Australia nghi ngờ vấn đề bảo tồn rạn san hô Great Barrier bị chính trị hóa

VOV.VN - Chính quyền Australia ngày 22/6 chính thức lên tiếng phản đối UNESCO khi tổ chức này chuẩn bị đưa rạn san hô Great Barrier vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa. Truyền thông Australia đang nghi ngờ vấn đề có thể đang bị chính trị hóa.

Bộ trưởng Môi trường Australia Susan Ley khẳng định, việc UNESCO đưa rạn san hô Great Barrier vào bản dự thảo danh sách các di sản thế giới đang bị đe dọa khiến cho các quan chức Australia “ngạc nhiên” vì đã đi ngược lại với những “đảm bảo trước đó của UNESCO về việc rạn san hô Great Barrier sẽ không phải đối mặt với khuyến nghị này trước cuộc họp của Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO do Trung Quốc tổ chức vào tháng 7 tới”.

Bộ trưởng Susan Ley đồng thời bày tỏ “lo ngại về sự sai lệch với quy trình thông thường trong việc đánh giá tình trạng bảo tồn của các di sản thế giới”. Bộ trưởng Susan Ley cho rằng, bản dự thảo này được đưa ra dựa trên sự “đánh giá không đầy đủ” về chiến lược bảo tồn rạn san hô này.

Truyền thông Australia nghi ngờ vấn đề có thể đang bị chính trị hóa. Báo Sydney Morning Herald cho biết, một số quan chức cấp cao của Australia cho rằng có thể Trung Quốc đứng đằng sau vụ việc này khi Ủy ban Di sản thế giới do một quan chức cấp cao của Trung Quốc đứng đầu. Đồng thời 3 quan chức khác của Trung Quốc cũng là người đảm đương các vị trí quan trọng tại UNESCO.

Rạn san hô Great Barrier nằm ven biển bang Queensland của Australia là rạn san hô lớn nhất thế giới, nằm trải rộng trên một diện tích hơn 340.000km2. Đây là cấu trúc đơn lớn nhất thế giới được tạo ra bởi các sinh vật sống và có thể được nhìn thấy từ ngoài vũ trụ. Rạn san hô Great Barrier là môi trường sống của rất nhiều loài động thực vật và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1981. Tuy nhiên, các vấn đề về môi trường như dòng chảy, biến đổi khí hậu và hiện tượng tẩy trắng của san hô tại đây đang là những mối đe dọa lớn nhất đối với quần thể này.

Truyền thông Australia cho biết, chính quyền liên bang Australia đã cam kết chi 100 triệu AUD cho các dự án bảo tồn rạn san hô Great Barrier. Trong đó chi 2 triệu AUD cho việc thử lắp đặt các quạt ở dưới nước trong một khu vực nhỏ để làm mát nước. Đồng thời, Australia cũng đang tìm cách lắp các tấm chắn ánh sáng mặt trời để làm giảm bức xạ mặt trời, cũng như giúp san hô có thể sinh sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rạn san hô Great Barrier tại Australia đứng trước nguy cơ biến mất
Rạn san hô Great Barrier tại Australia đứng trước nguy cơ biến mất

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa đưa ra cảnh báo, rạn san hô Great Barrier Reef sẽ hoàn toàn biến mất nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm 1,5 độ C.

Rạn san hô Great Barrier tại Australia đứng trước nguy cơ biến mất

Rạn san hô Great Barrier tại Australia đứng trước nguy cơ biến mất

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa đưa ra cảnh báo, rạn san hô Great Barrier Reef sẽ hoàn toàn biến mất nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm 1,5 độ C.

Rạn san hô Great Barrier của Australia tuyệt mỹ khi nhìn từ trên cao
Rạn san hô Great Barrier của Australia tuyệt mỹ khi nhìn từ trên cao

VOV.VN - Những bức ảnh chụp từ trên cao này cho chúng ta một góc nhìn khác về Great Barrier, rạn san hô lớn nhất thế giới ở Australia.

Rạn san hô Great Barrier của Australia tuyệt mỹ khi nhìn từ trên cao

Rạn san hô Great Barrier của Australia tuyệt mỹ khi nhìn từ trên cao

VOV.VN - Những bức ảnh chụp từ trên cao này cho chúng ta một góc nhìn khác về Great Barrier, rạn san hô lớn nhất thế giới ở Australia.

Rạn san hô Great Barrier - Hệ thống đá ngầm lớn nhất hành tinh
Rạn san hô Great Barrier - Hệ thống đá ngầm lớn nhất hành tinh

VOV.VN -Rạn san hô Great Barrier được công nhận là hệ thống đá ngầm san hô lớn nhất hành tinh và là một trong bảy kỳ quan thế giới tự nhiên.

Rạn san hô Great Barrier - Hệ thống đá ngầm lớn nhất hành tinh

Rạn san hô Great Barrier - Hệ thống đá ngầm lớn nhất hành tinh

VOV.VN -Rạn san hô Great Barrier được công nhận là hệ thống đá ngầm san hô lớn nhất hành tinh và là một trong bảy kỳ quan thế giới tự nhiên.