Ấn tượng qua ảnh: Lễ hội hóa trang ở Cologne, Đức

VOV.VN -Đông đảo người dân hóa trang, sơn vẽ mặt tưng bừng tham gia Lễ hội Carnival tổ chức thường niên ở Đức, vừa khai mạc vào 11/11.

Một người tham gia lễ hội Carnival đội tóc giả,đeo mặt nạ, đang ngắm nhìn Nhà thờ Cologne, Đức nổi tiếng. (Ảnh: Martin Meissner / AP).


Một người tham gia lễ hội Carnival ăn mặc và sơn mặt giống cờ Đức, thích thú dùng ống nhòm quan sát mọi người. (Ảnh: Wolfgang Rattay / Reuters).


Các người mẫu Taylor Hill (trái), và Megan Puleri (phải) cùng Selena Gomez biểu diễn trên sàn catwalk tại Victoria Secret Fashion Show ở New York. (Ảnh: Evan Agostini / Invision / AP).


Tu sĩ đạo Sikh Ấn Độ đội một chiếc khăn xếp truyền thống, bên Đền Vàng (Golden Temple) ở Amritsar vào đêm trước của lễ hội Diwali. (Ảnh: Narinder Nanu / AFP / Getty Images).


Một tín đồ Hindu làm lễ cầu nguyện ban phước cho chú bò trong một nghi lễ tôn giáo tại Kathmandu, Nepal. (Ảnh: Navesh Chitrakar / Reuters).


Bệnh nhân Aaron Davis được chú rùa biển của trường Đại học Maryland ôm ấp vỗ về tại Bệnh viện MedStar Harbor ở Baltimore. (Ảnh: Marvin Joseph / The Washington Post).


Nam diễn viên Patrick Mathurin, một nhân vật huyền thoại của Hà Lan (giống như Santa Claus), chụp ảnh tại Amsterdam. (Ảnh: Robin Van Lonkhuijsen / AFP / Getty Images).


Người dân Ba Lan diễu hành trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập ở Warsaw. (Ảnh Pawel Supernak / EPA).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người thi bay cùng với máy bay khổng lồ trên bầu trời Dubai
Người thi bay cùng với máy bay khổng lồ trên bầu trời Dubai

Các phi công đã đeo động cơ phản lực cá nhân bay cùng với máy bay chở khách lớn nhất trên bầu trời Dubai.

Người thi bay cùng với máy bay khổng lồ trên bầu trời Dubai

Người thi bay cùng với máy bay khổng lồ trên bầu trời Dubai

Các phi công đã đeo động cơ phản lực cá nhân bay cùng với máy bay chở khách lớn nhất trên bầu trời Dubai.

Bộ lạc ở châu Phi thích sử dụng “đồ đồng nát” làm trang sức
Bộ lạc ở châu Phi thích sử dụng “đồ đồng nát” làm trang sức

VOV.VN - Nắp chai, đồng hồ hỏng, sim điện thoại… tất cả đều có thể trở thành đồ trang sức kì quặc cho người dân ở bộ lạc Dassanech tại Ethiopia, châu Phi.

Bộ lạc ở châu Phi thích sử dụng “đồ đồng nát” làm trang sức

Bộ lạc ở châu Phi thích sử dụng “đồ đồng nát” làm trang sức

VOV.VN - Nắp chai, đồng hồ hỏng, sim điện thoại… tất cả đều có thể trở thành đồ trang sức kì quặc cho người dân ở bộ lạc Dassanech tại Ethiopia, châu Phi.

10.000 con cá sấu sắp chết đói vì chủ bị đóng băng tài khoản
10.000 con cá sấu sắp chết đói vì chủ bị đóng băng tài khoản

VOV.VN - Hơn 10.000 con cá sấu có nguy cơ chết đói tại trang trại ở Honduras vì chủ nhân của chúng- gia đình Rosenthal- bị Mỹ đóng băng tài khoản để điều tra.

10.000 con cá sấu sắp chết đói vì chủ bị đóng băng tài khoản

10.000 con cá sấu sắp chết đói vì chủ bị đóng băng tài khoản

VOV.VN - Hơn 10.000 con cá sấu có nguy cơ chết đói tại trang trại ở Honduras vì chủ nhân của chúng- gia đình Rosenthal- bị Mỹ đóng băng tài khoản để điều tra.

Ấn tượng qua ảnh: Khám phá cổ vật trong ngôi mộ Vua Tut
Ấn tượng qua ảnh: Khám phá cổ vật trong ngôi mộ Vua Tut

VOV.VN -Tutankhamun là một pharaoh Ai Cập thuộc triều đại thứ 18, trong giai đoạn Tân vương quốc của Lịch sử Ai Cập. Ông là thường hay được gọi theo cách thông tục là Vua Tut.

Ấn tượng qua ảnh: Khám phá cổ vật trong ngôi mộ Vua Tut

Ấn tượng qua ảnh: Khám phá cổ vật trong ngôi mộ Vua Tut

VOV.VN -Tutankhamun là một pharaoh Ai Cập thuộc triều đại thứ 18, trong giai đoạn Tân vương quốc của Lịch sử Ai Cập. Ông là thường hay được gọi theo cách thông tục là Vua Tut.