10.000 người Đức sơ tán vì bom sót lại từ thế chiến 2

(VOV) - Số cư dân này buộc phải sơ tán khỏi một khu dân cư ở thành phố Potsdam sau khi phát hiện quả bom chưa nổ nặng 250kg. 

Theo hãng tin AP, ngày 12/10, hơn 10.000 người buộc phải sơ tán khỏi một khu dân cư ở thành phố Potsdam của Đức sau khi phát hiện một quả bom chưa nổ nặng 250kg còn sót lại từ thời Chiến tranh thế giới thứ 2 trong sân của một ngôi nhà tại thành phố này.

Sau một vài giờ sơ tán, các chuyên gia đã tháo gỡ thành công ngòi nổ của quả bom, và các cư dân có thể trở về nhà an toàn.

Gần 70 năm sau khi kết thúc chiến tranh, ước tính vẫn còn hàng chục nghìn quả bom chưa nổ nằm dưới lòng đất ở Đức.

Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, chính quyền thành phố Munich đã không thể tháo ngòi một quả bom nặng 250kg mà phải cho quả bom phát nổ tại chỗ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản giúp Lào trong việc rà phá bom mìn
Nhật Bản giúp Lào trong việc rà phá bom mìn

Nhật Bản cung cấp 1,3 triệu USD tài trợ cho dự án giải quyết vật liệu chưa nổ (UXO) ở Lào.

Nhật Bản giúp Lào trong việc rà phá bom mìn

Nhật Bản giúp Lào trong việc rà phá bom mìn

Nhật Bản cung cấp 1,3 triệu USD tài trợ cho dự án giải quyết vật liệu chưa nổ (UXO) ở Lào.

30 triệu USD/năm cho công tác rà phá bom mìn tại Lào
30 triệu USD/năm cho công tác rà phá bom mìn tại Lào

Hiện tại, mỗi năm, Lào đã giải quyết khoảng 5.000 ha đất ô nhiềm do bom mìn, mục tiêu đến năm 2020 sẽ giải quyết được khoảng 200.000 ha.

30 triệu USD/năm cho công tác rà phá bom mìn tại Lào

30 triệu USD/năm cho công tác rà phá bom mìn tại Lào

Hiện tại, mỗi năm, Lào đã giải quyết khoảng 5.000 ha đất ô nhiềm do bom mìn, mục tiêu đến năm 2020 sẽ giải quyết được khoảng 200.000 ha.

Đầu tư gần 1.000 tỷ đồng rà phá bom mìn
Đầu tư gần 1.000 tỷ đồng rà phá bom mìn

Dự án triển khai trong 5 năm, từ nay đến 2015, nhằm rà phá gần 1.000 ha  tại 7 huyện, thị xã ở Quảng Trị, trong đó ưu tiên các xã, phường vùng gò đồi, miền núi, vùng có mật độ ô nhiễm bom mìn cao.

Đầu tư gần 1.000 tỷ đồng rà phá bom mìn

Đầu tư gần 1.000 tỷ đồng rà phá bom mìn

Dự án triển khai trong 5 năm, từ nay đến 2015, nhằm rà phá gần 1.000 ha  tại 7 huyện, thị xã ở Quảng Trị, trong đó ưu tiên các xã, phường vùng gò đồi, miền núi, vùng có mật độ ô nhiễm bom mìn cao.

Mỹ hỗ trợ nạn nhân bom mìn xóa nghèo
Mỹ hỗ trợ nạn nhân bom mìn xóa nghèo

Dự án hỗ trợ được triển khai tại huyện Phong Điền và thị xã Hương Thủy từ nay đến hết năm 2010 với tổng kinh phí gần 940 triệu đồng

Mỹ hỗ trợ nạn nhân bom mìn xóa nghèo

Mỹ hỗ trợ nạn nhân bom mìn xóa nghèo

Dự án hỗ trợ được triển khai tại huyện Phong Điền và thị xã Hương Thủy từ nay đến hết năm 2010 với tổng kinh phí gần 940 triệu đồng

Lào và Mỹ thỏa thuận tiếp tục hỗ trợ rà phá bom mìn
Lào và Mỹ thỏa thuận tiếp tục hỗ trợ rà phá bom mìn

Ngày 10/6, Bộ Ngoại giao Lào cho biết, Lào và Mỹ vừa đạt được một thỏa thuận về tiếp tục hỗ trợ rà phá bom mìn.

Lào và Mỹ thỏa thuận tiếp tục hỗ trợ rà phá bom mìn

Lào và Mỹ thỏa thuận tiếp tục hỗ trợ rà phá bom mìn

Ngày 10/6, Bộ Ngoại giao Lào cho biết, Lào và Mỹ vừa đạt được một thỏa thuận về tiếp tục hỗ trợ rà phá bom mìn.