch B cho Iran nếu đàm phán hạt nhân đổ vỡ

Mỹ “dọa” Kế hoạch B cho Iran nếu đàm phán hạt nhân đổ vỡ

VOV.VN - Trong trường hợp cuộc đàm phán hạt nhân với Iran ngày 30/6 thất bại, chính quyền của Tổng thống Obama sẽ có ngay Kế hoạch B dành cho Tehran.

Iran đòi chấm dứt lệnh trừng phạt vũ khí, phương Tây từ chối
Iran đòi chấm dứt lệnh trừng phạt vũ khí, phương Tây từ chối

VOV.VN- Tehran cho rằng, chẳng có lý do gì duy trì các lệnh trừng phạt, trong khi đó, phương Tây khẳng định, Iran vẫn tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

Iran đòi chấm dứt lệnh trừng phạt vũ khí, phương Tây từ chối

Iran đòi chấm dứt lệnh trừng phạt vũ khí, phương Tây từ chối

VOV.VN- Tehran cho rằng, chẳng có lý do gì duy trì các lệnh trừng phạt, trong khi đó, phương Tây khẳng định, Iran vẫn tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

Iran: Đã đến thời điểm nói “có” hay “không” với hạt nhân
Iran: Đã đến thời điểm nói “có” hay “không” với hạt nhân

VOV.VN -Các cuộc đàm phán hạt nhân Iran đang tiếp tục diễn ra tại Viena ( Áo) trước hạn chót ngày mai (13/07).

Iran: Đã đến thời điểm nói “có” hay “không” với hạt nhân

Iran: Đã đến thời điểm nói “có” hay “không” với hạt nhân

VOV.VN -Các cuộc đàm phán hạt nhân Iran đang tiếp tục diễn ra tại Viena ( Áo) trước hạn chót ngày mai (13/07).

Mỹ xác nhận đàm phán hạt nhân Iran kéo dài đến ngày 13/7
Mỹ xác nhận đàm phán hạt nhân Iran kéo dài đến ngày 13/7

VOV.VN - Các bên đang thảo luận những bước kỹ thuật cần thiết cho các biện pháp trong thỏa thuận sơ bộ nhằm kéo dài đàm phán hạt nhân Iran đến ngày 13/7.

Mỹ xác nhận đàm phán hạt nhân Iran kéo dài đến ngày 13/7

Mỹ xác nhận đàm phán hạt nhân Iran kéo dài đến ngày 13/7

VOV.VN - Các bên đang thảo luận những bước kỹ thuật cần thiết cho các biện pháp trong thỏa thuận sơ bộ nhằm kéo dài đàm phán hạt nhân Iran đến ngày 13/7.