Anh xem xét tiếp nhận 3.000 trẻ em một mình di cư đến châu Âu

VOV.VN - Một ủy ban trong Quốc hội Anh hôm 4/1  kêu gọi chính phủ nước này tiếp nhận hơn 3.000 trẻ em Syria một mình vượt biển di cư đến châu Âu.

Ủy ban này đồng thời cảnh báo nếu không được bảo vệ những trẻ em đó sẽ trở thành nạn nhân của bọn buôn người.

Trẻ em di cư. Ảnh: uchastings.

Ông Stephen Twigg thuộc Ủy ban phát triển quốc tế Anh nhấn mạnh, trẻ em tị nạn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong cuộc nội chiến Syria và bất ổn ở Trung Đông. Kể cả khi sống sót sau hành trình vượt biển nguy hiểm, các em có nguy cơ cao trở thành con mồi của bọn buôn người hoặc bị bắt làm nô lệ tình dục, lao động khổ sai và buôn bán ma túy.

Ủy ban trên hối thúc chính phủ Anh sớm đưa ra quyết định để Tổ chức nhân đạo quốc tế “ Hãy cứu trẻ em- Save the Children) sớm triển khai hành động. 

Tháng 9/2015, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố đón nhận khoảng 20.000 người tị nạn Trung Đông trong vòng 5 năm tới. Ưu tiên tiếp nhận trẻ em, chính phủ Anh hy vọng rằng các đề xuất mang lại lợi ích tốt nhất trẻ em, tránh để các em bị rơi vào những nguy cơ rủi ro khác.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), ngày càng có nhiều trẻ em di cư một mình sang châu Âu bằng đường biển, không có cha mẹ đi cùng trên những chuyến tàu rời bỏ quê hương, mong sang châu Âu kiếm tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Theo số liệu của tổ chức nhân đạo “Hãy cứu trẻ em”, năm ngoái đã có gần 9.000 em được cứu trên các chuyến tàu biển và được đưa tới các trại tiếp nhận ở Italy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức: Châu Âu cần tái kiểm soát biên giới để ngăn chặn dòng người di cư
Đức: Châu Âu cần tái kiểm soát biên giới để ngăn chặn dòng người di cư

VOV.VN - Trong năm nay, hơn 1 triệu người tị nạn đã đến Đức, trong đó có nhiều người ra đi vì chiến tranh, bạo lực ở Trung Đông.

Đức: Châu Âu cần tái kiểm soát biên giới để ngăn chặn dòng người di cư

Đức: Châu Âu cần tái kiểm soát biên giới để ngăn chặn dòng người di cư

VOV.VN - Trong năm nay, hơn 1 triệu người tị nạn đã đến Đức, trong đó có nhiều người ra đi vì chiến tranh, bạo lực ở Trung Đông.

Những con số kỷ lục về người di cư trong năm 2015
Những con số kỷ lục về người di cư trong năm 2015

VOV.VN - Năm 2015, thế giới đã chứng kiến con số kỷ lục những người tị nạn phải chạy trốn khỏi đất nước mình vì bất ổn chính trị, chiến tranh, nghèo đói...

Những con số kỷ lục về người di cư trong năm 2015

Những con số kỷ lục về người di cư trong năm 2015

VOV.VN - Năm 2015, thế giới đã chứng kiến con số kỷ lục những người tị nạn phải chạy trốn khỏi đất nước mình vì bất ổn chính trị, chiến tranh, nghèo đói...

Các nước châu Âu công bố kế hoạch tiếp nhận người di cư năm 2016
Các nước châu Âu công bố kế hoạch tiếp nhận người di cư năm 2016

VOV.VN - Những ngày đầu năm 2016, châu Âu vẫn chưa tìm được sự đồng thuận để giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn đang làm đau đầu nhiều quốc gia ở châu lục này.

Các nước châu Âu công bố kế hoạch tiếp nhận người di cư năm 2016

Các nước châu Âu công bố kế hoạch tiếp nhận người di cư năm 2016

VOV.VN - Những ngày đầu năm 2016, châu Âu vẫn chưa tìm được sự đồng thuận để giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn đang làm đau đầu nhiều quốc gia ở châu lục này.

Lật thuyền di cư, hàng chục người chết và mất tích
Lật thuyền di cư, hàng chục người chết và mất tích

VOV.VN - Lại có thêm ít nhất 8 người di cư, trong đó có 6 trẻ em thiệt mạng trong vụ đắm thuyền ở ngoài khơi bờ biển phía Tây của Thổ Nhĩ Kỳ

Lật thuyền di cư, hàng chục người chết và mất tích

Lật thuyền di cư, hàng chục người chết và mất tích

VOV.VN - Lại có thêm ít nhất 8 người di cư, trong đó có 6 trẻ em thiệt mạng trong vụ đắm thuyền ở ngoài khơi bờ biển phía Tây của Thổ Nhĩ Kỳ

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?