Bầu cử địa phương – phép thử với chính quyền Tổng thống Park Geun-hye

VOV.VN - Bầu cử được tiến hành trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Park Geun-hye chịu nhiều chỉ trích của dư luận sau vụ chìm phà.

Ngày 4/6, người dân Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu bầu người đại diện của địa phương tại hội đồng địa phương các cấp. Đây được xem là một cuộc trưng cầu ý dân giữa nhiệm kỳ đối với chính quyền của Tổng thống Park Geun-hye sau vụ chìm phà nghiêm trọng tại Hàn Quốc hai tháng trước làm gần 300 người thiệt mạng.


Tổng thống Park Geun-hye hiện đang chịu nhiều chỉ trích của dư luận cho rằng chính quyền xử lý không thỏa đáng vụ tai nạn chìm phà Sewol (Ảnh: AFP)

Khoảng 13.600 điểm bỏ phiếu trên cả nước bắt đầu mở cửa vào 6h sáng (giờ địa phương), tức 8h sáng nay (giờ Hà Nội). Quá trình kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào 18h cùng ngày. Các ứng cử viên sẽ tranh cử khoảng 3.950 vị trí tại các hội đồng địa phương, trong đó có 17 thị trưởng và tỉnh trưởng.

Đây là cuộc bầu cử địa phương lần thứ 6 tại Hàn Quốc. Cuộc bầu cử này được tiến hành trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Park Geun-hye chịu nhiều chỉ trích của dư luận cho rằng chính quyền xử lý không thỏa đáng vụ tai nạn chìm phà Sewol xảy ra ngày 16/4 vừa qua.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành trước thềm bầu cử, trong 17 cuộc vận động tranh cử, các ứng viên liên kết với đảng Saenuri dẫn đầu 6 cuộc, trong khi các ứng viên phe đối lập và ứng viên độc lập dẫn đầu 5 cuộc; 6 cuộc vận động còn lại chênh lệch không đáng kể. Nhiều người dân cho biết, họ sẽ dành lá phiếu cho đảng đối lập, trong khi một số khác cho biết, họ sẽ vẫn cho đảng Saenuri và chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye cơ hội thứ 2.

Một số người dân nói: “Qua vụ chìm phà, tôi thấy rằng, an toàn cho người dân là yếu tố quan trọng hơn cả vấn đề kinh tế. Tôi cũng đã suy nghĩ cẩn thận và quyết định trao cơ hội cho đảng đối lập để bày tỏ sự thất vọng của tôi đối vói chính phủ sau sự phản ứng không phù hợp của chính phủ trước vụ tai nạn này”.

Trong khi đó, một người dân khác lại bày tỏ sự ủng hộ với Chính phủ hiện tại: “Tôi ủng hộ chính phủ và tôi cho rằng, họ sẽ nỗ lực hơn nữa cho đất nước sau vụ tai nạn này. Tôi vẫn tin tưởng chính phủ cầm quyền”.

Theo ý kiến của các chuyên gia, mặc dù các cuộc bầu cử địa phương ở Hàn Quốc nói chung không bị ảnh hưởng chỉ bởi một vấn đề, song đảng cầm quyền Saenuri đã có thể dẫn đầu trong nhiều cuộc vận động hơn nếu thảm họa chìm phà Sewol không xảy ra.

Giáo sư Kim Hyung Joon, Đại học Myongji ở thủ đô Seoul nhận xét: “Cuộc bầu cử địa phương tại Hàn Quốc lần này là sự đánh giá của người dân sau 1 năm 4 tháng chính phủ của bà Park Geun-hye điều hành đất nước. Nói một cách khách, sự đánh giá đối với chính phủ sẽ là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến cuộc bầu cử lần này”.

Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây tại Hàn Quốc, tỷ lệ ủng hộ bà Park Geun-hye thời gian qua đã giảm xuống dưới 50% sau vụ chìm phà trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên