Báo Ấn Độ: Việt Nam, Philippines đồng lòng phản đối hành động của Trung Quốc

VOV.VN - Theo tờ báo này, những động thái gây hấn của Trung Quốc đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh khu vực.

Tờ Thời báo Ấn Độ đưa tin, Việt Nam và Philippines sẽ cùng nhau lên án hành động “bất hợp pháp” của Trung Quốc tại Biển Đông. Tuyên bố trên được Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đưa ra trong chuyến thăm Philippines hôm 21/5.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc gặp Tổng thống Philippines Benigno Aquino III (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tại Manila đã kêu gọi thế giới lên án hành động “cực kỳ nguy hiểm” của Trung Quốc khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981 vào sâu vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông.

Theo tờ Thời báo Ấn Độ, Trung Quốc đơn phương đưa ra tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích ở Biển Đông, điều này đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có cả Việt Nam và Philippines.

Tờ báo dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Ngài Tổng thống (Philippines) và tôi chia sẻ mối quan tâm sâu sắc về tình hình cực kỳ nguy hiểm hiện tại mà có nguyên nhân bắt nguồn từ hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói thêm: “Hai bên quyết tâm phản đối hành vi vi phạm  của Trung Quốc và kêu gọi các quốc gia, cộng đồng quốc tế tiếp tục lên án mạnh mẽ Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt hành vi vi phạm”.

Theo Thời báo Ấn Độ, Philippines – quốc gia vốn ký kết hiệp ước đồng minh với Mỹ từ trước đến nay luôn “mạnh miệng” hơn trong việc phản đối Trung Quốc trong khi Việt Nam luôn thể hiện thái độ kiềm chế. Mặc dù vậy, tờ báo này nhận định, trước những hành động gây hấn của Trung Quốc lần này, có thể Việt Nam sẽ thay đổi cách tiếp cận vấn đề.

Năm ngoái, Philippines đã đệ đơn kiện Trung quốc lên một tòa án của Liên Hợp Quốc nhằm chống lại những tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông. Theo giới phân tích, hiện Việt Nam cũng có thể có hành động tương tự hoặc cùng với Philippines tham gia tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại đòi hỏi vô căn cứ của Trung Quốc.

Trước đó, giải thích về việc đệ đơn kiện Trung quốc lên tòa án của Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Philippines del Rosario nói rằng, Manila đệ đơn kiện sau khi đã không thể tìm kiếm biện pháp hòa bình nào khác nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên