Trầm cảm ở phụ nữ trẻ dẫn đến nhồi máu cơ tim

VOV.VN - Những người phụ nữ trẻ mắc bệnh trầm cảm có khả năng bị nhồi máu cơ tim hoặc đột tử vì bệnh tim cao gấp hai lần người bình thường.

Hội chứng trầm cảm là loại rối loạn khí sắc thường gặp trong tâm thần học. Hội chứng này có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi nhưng phổ biến nhất là 18-45 tuổi, khả năng phụ nữ bị nhiều gấp đôi nam giới. Đây là căn bệnh xếp thứ 2 trong số những căn bệnh phổ biến toàn cầu với 121 triệu người mắc bệnh, nhưng chỉ có khoảng 25% trong số đó được điều trị kịp thời và đúng phương pháp. 

Các nhà nghiên cứu kiểm tra 3.237 bệnh nhân đã từng chụp động mạch vành để chẩn đoán họ có bị hẹp động mạch hay không, cùng lúc đó, họ buộc phải trả lời 9 câu hỏi đánh giá hiện trạng tâm lý của mình.

Những bệnh nhân dưới 55 tuổi bị trầm cảm được phát hiện có khả năng trải qua ít nhất một cơn đau tim trong vài năm tới, họ cũng có khả năng gấp đôi bị nhồi máu cơ tim và tử vong do bất kì nguyên nhân nào trong cùng khoảng thời gian với những người không bị trầm cảm. Tuy nhiên, những người đàn ông và phụ nữ lớn hơn 55 tuổi có bệnh lý như trên lại không có nguy cơ tương tự.

Tiến sĩ Amit Shah, chuyên gia tim mạch tại Đại học Emory ở Atlanta kết luận, trầm cảm nặng là một yếu tố tạo nên nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Shah tin rằng có một lý do sinh học tác động đến trái tim của những người phụ nữ trẻ khi bị trầm cảm nói riêng. Cơ chế nền tảng của sự kết hợp bệnh trầm cảm và bệnh tim có thể là viêm hoặc điều chỉnh nội tiết tố, tuy nhiên những lý do chính xác về mối liên kết này vẫn chưa rõ ràng.

Bằng một cái nhìn khách quan, Tiến sĩ Suzanne Steinbaum, một phát ngôn viên của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết: “Khi mọi người bắt đầu chán nản, họ dừng chăm sóc bản thân. Và khi họ ngừng chăm sóc bản thân, họ bị bệnh”.

Sự giải thích chí lí nhất là việc hội chứng trầm cảm làm giảm sự thúc đẩy hoạt động và những người mắc phải không tự chăm sóc sức khỏe của họ, họ ít luyện tập hơn, ăn uống nghèo nàn hơn, không sử dụng kháng sinh, hút thuốc lá nhiều và có những hành vi gia tăng bệnh tim. Có một lý giải được cho là hợp lý hơn là trầm cảm gia tăng việc tập kết tiểu cầu.

Một công trình khoa học trước đây vào năm 2012 đã hỗ trợ dữ liệu cho những gì Tiến sĩ Shah công bố. Đó là một nghiên cứu với gần 7.000 người Mỹ trưởng thành được thực hiện bởi Đại học John Hopkins, kết quả đưa ra là phụ nữ tuổi từ 17-39 bị trầm cảm có nguy cơ rất cao bị tập kết tiểu cầu dẫn đến thiếu máu cục bộ và tử vong do bệnh tim.

Những bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch bị trầm cảm có sự gia tăng nồng độ của yếu tố IV tiểu cầu trong huyết tương, và gia tăng bộc lộ ra ngoài những thụ thể bề mặt tiểu cầu khi so sánh với những bệnh nhân không trầm cảm. Có thể những yếu tố này đóng vai trò trung gian trong việc hội chứng trầm cảm làm gia tăng sự phát triển của bệnh mạch vành.

Dù nguyên nhân của sự liên kết giữa hội chứng trầm cảm và bệnh tim như thế nào thì những tác động của trầm cảm đến sức khỏe con người là điều khó lường. Bệnh nhân bị hội chứng này cần nhanh chóng chữa trị tâm lý, có chế độ sinh hoạt hợp lý, giữ cho tâm trạng vui vẻ, kiểm soát nóng giận và điều trị thường xuyên dưới sự giám sát của bác sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rét đậm, người có tiền sử tim mạch dễ bị tái phát
Rét đậm, người có tiền sử tim mạch dễ bị tái phát

VOV.VN -Bác sĩ khuyên người có bệnh tim không ăn nhiều chất béo, không ăn nhiều đường, tinh bột và thường xuyên vận động.

Rét đậm, người có tiền sử tim mạch dễ bị tái phát

Rét đậm, người có tiền sử tim mạch dễ bị tái phát

VOV.VN -Bác sĩ khuyên người có bệnh tim không ăn nhiều chất béo, không ăn nhiều đường, tinh bột và thường xuyên vận động.

Ăn quế giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim
Ăn quế giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim

VOV.VN - Quế còn có thể giúp tăng cường sức mạnh não bộ, giảm cholesterol xấu trong máu và giúp giảm cân,…

Ăn quế giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim

Ăn quế giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim

VOV.VN - Quế còn có thể giúp tăng cường sức mạnh não bộ, giảm cholesterol xấu trong máu và giúp giảm cân,…

Ăn khoai tây có thể giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch
Ăn khoai tây có thể giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch

VOV.VN - Nhờ những lợi ích thiết thực, khoai tây có mặt trong nhiều công thức nấu ăn, làm đẹp.

Ăn khoai tây có thể giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch

Ăn khoai tây có thể giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch

VOV.VN - Nhờ những lợi ích thiết thực, khoai tây có mặt trong nhiều công thức nấu ăn, làm đẹp.

Đậu Hà Lan giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch
Đậu Hà Lan giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch

VOV.VN - Đậu Hà Lan là một loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng và giúp ngăn ngừa nhiều loại bệnh. 

Đậu Hà Lan giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch

Đậu Hà Lan giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch

VOV.VN - Đậu Hà Lan là một loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng và giúp ngăn ngừa nhiều loại bệnh. 

Gene PIA2: Nguyên nhân gây chứng đột quỵ và tim mạch?
Gene PIA2: Nguyên nhân gây chứng đột quỵ và tim mạch?

VOV.VN - Các nhà khoa học Anh mới đây đã phát hiện ra một loại gene, được xem là nguyên nhân gây các chứng đột quỵ hoặc các bệnh về tim mạch. 

Gene PIA2: Nguyên nhân gây chứng đột quỵ và tim mạch?

Gene PIA2: Nguyên nhân gây chứng đột quỵ và tim mạch?

VOV.VN - Các nhà khoa học Anh mới đây đã phát hiện ra một loại gene, được xem là nguyên nhân gây các chứng đột quỵ hoặc các bệnh về tim mạch. 

Tranh cãi gây hại cho tim
Tranh cãi gây hại cho tim

VOV.VN - Việc tranh cãi gay gắt giữa các cặp vợ chồng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tranh cãi gây hại cho tim

Tranh cãi gây hại cho tim

VOV.VN - Việc tranh cãi gay gắt giữa các cặp vợ chồng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ăn ít chất xơ có thể gây đột quỵ và các bệnh tim mạch
Ăn ít chất xơ có thể gây đột quỵ và các bệnh tim mạch

Chế độ ăn uống không hợp lý, thiếu chất xơ khiến lượng đường trong máu tăng cao, gây bệnh tim mạch và đường ruột

Ăn ít chất xơ có thể gây đột quỵ và các bệnh tim mạch

Ăn ít chất xơ có thể gây đột quỵ và các bệnh tim mạch

Chế độ ăn uống không hợp lý, thiếu chất xơ khiến lượng đường trong máu tăng cao, gây bệnh tim mạch và đường ruột

Người mắc bệnh tim nên ăn uống như thế nào?
Người mắc bệnh tim nên ăn uống như thế nào?

Để phòng ngừa bệnh lý tim mạch, trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày cần phải hạn chế sử dụng chất béo, tăng chất xơ và chất bột..

Người mắc bệnh tim nên ăn uống như thế nào?

Người mắc bệnh tim nên ăn uống như thế nào?

Để phòng ngừa bệnh lý tim mạch, trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày cần phải hạn chế sử dụng chất béo, tăng chất xơ và chất bột..