Australia bắt giữ 2 kẻ âm mưu tấn công khủng bố một tòa nhà chính phủ

VOV.VN- Australia ngày 10/12 bắt giữ 2 người bao gồm một thiếu niên 15 tuổi với âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào một tòa nhà chính phủ.

Chính phủ Australia cũng báo động về độ tuổi ngày càng trẻ hóa trong số những kẻ có âm mưu tấn công khủng bố.

Thiếu niên 15 tuổi này cùng một thanh niên 20 tuổi bị bắt giữ tại nhà của mình ở Sydney với cáo buộc có âm mưu chuẩn bị tiến hành một hành động khủng bố. Cảnh sát cũng cho biết, có thêm 3 người nữa hiện vẫn đang bị giam giữ với tội danh tương tự.

Một trong số những kẻ âm mưu tấn công khủng bố bị bắt giữ. Ảnh AFP

Theo cảnh sát Australia, đây không phải là một âm mưu mới. Tháng 12 năm ngoái, có một số lượng lớn tài liệu được thu giữ liên quan đến chiến dịch kiểm tra truy quét sau vụ bắt giữ con tin tại Sydney. Sau khi tập hợp thông tin và giám sát, cảnh sát Australia đã xác định được 5 người liên quan đến âm mưu chuẩn bị tài liệu này.

Tuần tới, Australia kỉ niệm tròn một năm ngày xảy ra vụ bắt giữ con tin tại một quán cà phê ở trung tâm Australia. 2 con tin và một tay súng đã thiệt mạng khi cảnh sát đột nhập vào tòa nhà để giải thoát cho các con tin.

Australia hiện vẫn lo ngại về mối đe dọa của các vụ tấn công sói đơn độc thực hiện nhằm ủng hộ các tổ chức khủng bố như IS. Australia cũng nâng mức cảnh báo đe dọa khủng bố lên mức cao cách đây 1 năm, đưa ra các luật an ninh quốc gia mới và tiến hành các vụ truy quét chống khủng bố từ thời điểm đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mersane Warria- nghi phạm vụ thảm sát 8 trẻ em ở Australia
Mersane Warria- nghi phạm vụ thảm sát 8 trẻ em ở Australia

VOV.VN - Người bị buộc tội giết 8 trẻ em tên là Mersane Warria, 37 tuổi, chính là mẹ của 7 đứa trẻ và dì của nạn nhân còn lại

Mersane Warria- nghi phạm vụ thảm sát 8 trẻ em ở Australia

Mersane Warria- nghi phạm vụ thảm sát 8 trẻ em ở Australia

VOV.VN - Người bị buộc tội giết 8 trẻ em tên là Mersane Warria, 37 tuổi, chính là mẹ của 7 đứa trẻ và dì của nạn nhân còn lại

Thủ tướng Abbott: Đặc nhiệm Australia đang cố liên lạc với kẻ bắt cóc
Thủ tướng Abbott: Đặc nhiệm Australia đang cố liên lạc với kẻ bắt cóc

VOV.VN - Thông báo của ông Tony Abbott được đưa ra trong bối cảnh những kẻ bắt cóc đang giam giữ hàng chục con tin tại một quán café ở trung tâm Sydney.

Thủ tướng Abbott: Đặc nhiệm Australia đang cố liên lạc với kẻ bắt cóc

Thủ tướng Abbott: Đặc nhiệm Australia đang cố liên lạc với kẻ bắt cóc

VOV.VN - Thông báo của ông Tony Abbott được đưa ra trong bối cảnh những kẻ bắt cóc đang giam giữ hàng chục con tin tại một quán café ở trung tâm Sydney.

Kết thúc chiến dịch giải cứu con tin ở Australia: Kẻ bắt cóc đã chết
Kết thúc chiến dịch giải cứu con tin ở Australia: Kẻ bắt cóc đã chết

VOV.VN -Cảnh sát có vũ trang của Australia đã tấn công quán cà phê ở Sydney vào nửa đêm qua, giải thoát cho một số con tin đang bị giam giữ.

Kết thúc chiến dịch giải cứu con tin ở Australia: Kẻ bắt cóc đã chết

Kết thúc chiến dịch giải cứu con tin ở Australia: Kẻ bắt cóc đã chết

VOV.VN -Cảnh sát có vũ trang của Australia đã tấn công quán cà phê ở Sydney vào nửa đêm qua, giải thoát cho một số con tin đang bị giam giữ.

Vụ thảm sát 8 đứa trẻ tại Australia: Bắt người mẹ để điều tra
Vụ thảm sát 8 đứa trẻ tại Australia: Bắt người mẹ để điều tra

VOV.VN - Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa đưa ra lời buộc tội chính thức đối với người phụ nữ này.

Vụ thảm sát 8 đứa trẻ tại Australia: Bắt người mẹ để điều tra

Vụ thảm sát 8 đứa trẻ tại Australia: Bắt người mẹ để điều tra

VOV.VN - Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa đưa ra lời buộc tội chính thức đối với người phụ nữ này.

Nhiều con tin Australia bị bắt giữ ở quán cà phê giữa trung tâm Sydney
Nhiều con tin Australia bị bắt giữ ở quán cà phê giữa trung tâm Sydney

VOV.VN - Lá cờ đen trắng với dòng chữ Arab được nhìn thấy qua cửa sổ, làm dấy lên lo ngại về một vụ tấn công liên quan đến nhóm vũ trang Hồi giáo.

Nhiều con tin Australia bị bắt giữ ở quán cà phê giữa trung tâm Sydney

Nhiều con tin Australia bị bắt giữ ở quán cà phê giữa trung tâm Sydney

VOV.VN - Lá cờ đen trắng với dòng chữ Arab được nhìn thấy qua cửa sổ, làm dấy lên lo ngại về một vụ tấn công liên quan đến nhóm vũ trang Hồi giáo.