Ankara dọa trừng phạt vì Hà Lan không chào đón Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hà Lan không ủng hộ chuyến thăm của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tới nước này để vận động cho kế hoạch cải cách Hiến pháp.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố, nếu Hà Lan hủy chuyến bay của ông tới thành phố Rotterdam trong ngày 11/3, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị mạnh mẽ đối với nước này.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Ảnh: EPA)

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay (11/3), Ngoại trưởng Cavusoglu sẽ tới Rotterdam gặp gỡ cộng đồng người Thổ sinh sống ở đây để vận động ủng hộ kế hoạch cải cách Hiến pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, chính quyền thành phố Rotterdam đã thông báo hủy bỏ sự kiện này.

Trước đó, cuộc vận động tương tự của Bộ trưởng Các vấn đề chính sách xã hội và gia đình Thổ Nhĩ Kỳ Fatma Betul Sayan Kaya tại Hengelo, phía Đông Hà Lan cũng đã bị hủy bỏ.

Bộ Ngoại giao Hà Lan ngày 9/3 tuyên bố nước này từ chối ủng hộ chuyến thăm của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tới Hà Lan để vận động ủng hộ kế hoạch cải cách hiến pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Đức và Áo cũng đã cấm các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ vận động cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ tại các nước này ủng hộ kế hoạch cải cách hiến pháp nhằm tăng quyền lực cho Tổng thống Tayyip Erdogan.

Vụ việc này đã dẫn đến căng thẳng giữa hai nước Đức và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Tổng thống Erdogan gọi cách hành xử của Đức là “phát xít” và Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một phóng viên quốc tịch Đức với cáo buộc tuyên truyền khủng bố và kích động hận thù./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một phụ nữ liên quan vụ ám sát Đại sứ Nga
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một phụ nữ liên quan vụ ám sát Đại sứ Nga

VOV.VN -Theo các hãng truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, kẻ tình nghi là một phụ nữ 33 tuổi, tên là Ekaterina B. 

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một phụ nữ liên quan vụ ám sát Đại sứ Nga

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một phụ nữ liên quan vụ ám sát Đại sứ Nga

VOV.VN -Theo các hãng truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, kẻ tình nghi là một phụ nữ 33 tuổi, tên là Ekaterina B. 

Thổ Nhĩ Kỳ muốn hợp tác với liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ muốn hợp tác với liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ xem thị trấn Manbij như một phần của vùng an toàn mà nước này muốn thiết lập tại khu vực đường biên giới với Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn hợp tác với liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ muốn hợp tác với liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ xem thị trấn Manbij như một phần của vùng an toàn mà nước này muốn thiết lập tại khu vực đường biên giới với Syria.

Trump không biết cựu Cố vấn Michael Flynn từng đại diện cho Thổ Nhĩ Kỳ
Trump không biết cựu Cố vấn Michael Flynn từng đại diện cho Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn đã làm việc như một nhân viên nước ngoài đại diện cho lợi ích của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trump không biết cựu Cố vấn Michael Flynn từng đại diện cho Thổ Nhĩ Kỳ

Trump không biết cựu Cố vấn Michael Flynn từng đại diện cho Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn đã làm việc như một nhân viên nước ngoài đại diện cho lợi ích của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ không đơn phương thực thi chiến dịch quân sự tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ không đơn phương thực thi chiến dịch quân sự tại Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tiến hành chiến dịch quân sự tại thị trấn Manbij, miền Bắc Syria nếu không có sự phối hợp với Mỹ và Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ không đơn phương thực thi chiến dịch quân sự tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ không đơn phương thực thi chiến dịch quân sự tại Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tiến hành chiến dịch quân sự tại thị trấn Manbij, miền Bắc Syria nếu không có sự phối hợp với Mỹ và Nga.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã quay lại con đường hợp tác
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã quay lại con đường hợp tác

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã quay lại con đường hợp tác đối tác trên nhiều lĩnh vực.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã quay lại con đường hợp tác

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã quay lại con đường hợp tác

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã quay lại con đường hợp tác đối tác trên nhiều lĩnh vực.