Anh đảm bảo sự hợp tác ở với châu Âu hậu Brexit

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Anh khẳng định, việc rời khỏi liên minh châu Âu không đồng nghĩa với việc nước Anh sẽ xa rời châu Âu.

Tân Ngoại trưởng Anh Boris Johnson ngày 18/7 cam kết rằng, Anh sẽ tiếp tục hợp tác cũng như đóng vai trò đầu tàu ở châu Âu sau khi cử tri nước này bỏ phiếu lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Ảnh: PA)

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ. Ngoại trưởng Johnson nói: “Thông điệp mà tôi muốn gửi tới những người đồng cấp của mình là nước Anh sẽ nỗ lực thực hiện ý muốn của người dân và sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ xa rời châu Âu.

Chúng tôi sẽ không từ bỏ vai trò dẫn đầu của mình ở châu Âu và sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các nước trong khu vực”.  

Trước đó, hôm qua (17/7), Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã có cuộc gặp với Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách An ninh và Đối ngoại, bà Federica Mogherini.

Cả hai quan chức này đều cho biết, họ đã có cuộc đối thoại rất thiết thực. Về phía bà Mogherini, bà cho cho biết, hiện tại Anh vẫn là một thành viên của Liên minh châu Âu và sẽ không có cuộc đàm phán nào về Brexit cho đến khi nước Anh chính thức kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU hối thúc tân Thủ tướng Anh tiến hành đàm phán về Brexit
EU hối thúc tân Thủ tướng Anh tiến hành đàm phán về Brexit

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Junker hối thúc bà Theresa May tiến hành đàm phán về việc Anh rời EU.

EU hối thúc tân Thủ tướng Anh tiến hành đàm phán về Brexit

EU hối thúc tân Thủ tướng Anh tiến hành đàm phán về Brexit

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Junker hối thúc bà Theresa May tiến hành đàm phán về việc Anh rời EU.

Mỹ - Anh tăng cường thương mại song phương hậu Brexit
Mỹ - Anh tăng cường thương mại song phương hậu Brexit

VOV.VN - Chính quyền Mỹ hôm 14/7 cho biết đã có các cuộc trao đổi với Chính phủ Anh về các thỏa thuận hợp tác thương mại giữa 2 bên sau khi Anh rời khỏi EU.

Mỹ - Anh tăng cường thương mại song phương hậu Brexit

Mỹ - Anh tăng cường thương mại song phương hậu Brexit

VOV.VN - Chính quyền Mỹ hôm 14/7 cho biết đã có các cuộc trao đổi với Chính phủ Anh về các thỏa thuận hợp tác thương mại giữa 2 bên sau khi Anh rời khỏi EU.

Anh muốn tìm kiếm giải pháp thỏa đáng cho công dân sau Brexit
Anh muốn tìm kiếm giải pháp thỏa đáng cho công dân sau Brexit

VOV.VN - Anh muốn kiếm tìm một giải pháp thỏa đáng cho các công dân Anh đang sinh sống tại các nước thuộc Liên minh Châu Âu.

Anh muốn tìm kiếm giải pháp thỏa đáng cho công dân sau Brexit

Anh muốn tìm kiếm giải pháp thỏa đáng cho công dân sau Brexit

VOV.VN - Anh muốn kiếm tìm một giải pháp thỏa đáng cho các công dân Anh đang sinh sống tại các nước thuộc Liên minh Châu Âu.

Tân Thủ tướng Anh cam kết tôn trọng Brexit
Tân Thủ tướng Anh cam kết tôn trọng Brexit

VOV.VN - Bà May đã có các cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Ireland sau khi tiếp quản chức Thủ tướng Anh từ người tiền nhiệm David Cameron.

Tân Thủ tướng Anh cam kết tôn trọng Brexit

Tân Thủ tướng Anh cam kết tôn trọng Brexit

VOV.VN - Bà May đã có các cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Ireland sau khi tiếp quản chức Thủ tướng Anh từ người tiền nhiệm David Cameron.

Anh bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn cấp đối phó với Brexit
Anh bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn cấp đối phó với Brexit

VOV.VN - Trước những bất ổn kinh tế phát sinh thời kỳ hậu Brexit, Anh vẫn bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn để đối phó.

Anh bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn cấp đối phó với Brexit

Anh bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn cấp đối phó với Brexit

VOV.VN - Trước những bất ổn kinh tế phát sinh thời kỳ hậu Brexit, Anh vẫn bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn để đối phó.