81 người mất tích, 1 người thiệt mạng trong vụ lở đất tại Thâm Quyến

VOV.VN - Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân. 

Tính đến 11h trưa 22/12 - theo giờ địa phương, số người được xác định là mất tích trong vụ lở đất xảy ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) là 81 người. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân. 

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc. (ảnh: CCTV).

Con số nạn nhân ban đầu được cho là mất tích là 91 người, tuy nhiên danh sách này liên tục thay đổi, theo lý giải của cơ quan chức năng Trung Quốc, do những người nằm trong danh sách đều là những lao động ngoại tỉnh, chủ yếu đến từ các tỉnh Hồ Nam, Hà Nam, Quảng Tây, Giang Tây, Quý Châu... nên việc quản lý cũng như liên lạc gặp rất nhiều khó khăn, có người sau khi biết tin đã chủ động liên lạc với cơ quan chức năng nên danh sách có sự thay đổi liên tục.  

Vụ lở đất xảy ra vào trưa 20/12 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), làm hư hại 33 toà nhà, chôn vùi nhiều người trong đống đổ nát. 

Trong sáng 22/12, các bộ, ngành liên quan của Trung Quốc như Bộ Công an, Bộ Tài nguyên đất đai, Tổng cục quản lý an toàn lao động quốc gia đã phối hợp với chính quyền tỉnh Quảng Đông và chính quyền thành phố Thâm Quyến mở cuộc điều tra về sự cố lở đất kinh hoàng này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thắt chặt an ninh tại khu vực lở đất
Trung Quốc thắt chặt an ninh tại khu vực lở đất

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc đã ra lệnh mở cuộc điều tra chính thức tìm hiều nguyên nhân của vụ tai nạn.

Trung Quốc thắt chặt an ninh tại khu vực lở đất

Trung Quốc thắt chặt an ninh tại khu vực lở đất

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc đã ra lệnh mở cuộc điều tra chính thức tìm hiều nguyên nhân của vụ tai nạn.

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu dốc toàn lực cứu hộ sau vụ lở đất
Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu dốc toàn lực cứu hộ sau vụ lở đất

VOV.VN - Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ra chỉ thị yêu cầu dốc toàn lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu dốc toàn lực cứu hộ sau vụ lở đất

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu dốc toàn lực cứu hộ sau vụ lở đất

VOV.VN - Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ra chỉ thị yêu cầu dốc toàn lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hé lộ một phần nguyên nhân gây ra vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc
Hé lộ một phần nguyên nhân gây ra vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc

VOV.VN - Do lượng đất thải tích lũy quá nhiều, độ dốc lớn dẫn đến phần đất này mất ổn định và bị lở, làm nhiều tòa nhà cao tầng bị sập.

Hé lộ một phần nguyên nhân gây ra vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc

Hé lộ một phần nguyên nhân gây ra vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc

VOV.VN - Do lượng đất thải tích lũy quá nhiều, độ dốc lớn dẫn đến phần đất này mất ổn định và bị lở, làm nhiều tòa nhà cao tầng bị sập.

85 người mất tích trong vụ lở đất tại Thâm Quyến
85 người mất tích trong vụ lở đất tại Thâm Quyến

VOV.VN - Hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để cứu các nạn nhân trong vụ lở đất kinh hoàng tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

85 người mất tích trong vụ lở đất tại Thâm Quyến

85 người mất tích trong vụ lở đất tại Thâm Quyến

VOV.VN - Hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để cứu các nạn nhân trong vụ lở đất kinh hoàng tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Thế giới 24h:Nguyên nhân nào gây ra vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc?
Thế giới 24h:Nguyên nhân nào gây ra vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc?

VOV.VN - Bãi phế thải xây dựng trong khu vực đã vi phạm quy định được xác định là nguyên nhân chính gây ra vụ lở đất kinh hoàng này.

Thế giới 24h:Nguyên nhân nào gây ra vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc?

Thế giới 24h:Nguyên nhân nào gây ra vụ lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc?

VOV.VN - Bãi phế thải xây dựng trong khu vực đã vi phạm quy định được xác định là nguyên nhân chính gây ra vụ lở đất kinh hoàng này.