Ấn Độ ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Ngày 7/5, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc Covid-19 hàng ngày cao kỷ lục với 414.188 ca trong khi số ca tử vong là 3.915 trường hợp.

Tổng số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ hiện là 21,49 triệu, trong đó ghi nhận 234.083 ca tử vong. Như vậy, chỉ tính riêng tuần này, quốc gia Nam Á này đã tăng 1,57 triệu ca mắc và gần 15.100 ca tử vong.

Người dân trên khắp Ấn Độ - nước đông dân thứ 2 thế giới, đang phải chật vật tìm giường bệnh, oxy và các loại thuốc điều trị Covid-19. Nhiều người đã qua đời do không được điều trị kịp thời.

Trong khi các bệnh viện đang khan hiếm giường bệnh và oxy do số ca mắc tăng vọt thì Tổ chức Y tế Thế giới trong một báo cáo hàng tuần cho biết Ấn Độ chiếm gần một nửa số ca mắc Covid-19 được ghi nhận trên thế giới tuần qua và 1/4 số ca tử vong.

Các chuyên gia y tế nhận định, con số thực sự thậm chí có thể gấp 5 - 10 lần số ca mắc và số ca tử vong được ghi nhận hiện nay.

Cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ diễn ra nghiêm trọng nhất ở thủ đô New Delhi và một số thành số khác. Tuy nhiên, các khu vực nông thôn, nơi chiếm gần 70% dân số trong hơn 1,3 tỷ người ở Ấn Độ, với những điều kiện chăm sóc y tế công thiếu thốn lại đang gây ra nhiều thách thức hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Ấn Độ, Nepal có nguy cơ trở thành “tâm dịch” COVID-19
Sau Ấn Độ, Nepal có nguy cơ trở thành “tâm dịch” COVID-19

VOV.VN - Với tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus Sars CoV-2 lên tới 44% và số ca nhập viện tăng gấp 57 lần, Nepal đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh mạnh mẽ do giáp biên giới với Ấn Độ và sự buông lỏng cảnh giác của người dân.

Sau Ấn Độ, Nepal có nguy cơ trở thành “tâm dịch” COVID-19

Sau Ấn Độ, Nepal có nguy cơ trở thành “tâm dịch” COVID-19

VOV.VN - Với tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus Sars CoV-2 lên tới 44% và số ca nhập viện tăng gấp 57 lần, Nepal đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh mạnh mẽ do giáp biên giới với Ấn Độ và sự buông lỏng cảnh giác của người dân.

Khủng hoảng Covid-19 như ở Ấn Độ có thể xảy ra ở bất kỳ đâu
Khủng hoảng Covid-19 như ở Ấn Độ có thể xảy ra ở bất kỳ đâu

VOV.VN - Phải mất một thời gian nữa chúng ta mới hiểu hết lý do tại sao Ấn Độ lại bị Covid-19 nhấn chìm nhanh chóng và thảm khốc đến vậy. Nhưng có một điều chắc chắn: Vấn đề của Ấn Độ bây giờ cũng là vấn đề của thế giới.

Khủng hoảng Covid-19 như ở Ấn Độ có thể xảy ra ở bất kỳ đâu

Khủng hoảng Covid-19 như ở Ấn Độ có thể xảy ra ở bất kỳ đâu

VOV.VN - Phải mất một thời gian nữa chúng ta mới hiểu hết lý do tại sao Ấn Độ lại bị Covid-19 nhấn chìm nhanh chóng và thảm khốc đến vậy. Nhưng có một điều chắc chắn: Vấn đề của Ấn Độ bây giờ cũng là vấn đề của thế giới.

Australia, Ấn Độ và Pháp nhất trí tăng cường hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Australia, Ấn Độ và Pháp nhất trí tăng cường hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7, Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Ấn Độ và Pháp có cuộc gặp gỡ đầu tiên để thảo luận về sự hợp tác giữa ba nước nhằm đạt được mục tiêu xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Australia, Ấn Độ và Pháp nhất trí tăng cường hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Australia, Ấn Độ và Pháp nhất trí tăng cường hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7, Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Ấn Độ và Pháp có cuộc gặp gỡ đầu tiên để thảo luận về sự hợp tác giữa ba nước nhằm đạt được mục tiêu xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm và dựa trên luật lệ.