144 người chết trong dịp Tết té nước của Thái Lan

144 người chết, trên 1.600 người bị thương, hơn 1.500 vụ tai nạn giao thông trong 3 ngày Tết té nước cổ truyền Songkran diễn ra từ 11 – 13/4.  

Đó là thông báo của trợ lý tư lệnh cảnh sát quốc gia và là chủ tịch Trung tâm phòng chống và giảm nhẹ tai nạn giao thông đường bộ của Thái Lan, trung tướng Bhorihan Siangaromya.

Cũng theo ông Bhorihan Siangaromya, phương tiện giao thông hay gây ra tai nạn nhất đó là xe mô tô, chiếm trên 83%. Nguyên nhân tai nạn phần lớn là say rượu, lái xe quá tốc độ quy định.

Tết té nước ở Thái Lan

Trong những ngày nghỉ lễ lớn của dân tộc như Tết té nước hoặc năm mới, Chính phủ Thái Lan thường xuyên mở các chiến dịch tuyên truyền vận động người dân tham gia, góp phần giảm thiểu tai nạn. Nhân dịp Tết té nước năm nay, Chính phủ Thái Lan đã mở cuộc vận động giảm tai nạn giao thông, trong đó đặt mục tiêu không có người tử vong do tai nạn.

Trước tết Songkran nhiều ngày, các phương tiện thông tin đại chúng của Thái Lan đưa tin về các biện pháp của chính phủ nhằm giảm tai nạn giao thông... Tuy nhiên, dường như người dân chưa thấy mức độ nguy hiểm của các loại tai nạn giao thông. Do đó, số người tử vong tăng lên hằng ngày.

Tết té nước Songkran của Thái Lan vào các ngày 13, 14 và 15/4. Những ngày này, chính quyền các tỉnh, thành trên cả nước Thái Lan thường tổ chức các hoạt động như dâng đồ cúng cho sư sãi, chúc thọ người cao tuổi. Đặc biệt, nam nữ thanh niên thường vui chơi té nước. Người dân Thái Lan quan niệm, người được té nước sẽ gặp may mắn trong năm mới.

Tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Tết té nước được tổ chức ở nhiều địa điểm nhằm thu hút khách du lịch nước ngoài. Một trong những đường phố được mọi người biết đến là đường Khao San./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên