Australia gửi thêm 330 lính sang Iraq hỗ trợ chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Australia Abbott cho rằng IS đang vươn “vòi bạch tuộc” ra khắp thế giới.

Lính Australia ở Afghanistan (ảnh: army.gov.au)
Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay (14/4 tuyên bố, trước những tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước tự xưng (IS) tại Iraq thời gian qua, nước này sẽ gửi thêm 330 binh sĩ tới Iraq giúp huấn luyện và đào tạo binh sĩ.

Thủ tướng Abbott cho biết, kế hoạch bổ sung quân sẽ bắt đầu được tiến hành từ ngày mai và đơn vị quân đội này sẽ triển khai nhiệm vụ từ giữa tháng 5 tới, theo yêu cầu của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Ông Abbott khẳng định Australia chỉ đóng góp vai trò huấn luyện, đào tạo chứ không tham gia chiến đấu. Sứ mệnh hỗ trợ quân sự này có thời hạn trong 12 tháng.

Theo ông Abbott, hiện IS không chỉ là mối đe dọa của Trung Đông mà tổ chức này đang vươn những "chiếc vòi bạch tuộc" ra khắp thế giới trong đó có Australia. Theo ước tính, Australia có ít nhất 90 công dân đang hoạt động thánh chiến tại Syria và Iraq và khoảng 140 đối tượng trong nước chuyên cung cấp hỗ trợ tài chính và tuyển dụng cho IS.

Australia gia nhập Liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu ở Syria và Iraq hồi tháng 9/2014 và nước này đã đóng góp 6 máy bay chiến đấu F/A18 cùng 600 binh sĩ và nhân viên hỗ trợ quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga
Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bắt đầu xâm nhập dần vào các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại khu vực Kavkaz.

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bắt đầu xâm nhập dần vào các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại khu vực Kavkaz.

IS thiêu sống 16 người Iraq vì không thề trung thành với thủ lĩnh
IS thiêu sống 16 người Iraq vì không thề trung thành với thủ lĩnh

VOV.VN -Những người này bị thiêu chết sau khi từ chối cam kết trung thành với lãnh đạo IS, Abu Bakr al-Baghdadi.

IS thiêu sống 16 người Iraq vì không thề trung thành với thủ lĩnh

IS thiêu sống 16 người Iraq vì không thề trung thành với thủ lĩnh

VOV.VN -Những người này bị thiêu chết sau khi từ chối cam kết trung thành với lãnh đạo IS, Abu Bakr al-Baghdadi.

Phiến quân Boko Haram thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS
Phiến quân Boko Haram thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Nhóm chiến binh Hồi giáo Nigeria này đã chính thức gia nhập liên minh với IS. Cách thức tuyên truyền của Boko Haram ngày càng giống IS.

Phiến quân Boko Haram thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS

Phiến quân Boko Haram thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Nhóm chiến binh Hồi giáo Nigeria này đã chính thức gia nhập liên minh với IS. Cách thức tuyên truyền của Boko Haram ngày càng giống IS.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

VOV.VN -Khi tấn công nhằm vào ngôi làng Mabujeh, nhóm phiến quân đã tiến hành thiêu sống, thậm chí chặt đầu nhiều người dân.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

VOV.VN -Khi tấn công nhằm vào ngôi làng Mabujeh, nhóm phiến quân đã tiến hành thiêu sống, thậm chí chặt đầu nhiều người dân.

Biểu tình chống lại Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Australia
Biểu tình chống lại Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Australia

VOV.VN - Những người biểu tình muốn Australia cấm luật Sharia và Hồi giáo tại nước này.

Biểu tình chống lại Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Australia

Biểu tình chống lại Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Australia

VOV.VN - Những người biểu tình muốn Australia cấm luật Sharia và Hồi giáo tại nước này.

Quân nhân Malaysia bị điều tra vì có liên quan đến IS
Quân nhân Malaysia bị điều tra vì có liên quan đến IS

VOV.VN - Quân đội nước này đang giám sát tình hình điều tra của cảnh sát, đồng thời tiến hành điều tra riêng với sự hỗ trợ của cơ quan tình báo.

Quân nhân Malaysia bị điều tra vì có liên quan đến IS

Quân nhân Malaysia bị điều tra vì có liên quan đến IS

VOV.VN - Quân đội nước này đang giám sát tình hình điều tra của cảnh sát, đồng thời tiến hành điều tra riêng với sự hỗ trợ của cơ quan tình báo.