50 dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích ở Syria

VOV.VN - Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, các cuộc không kích nhắm vào IS của Mỹ đã khiến 50 dân thường thiệt mạng.

Chiến đấu cơ của Mỹ trong một cuộc không kích IS (Ảnh: AP)

Đã có hàng chục dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các phần tử thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) kể từ cuối tháng 9 vừa qua.

Trong một báo cáo mới đây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon nhấn mạnh, liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu tiếp tục tiến hành các cuộc không kích gần như hàng ngày nhằm vào các tay súng IS ở Syria, khiến 865 người chết, trong đó có 50 dân thường tại Aleppo, Deir ez-Zor, Hasakeh, Idlib và Raqqa kể từ khi các cuộc không kích này được phát động.

Báo cáo cũng nêu rõ, các phần tử khủng bố vẫn tiếp tục pháo kích vào những khu vực do chính phủ kiểm soát, bao gồm những khu vực đông dân cư, bao gồm Damascus, Homs, Hama và Quneitra. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon cũng đồng thời cảnh báo một làn sóng bạo lực mới trong bối cảnh nhóm khủng bố IS đang tăng cường tuyển mộ các chiến binh gia nhập hàng ngũ cực đoan này bên trong và ngoài lãnh thổ Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Somalia sẽ đẩy lùi phiến quân Hồi giáo khỏi đô thị lớn vào cuối 2014
Somalia sẽ đẩy lùi phiến quân Hồi giáo khỏi đô thị lớn vào cuối 2014

VOV.VN - Tuy nhiên, tổng thống nước này cảnh báo trong giai đoạn tiếp theo, nhóm phiến quân này sẽ len lỏi vào xã hội và tiếp tục chống phá chính phủ.

Somalia sẽ đẩy lùi phiến quân Hồi giáo khỏi đô thị lớn vào cuối 2014

Somalia sẽ đẩy lùi phiến quân Hồi giáo khỏi đô thị lớn vào cuối 2014

VOV.VN - Tuy nhiên, tổng thống nước này cảnh báo trong giai đoạn tiếp theo, nhóm phiến quân này sẽ len lỏi vào xã hội và tiếp tục chống phá chính phủ.

IS tăng cường tuyển mộ trẻ em làm phiến quân cực đoan
IS tăng cường tuyển mộ trẻ em làm phiến quân cực đoan

VOV.VN - Trẻ em ở độ tuổi 10 -12 đang bị lạm dụng làm nhiều nhiệm vụ như là chiến binh, người đưa tin, gián điệp, lính canh.

IS tăng cường tuyển mộ trẻ em làm phiến quân cực đoan

IS tăng cường tuyển mộ trẻ em làm phiến quân cực đoan

VOV.VN - Trẻ em ở độ tuổi 10 -12 đang bị lạm dụng làm nhiều nhiệm vụ như là chiến binh, người đưa tin, gián điệp, lính canh.

Liên Hợp Quốc cảnh báo sự bành trướng của phiến quân Boko Haram
Liên Hợp Quốc cảnh báo sự bành trướng của phiến quân Boko Haram

VOV.VN - Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhiều hơn cho nỗ lực của các quốc gia trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Boko Haram.

Liên Hợp Quốc cảnh báo sự bành trướng của phiến quân Boko Haram

Liên Hợp Quốc cảnh báo sự bành trướng của phiến quân Boko Haram

VOV.VN - Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhiều hơn cho nỗ lực của các quốc gia trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Boko Haram.

Phiến quân Bắc Phi tung video bắt cóc con tin phương Tây
Phiến quân Bắc Phi tung video bắt cóc con tin phương Tây

VOV.VN - Trong video, con tin nói tiếng Pháp kêu gọi Tổng thống Pháp Francois Hollande tìm cách giải cứu cho mình.

Phiến quân Bắc Phi tung video bắt cóc con tin phương Tây

Phiến quân Bắc Phi tung video bắt cóc con tin phương Tây

VOV.VN - Trong video, con tin nói tiếng Pháp kêu gọi Tổng thống Pháp Francois Hollande tìm cách giải cứu cho mình.

Từ phiến quân IS trở thành người chỉ điểm cho quân đội Iraq
Từ phiến quân IS trở thành người chỉ điểm cho quân đội Iraq

VOV.VN - Đó là một hành trình dài và nhiều thăng trầm của một người đã từng đứng trong hàng ngũ của IS và hiểu rành rẽ về chúng.

Từ phiến quân IS trở thành người chỉ điểm cho quân đội Iraq

Từ phiến quân IS trở thành người chỉ điểm cho quân đội Iraq

VOV.VN - Đó là một hành trình dài và nhiều thăng trầm của một người đã từng đứng trong hàng ngũ của IS và hiểu rành rẽ về chúng.

Phiến quân sát hại 80 người ở CHDC Congo
Phiến quân sát hại 80 người ở CHDC Congo

Những kẻ tấn công mặc quân phục dã chiến của CHDC Congo và đóng giả làm binh lính trước khi sát hại dân thường

Phiến quân sát hại 80 người ở CHDC Congo

Phiến quân sát hại 80 người ở CHDC Congo

Những kẻ tấn công mặc quân phục dã chiến của CHDC Congo và đóng giả làm binh lính trước khi sát hại dân thường