Arab Saudi đóng cửa tạm thời đại sứ quán tại Yemen

Tình hình hiện nay ở Yemen buộc một số nhân viên của lãnh sự quán phải rời đất nước này

Ngày 29/5, đại sứ quán Arab Saudi tại Yemen tuyên bố đóng của tạm thời văn phòng tại thủ đô Sanna. Tuyên bố đưa ra 1 ngày sau khi Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) chuyển hồ sơ về Yemen lên HĐBA LHQ để đưa ra quyết định dứt khoát đối về việc từ chức của tổng thống Yemen Ali Abhullah Saleh.

Tổng lãnh sự Arab Saudi tại Yemen Abdul Malik Al Yousufi cho biết: tình hình hiện nay ở Yemen buộc một số nhân viên của lãnh sự quán phải rời đất nước này. Tuy nhiên, ông Yousufi khẳng định lãnh sự quán Arab Saudi sẽ sớm hoạt động trở lại, có thể vào chủ nhật tuần sau.

Ngày 26/5, đại sứ quán Qatar tại thủ đô Sanna cũng đóng cửa sau khi kế hoạch chuyển giao quyền lực do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh làm trung gian một lần nữa thất bại trong việc giải quyết khủng hoảng chính trị nhiều tháng qua tại Yemen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên