Bế mạc Hội nghị An ninh Munich, "nóng" chuyện về Ukraine

VOV.VN - Trong ba ngày Hội nghị An ninh Munich, nhiều chủ đề “nóng” đã được đưa lên bàn nghị sự, trong đó nổi bật là cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Hội nghị An ninh Munich lần thứ 51, diễn ra tại Munich, Đức đã kết thúc. Hội nghị An ninh Munich 2015 chứng kiến sự chia rẽ của phương Tây xung quanh việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Hầu hết các nước đều phản đối việc Mỹ dự định cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, vì việc này chỉ đổ thêm dầu vào lửa và sẽ khiến các bên càng cách xa một giải pháp hòa bình.

 Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich (ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel bác khả năng viện trợ vũ khí cho Ukraine mà thay vào đó bà kêu gọi tiếp tục các nỗ lực thuyết phục Ukraine và lực lượng đối lập ngừng bắn.

Thủ tướng Merkel nói: “Chúng tôi không muốn châu Âu chia rẽ. Không ai trong chúng ta muốn thấy một cuộc khủng hoảng leo thang như vậy. Chúng tôi muốn tạo ra hòa bình cho Ukraine chứ không phải là chống lại Ukraine. Điều này liên quan đến an ninh và ổn định của châu Âu và các khu vực xuyên Đại Tây Dương. Chúng ta cần phải cùng nhau đối mặt với những vấn đề và thách thức quốc tế”.

Còn Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng cho rằng, trong bối cảnh một giải pháp chính trị cho xung đột Ukraine vẫn còn khá xa vời, thì ý định cung cấp vũ khí cho Ukraine không những rất nguy hiểm mà còn phản tác dụng.

Ông Steinmeier cũng khẳng định Đức cùng các nước Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) luôn có những phản ứng kiên quyết và đồng lòng, trước hết nhằm hạn chế xung đột, tháo gỡ khủng hoảng và tiến tới tìm kiếm những giải pháp chính trị.

Ngoại trưởng Steinmeier nói: “Đối với châu Âu, cuộc xung đột này vẫn có nghĩa là an ninh bền vững chỉ có thể đạt được khi có Nga thay vì chống lại Moscow. Ngược lại  một tương lai tốt đẹp của Nga chỉ có được nếu có sự hợp tác với châu Âu”.

Trước đó, nhiều thành viên của NATO cũng tỏ ra không ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev, bất chấp kêu gọi của Tổng thống Ukraine Poroshenko.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cũng nhất trí với quan điểm của Đức. Bà Plasschaert khẳng định, phần lớn các nước châu Âu, cụ thể là Hà Lan, sẽ chỉ hỗ trợ cung cấp các thiết bị quân sự phi sát thương cho Chính phủ Ukraine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, quan điểm “cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine” chỉ làm trầm trọng thêm tấn bi kịch ở nước này. Ngoại trưởng Lavrov cũng nêu rõ, Nga sẽ không từ bỏ lợi ích quốc gia và lập trường nguyên tắc về các vấn đề cơ bản, song Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong các vấn đề hai bên có trách nhiệm. Ông đồng thời kêu gọi các đối tác phương Tây từ bỏ “tiêu chuẩn kép” trong quan hệ với Nga.

Thái độ cứng rắn của Thủ tướng Đức và một số quốc gia NATO ngay lập tức làm nảy sinh chỉ trích dữ dội từ một số nghị sĩ hàng đầu của Mỹ, nước được cho là đang cân nhắc khả năng cung cấp vũ khí cho Kiev.

Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Trưởng phái đoàn Mỹ tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, quan điểm của bà Merkel là “không thể chấp nhận được”, “sai lầm nghiêm trọng”. Ông McCain đã công khai chỉ trích cách tiếp cận của Berlin.

Trả lời báo giới sau khi tham dự Hội nghị An ninh Munich, Thượng nghị sỹ Lieberman nhấn mạnh, cách duy nhất giúp Ukraine là cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev. “Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là cung cấp vũ khí cho Ukraine để họ tự bảo vệ mình. Nếu không, Nga sẽ tiếp tục tiến tới và chiếm thêm lãnh thổ của Ukraine giống như họ đã chiếm Crimea. Điều này là một tiền lệ xấu cho việc thay đổi biên giới châu Âu. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai”, Thượng nghị sỹ Lieberman nói.

Trong ba ngày (từ ngày 6 - 8/2), một loạt vấn đề khác như sự nổi lên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Trung Đông, đối phó với những mối đe dọa từ không gian mạng, phát triển cấu trúc an ninh châu Âu, những thách thức xuất hiện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương... cũng được các nhà lãnh đạo thế giới thảo luận tại hội nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo cuộc khủng hoảng Ukraine có thể trở nên “không lối thoát”
Nga cảnh báo cuộc khủng hoảng Ukraine có thể trở nên “không lối thoát”

VOV.VN - Theo ông Putin, để ổn định tình hình, Ukraine cần một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt cái gọi là “chiến dịch chống khủng bố” tại Đông Nam.

Nga cảnh báo cuộc khủng hoảng Ukraine có thể trở nên “không lối thoát”

Nga cảnh báo cuộc khủng hoảng Ukraine có thể trở nên “không lối thoát”

VOV.VN - Theo ông Putin, để ổn định tình hình, Ukraine cần một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt cái gọi là “chiến dịch chống khủng bố” tại Đông Nam.

45 lính chính phủ, 11 tay súng đối lập thiệt mạng tại Đông Ukraine
45 lính chính phủ, 11 tay súng đối lập thiệt mạng tại Đông Ukraine

VOV.VN - Hàng chục binh sĩ Ukraine và các tay súng thuộc lực lượng đối lập thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa các bên tại miền Đông Ukraine trong 24h qua.

45 lính chính phủ, 11 tay súng đối lập thiệt mạng tại Đông Ukraine

45 lính chính phủ, 11 tay súng đối lập thiệt mạng tại Đông Ukraine

VOV.VN - Hàng chục binh sĩ Ukraine và các tay súng thuộc lực lượng đối lập thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa các bên tại miền Đông Ukraine trong 24h qua.

Dân mạng nghi ngờ bằng chứng về binh sĩ Nga tại Ukraine
Dân mạng nghi ngờ bằng chứng về binh sĩ Nga tại Ukraine

VOV.VN - Việc Tổng thống Ukraine trưng hộ chiếu có hình binh sĩ Nga và coi đó là “bằng chứng” về việc họ có mặt tại miền Đông Ukraine đã bị hoài nghi.

Dân mạng nghi ngờ bằng chứng về binh sĩ Nga tại Ukraine

Dân mạng nghi ngờ bằng chứng về binh sĩ Nga tại Ukraine

VOV.VN - Việc Tổng thống Ukraine trưng hộ chiếu có hình binh sĩ Nga và coi đó là “bằng chứng” về việc họ có mặt tại miền Đông Ukraine đã bị hoài nghi.

“Kiev đang đẩy tình hình miền Đông Ukraine đi vào ngõ cụt”
“Kiev đang đẩy tình hình miền Đông Ukraine đi vào ngõ cụt”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố trên và yêu cầu chính quyền Kiev dừng mọi chiến dịch quân sự tại đây.

“Kiev đang đẩy tình hình miền Đông Ukraine đi vào ngõ cụt”

“Kiev đang đẩy tình hình miền Đông Ukraine đi vào ngõ cụt”

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố trên và yêu cầu chính quyền Kiev dừng mọi chiến dịch quân sự tại đây.

Cuộc họp cấp cao 4 bên về Ukraine tổ chức trong tuần này
Cuộc họp cấp cao 4 bên về Ukraine tổ chức trong tuần này

VOV.VN - Nga, Ukraine, Đức và Pháp sẽ tiếp tục thu xếp cuộc họp cấp cao 4 bên bàn về tình hình Ukraine tại Belarus vào ngày 11/2 tới.  

Cuộc họp cấp cao 4 bên về Ukraine tổ chức trong tuần này

Cuộc họp cấp cao 4 bên về Ukraine tổ chức trong tuần này

VOV.VN - Nga, Ukraine, Đức và Pháp sẽ tiếp tục thu xếp cuộc họp cấp cao 4 bên bàn về tình hình Ukraine tại Belarus vào ngày 11/2 tới.