Bắt nữ nô lệ khỏa thân đứng chợ, chiến thuật hăm dọa dã man của IS

VOV.VN -Phiến quân IS đã dùng bạo lực tình dục để khống chế người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái ở những nơi chúng chiếm đóng.

Báo cáo của bà Zainab Bangura, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đưa ra hôm 7/5 khiến những người trong cuộc họp phải sửng sốt.

Bà Zainab Bangura, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (phải) (ảnh: UN)
Trong chuyến khảo sát tình hình tại Syria và Iraq từ 16-29/4, bà Zainab Bangura đã gặp nhiều nhân chứng bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt làm nô lệ. Họ may mắn chạy thoát và đã kể lại sự áp bức với những cách thức quái đản dã man của phiến quân.

“Phụ nữ và trẻ em gái bị lột trần giữa chợ nô lệ để bọn buôn người kiểm tra”. Bà Bangura nói. “Sau cuộc kiểm tra và mua bán, chúng vẫn không cho các cô mặc quần áo mà cứ thế diễu qua phố. Nếu không bán được, chúng dùng các cô để thưởng cho các chiến binh”.

“Có cô gái bị ép cưới đến 20 chiến binh và liên tục bị phẫu thuật vá màng trinh trước mỗi lần kết hôn”.

Tại những nơi phiến quân IS tràn qua, chúng luôn giết hại đàn ông, lùng bắn phụ nữ và trẻ em gái.

Theo bà Bangura, IS đã sử dụng bạo lực tình dục như một “chiến thuật” để làm những nạn nhân bị chúng bắt khiếp sợ, để trừng phạt những người chống đối thậm chí sau khi cưỡng bức chúng giết hại nạn nhân.

Một vấn nạn nữa được bà Bangura nêu ra tại cuộc họp của LHQ về những đứa trẻ vô thừa nhận được sinh ra sau những vụ cưỡng hiếp. “Đây là một thế hệ không được thừa nhận và có thể trở thành “mảnh đất màu mỡ” của chủ nghĩa cực đoan trong tương lai”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện thương tâm của thiếu nữ 17 tuổi bị IS bắt làm nô lệ tình dục
Chuyện thương tâm của thiếu nữ 17 tuổi bị IS bắt làm nô lệ tình dục

Một thiếu nữ 17 tuổi thuộc cộng đồng thiểu số theo đạo Yazidi ở Iraq đã thuật lại tình cảnh bị tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) giam cầm và lạm dụng tình dục mỗi ngày trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Pháp.

Chuyện thương tâm của thiếu nữ 17 tuổi bị IS bắt làm nô lệ tình dục

Chuyện thương tâm của thiếu nữ 17 tuổi bị IS bắt làm nô lệ tình dục

Một thiếu nữ 17 tuổi thuộc cộng đồng thiểu số theo đạo Yazidi ở Iraq đã thuật lại tình cảnh bị tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) giam cầm và lạm dụng tình dục mỗi ngày trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Pháp.

IS xử bắn, chặt đầu 5.000 đàn ông, bắt 7.000 phụ nữ làm nô lệ tình dục
IS xử bắn, chặt đầu 5.000 đàn ông, bắt 7.000 phụ nữ làm nô lệ tình dục

IS tiến hành hàng loạt những vụ thảm sát tại các ngôi làng người thiểu số Yazidi ở Iraq, mỗi làng xử bắn hoặc chặt đầu trên 100 người đàn ông.

IS xử bắn, chặt đầu 5.000 đàn ông, bắt 7.000 phụ nữ làm nô lệ tình dục

IS xử bắn, chặt đầu 5.000 đàn ông, bắt 7.000 phụ nữ làm nô lệ tình dục

IS tiến hành hàng loạt những vụ thảm sát tại các ngôi làng người thiểu số Yazidi ở Iraq, mỗi làng xử bắn hoặc chặt đầu trên 100 người đàn ông.

IS tra tấn hàng nghìn phụ nữ Iraq bị bắt làm nô lệ tình dục
IS tra tấn hàng nghìn phụ nữ Iraq bị bắt làm nô lệ tình dục

VOV.VN -Theo Cộng đồng thiểu số Yazidi, Iraq: hàng nghìn phụ nữ bị phiến quân IS bắt, đang phải chịu các hành động tra tấn, hãm hiếp và lạm dụng tình dục.

IS tra tấn hàng nghìn phụ nữ Iraq bị bắt làm nô lệ tình dục

IS tra tấn hàng nghìn phụ nữ Iraq bị bắt làm nô lệ tình dục

VOV.VN -Theo Cộng đồng thiểu số Yazidi, Iraq: hàng nghìn phụ nữ bị phiến quân IS bắt, đang phải chịu các hành động tra tấn, hãm hiếp và lạm dụng tình dục.

500 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt làm nô lệ tình dục
500 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt làm nô lệ tình dục

VOV.VN - Phần lớn, các nạn nhân này đến từ những tộc người thiểu số như Yezidi và Christian, bản báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết.

500 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt làm nô lệ tình dục

500 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt làm nô lệ tình dục

VOV.VN - Phần lớn, các nạn nhân này đến từ những tộc người thiểu số như Yezidi và Christian, bản báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết.

IS thừa nhận chuyện bắt trẻ em và phụ nữ Yazidi làm nô lệ
IS thừa nhận chuyện bắt trẻ em và phụ nữ Yazidi làm nô lệ

VOV.VN - Kể từ khi IS tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng trong năm nay, người dân thiểu số Yazidi ở Iraq đã trở thành nạn nhân của những kẻ cực đoan.

IS thừa nhận chuyện bắt trẻ em và phụ nữ Yazidi làm nô lệ

IS thừa nhận chuyện bắt trẻ em và phụ nữ Yazidi làm nô lệ

VOV.VN - Kể từ khi IS tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng trong năm nay, người dân thiểu số Yazidi ở Iraq đã trở thành nạn nhân của những kẻ cực đoan.

Tìm thấy 550 người bị bắt cóc làm nô lệ ở Indonesia
Tìm thấy 550 người bị bắt cóc làm nô lệ ở Indonesia

VOV.VN - Theo AP, thuyền trưởng tàu cá đã ép những người đàn ông này làm việc cho họ và đối xử với họ như nô lệ.

Tìm thấy 550 người bị bắt cóc làm nô lệ ở Indonesia

Tìm thấy 550 người bị bắt cóc làm nô lệ ở Indonesia

VOV.VN - Theo AP, thuyền trưởng tàu cá đã ép những người đàn ông này làm việc cho họ và đối xử với họ như nô lệ.

IS bắt 25.000 cô gái làm nô lệ
IS bắt 25.000 cô gái làm nô lệ

Nghị sĩ duy nhất người Yazidi trong Quốc hội Iraq mới đây cáo buộc phiến quân IS hoành hành, bắt cóc, cưỡng hiếp và bán vô số phụ nữ Yazidi.

IS bắt 25.000 cô gái làm nô lệ

IS bắt 25.000 cô gái làm nô lệ

Nghị sĩ duy nhất người Yazidi trong Quốc hội Iraq mới đây cáo buộc phiến quân IS hoành hành, bắt cóc, cưỡng hiếp và bán vô số phụ nữ Yazidi.

Giải cứu hơn 600 nạn nhân suýt bị giết hoặc bán làm nô lệ
Giải cứu hơn 600 nạn nhân suýt bị giết hoặc bán làm nô lệ

VOV.VN - Các nạn nhân định đến Malaysia nhưng bị bắt cóc và đưa đến một khu rừng rậm tại Thái Lan.

Giải cứu hơn 600 nạn nhân suýt bị giết hoặc bán làm nô lệ

Giải cứu hơn 600 nạn nhân suýt bị giết hoặc bán làm nô lệ

VOV.VN - Các nạn nhân định đến Malaysia nhưng bị bắt cóc và đưa đến một khu rừng rậm tại Thái Lan.