Australia muốn Mỹ gia tăng số lượng lính thủy đánh bộ đồn trú

VOV.VN - Australia có khả năng sẽ cho phép Quân đội Mỹ tăng số lượng lính thủy đánh bộ luân phiên đồn trú tại nước này trong bối cảnh Mỹ đang xem xét tái bố trí các lực lượng trên toàn cầu.

Ngày hôm nay (10/6), trong bài phát biểu tại Viện Chính sách chiến lược Australia (ASPI), Bộ trưởng Quốc phòng nước này Peter Dutton đã đề cập về khả năng cho phép lính thủy đánh bộ Mỹ gia tăng hiện diện tại Lãnh thổ Bắc Australia.

Bộ trưởng Quốc phòng Dutton cho biết việc tăng số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại nước này là vì lợi ích an ninh của cả Australia và Mỹ. Hai nước sẽ tăng cường hợp tác quân sự và việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước đồng minh sẽ là nội dung trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Scott Morrison và Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới và đối tác (G7+) chuẩn bị diễn ra tại Anh.

Bộ trưởng Dutton cho biết liên minh ANZUS (gồm Mỹ, Australia và New Zealand) là mối quan hệ an ninh quan trọng nhất của Australia, hiện tại đang có sự tái tập trung thực sự và thời gian sẽ biến điều đó thành hiện thực. Bộ trưởng Dutton cũng đề cập khả năng các tàu hải quân Mỹ sẽ mở rộng hoạt động tại khu vực ngoài khơi bang Tây Australia, đồng thời ông cũng cho biết việc điều chỉnh lực lượng Mỹ tại nước này bao gồm thành phần và số lượng sẽ được thông báo sau.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang xem xét tái bố trí lực lượng trên toàn cầu. Trước đó, ông Mike Goldman, đại biện lâm thời của Mỹ tại Australia cho biết nước này đang xem xét điều chỉnh tiềm lực quân sự tại Australia trong bối cảnh các căn cứ quân sự của Mỹ tại Guam và một số địa điểm khác hiện tại đang nằm trong tầm bắn của tên lửa Trung Quốc.

Theo thỏa thuận bắt đầu được triển khai từ năm 2012, Australia cho phép Mỹ luân chuyển 2.500 lính thủy đánh bộ mỗi năm đến Lãnh thổ phía Bắc Australia để tham gia các cuộc tập trận và huấn luyện với binh sĩ của nước này và với một số đối tác trong khu vực, trong đó có Nhật Bản. Hiện tại, các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ cũng đang được luân phiên điều động đến các căn cứ quân sự đặt tại Lãnh thổ phía Bắc Australia và Australia đang đầu tư 1 tỷ AUD nâng cấp căn cứ không quân Tindall để có thể đón được các máy bay B-52 của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thông qua hợp đồng bán trực thăng chiến đấu trị giá 3,5 tỷ USD cho Australia
Mỹ thông qua hợp đồng bán trực thăng chiến đấu trị giá 3,5 tỷ USD cho Australia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/6 thông qua hợp đồng bán 29 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu AH-6E Apache trị giá 3,5 tỷ USD cho Australia.

Mỹ thông qua hợp đồng bán trực thăng chiến đấu trị giá 3,5 tỷ USD cho Australia

Mỹ thông qua hợp đồng bán trực thăng chiến đấu trị giá 3,5 tỷ USD cho Australia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/6 thông qua hợp đồng bán 29 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu AH-6E Apache trị giá 3,5 tỷ USD cho Australia.

Australia ủng hộ Mỹ điều tra làm rõ nguồn gốc đại dịch Covid-19
Australia ủng hộ Mỹ điều tra làm rõ nguồn gốc đại dịch Covid-19

VOV.VN - Australia ủng hộ quyết định mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc cần điều tra làm rõ nguồn gốc của dịch Covid-19 với mục tiêu sẽ nâng cao khả năng ứng phó và không để một đại dịch tương tự xảy ra trong tương lai.

Australia ủng hộ Mỹ điều tra làm rõ nguồn gốc đại dịch Covid-19

Australia ủng hộ Mỹ điều tra làm rõ nguồn gốc đại dịch Covid-19

VOV.VN - Australia ủng hộ quyết định mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc cần điều tra làm rõ nguồn gốc của dịch Covid-19 với mục tiêu sẽ nâng cao khả năng ứng phó và không để một đại dịch tương tự xảy ra trong tương lai.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy
Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia
Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

VOV.VN - Căng thẳng chính trị và tình báo giữa Trung Quốc và Australia giờ đã lan sang cả lĩnh vực an ninh của các dự án hải quân Australia.

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

Trung Quốc bị tố theo dõi tình báo đối với hải quân Australia

VOV.VN - Căng thẳng chính trị và tình báo giữa Trung Quốc và Australia giờ đã lan sang cả lĩnh vực an ninh của các dự án hải quân Australia.

Ấn Độ và Australia phối hợp lực lượng để kiềm chế Trung Quốc trên biển?
Ấn Độ và Australia phối hợp lực lượng để kiềm chế Trung Quốc trên biển?

VOV.VN - Cả Australia và Ấn Độ đã đạt được nhất trí ở tầm chiến lược trong việc hợp tác kiềm chế tham vọng của Trung Quốc trên một số vùng biển trọng yếu.

Ấn Độ và Australia phối hợp lực lượng để kiềm chế Trung Quốc trên biển?

Ấn Độ và Australia phối hợp lực lượng để kiềm chế Trung Quốc trên biển?

VOV.VN - Cả Australia và Ấn Độ đã đạt được nhất trí ở tầm chiến lược trong việc hợp tác kiềm chế tham vọng của Trung Quốc trên một số vùng biển trọng yếu.

Thủ tướng Australia nói không sợ Trung Quốc hăm dọa và “cưỡng ép”
Thủ tướng Australia nói không sợ Trung Quốc hăm dọa và “cưỡng ép”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison bác bỏ các tuyên bố từ Trung Quốc và nói rằng ông không sợ các hăm dọa và sẽ không nhượng bộ trước cưỡng ép.

Thủ tướng Australia nói không sợ Trung Quốc hăm dọa và “cưỡng ép”

Thủ tướng Australia nói không sợ Trung Quốc hăm dọa và “cưỡng ép”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison bác bỏ các tuyên bố từ Trung Quốc và nói rằng ông không sợ các hăm dọa và sẽ không nhượng bộ trước cưỡng ép.