24 giờ cuối cùng của Hy Lạp

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras vừa triệu tập một cuộc họp Nội các khẩn cấp để thảo luận về các cuộc đàm phán giữa nước này với các chủ nợ quốc tế.

Cuộc họp nhằm “phá băng” một gói cứu trợ tài chính khẩn cấp đối với nước này, diễn ra ngay sau khi ông Tsipras trở về từ Hội nghị ở Brussels (Bỉ) mang theo một “tối hậu thư” của các chủ nợ quốc tế.
24 gio cuoi cung cua Hy Lap hinh anh
Người Hy Lạp biểu tình kêu gọi Thủ tướng nước này không nhượng bộ chủ nợ quốc tế (ảnh: Getty)

Theo đó, Chính phủ cánh tả của Thủ tướng Tsipras có 24 giờ để đáp ứng với một đề nghị trong thỏa thuận "đổi tiền lấy cải cách” của Liên minh châu Âu, Quỹ tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng trung ương châu Âu ( ECB).

Phát biểu với báo giới sau Hôi nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donard Tusk cảnh báo  sẽ là quá  muộn để tìm ra lối thoát thực sự nếu Athens không đạt được một thỏa thuận với các chủ  nợ trong tuần này.

“Áp lực này là một thực tế khách quan. Chúng ta đã có 3 ngày để nói về điều đó rồi.  Đây không phải là cái gọi là sự tống tiền chính trị mà nhiều lần chúng tôi nhắc nhở Hy Lạp rằng, chúng ta  đang tiến đến rất gần cái ngày mà trò chơi sẽ kết thúc. Đây không phải là ý chí chính trị của chúng tôi mà đó là một  thực tế”. Ông Tusk nói.

Trong phương pháp tiếp cận “kiểu cây gậy và củ cà rốt” đối với Hy Lạp, khu vực đồng tiền chung châu Âu hứa sẽ giải phóng khoản cứu trợ tài chính mở rộng 7,2 tỷ euro  nếu Hy Lạp chấp nhận và thực hiện các cải cách về lương hưu và thuế. Ngoài ra, nhóm đồng tiền chung euro còn cam kết kéo dài kỳ hạn cho vay, giảm lãi suất và trì hoãn việc thanh toán khoản lãi vay cho Hy Lạp.

Theo kế hoạch, các bộ trưởng tài chính nhóm Eurogroup sẽ gặp nhau vào đầu giờ chiều nay (27/6 giờ địa phương) và Hy Lạp khi đó sẽ phải đưa ra câu trả lời liệu có chấp nhận một đề nghị sửa đổi các chủ nợ hay không. Nều Athens từ chối, các Bộ trưởng tài chính nhóm đồng tiền chung euro sẽ chuyển sang thảo luận “phương án B”- kế hoạch gồm các biện pháp nhằm hạn chế những thiệt hại trong trường hợp Hy Lạp bị phá sản và rời khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp trình đề xuất mới cho các chủ nợ
Hy Lạp trình đề xuất mới cho các chủ nợ

VOV.VN -Hy Lạp vừa trình các đề xuất mới nhằm tiến tới một thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế trong nỗ lực cuối cùng để có thể thoát khỏi vỡ nợ.

Hy Lạp trình đề xuất mới cho các chủ nợ

Hy Lạp trình đề xuất mới cho các chủ nợ

VOV.VN -Hy Lạp vừa trình các đề xuất mới nhằm tiến tới một thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế trong nỗ lực cuối cùng để có thể thoát khỏi vỡ nợ.

IMF cảnh báo Hy Lạp sẽ vỡ nợ vào đầu tháng 7
IMF cảnh báo Hy Lạp sẽ vỡ nợ vào đầu tháng 7

VOV.VN - 30/6 là ngày Hy Lạp phải thanh toán các khoản nợ một lần cho Quỹ Tiền tệ quốc tế và không có thời gian ân hạn hay hai tháng trì hoãn.

IMF cảnh báo Hy Lạp sẽ vỡ nợ vào đầu tháng 7

IMF cảnh báo Hy Lạp sẽ vỡ nợ vào đầu tháng 7

VOV.VN - 30/6 là ngày Hy Lạp phải thanh toán các khoản nợ một lần cho Quỹ Tiền tệ quốc tế và không có thời gian ân hạn hay hai tháng trì hoãn.

Hy Lạp dù cạn tiền cũng không nhượng bộ các chủ nợ quốc tế
Hy Lạp dù cạn tiền cũng không nhượng bộ các chủ nợ quốc tế

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Hy Lạp hôm qua tuyên bố nước này không có tiền để thanh toán các khoản nợ cho Quỹ Tiền tệ quốc tế sẽ đến hạn vào đầu tháng 6.

Hy Lạp dù cạn tiền cũng không nhượng bộ các chủ nợ quốc tế

Hy Lạp dù cạn tiền cũng không nhượng bộ các chủ nợ quốc tế

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Hy Lạp hôm qua tuyên bố nước này không có tiền để thanh toán các khoản nợ cho Quỹ Tiền tệ quốc tế sẽ đến hạn vào đầu tháng 6.

Tính toán sai về Hy Lạp có thể khơi mào một cuộc khủng hoảng mới
Tính toán sai về Hy Lạp có thể khơi mào một cuộc khủng hoảng mới

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew hôm nay (27/5) cảnh báo, châu Âu không nên đưa ra các tính toán sai lầm trong quyết định về Hy Lạp.

Tính toán sai về Hy Lạp có thể khơi mào một cuộc khủng hoảng mới

Tính toán sai về Hy Lạp có thể khơi mào một cuộc khủng hoảng mới

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew hôm nay (27/5) cảnh báo, châu Âu không nên đưa ra các tính toán sai lầm trong quyết định về Hy Lạp.

Không chịu đựng nổi Hy Lạp, IMF bỏ họp
Không chịu đựng nổi Hy Lạp, IMF bỏ họp

VOV.VN - Phái đoàn đàm phán của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã rời khỏi cuộc thương lượng hôm qua ở Brussels “vì những bất đồng quá lớn với Hy Lạp”.

Không chịu đựng nổi Hy Lạp, IMF bỏ họp

Không chịu đựng nổi Hy Lạp, IMF bỏ họp

VOV.VN - Phái đoàn đàm phán của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã rời khỏi cuộc thương lượng hôm qua ở Brussels “vì những bất đồng quá lớn với Hy Lạp”.

Hy Lạp cần phải cử “những người lớn” đến đàm phán về nợ công
Hy Lạp cần phải cử “những người lớn” đến đàm phán về nợ công

VOV.VN- Không có bất cứ thỏa thuận hay quyết định nào được đưa ra sau cuộc họp giữa Hy Lạp và các chủ nợ và nguy cơ Hy Lạp vỡ nợ đang đến gần. 

Hy Lạp cần phải cử “những người lớn” đến đàm phán về nợ công

Hy Lạp cần phải cử “những người lớn” đến đàm phán về nợ công

VOV.VN- Không có bất cứ thỏa thuận hay quyết định nào được đưa ra sau cuộc họp giữa Hy Lạp và các chủ nợ và nguy cơ Hy Lạp vỡ nợ đang đến gần.