Arab Saudi phủ nhận cho Israel mượn không phận

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Arab Saudi ngày 12/6, đã phủ nhận thông tin nói rằng nước này cho phép Israel sử dụng không phận để tấn công Iran.

Nguồn tin này khẳng định Arab Saudi không tham gia vào cuộc xung đột giữa Israel và các quốc gia khác. Trong một tuyên bố đặc biệt đăng trên hãng tin PDA của Đức nói rằng, Arab Saudi không cho phép máy bay của Israel bay qua không phận để không kích Iran. Arab không là bệ phóng cho bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào nhằm vào Iran.

Nguồn tin này nói thêm rằng, có những bất đồng giữa Arab Saudi và Iran trong một số vấn đề nhưng nước này không cho phép ai sử dụng lãnh thổ để tấn công một quốc gia Hồi giáo.

Năm 2003, Arab Saudi đã từ chối Mỹ sử dụng không phận để tấn công vào Iraq.

Thông tin này được đưa ra sau khi Tờ "The Times" của Anh ngày 12/6, trích dẫn nguồn tin an ninh Mỹ và Vùng Vịnh nói rằng, có một thoả thuận bí mật giữa Arab Saudi và Israel. Thoả thuận này cho phép không quân Israel sử dụng không phận Arab Saudi trong trường hợp phát động một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tờ báo này nói thêm rằng, theo thỏa thuận này sẽ vô hiệu hóa hệ thống phòng không Arab Saudi trong một thời gian ngắn để máy bay Israel bay qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên