Số người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường tăng gấp 4 lần từ năm 1980

VOV.VN -Tổ chức Y tế thế giới ( WHO) hôm nay ước tính, số người trưởng thành sống với bệnh tiểu đường tăng lên gấp 4 lần trong hơn 35 năm qua.

Báo cáo của WHO cho biết, hiện có khoảng 422 triệu người trưởng thành trên thế giới đang chung sống với bệnh tiểu đường trong năm 2014, so với 108 triệu người trong năm 1980. Bệnh tiểu đường khiến 1,5 triệu người tử vong trong năm 2012.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với ước tính 131 triệu người nhiễm bệnh trong năm 2014 là khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản. Đông Nam Á là khu vực bị ảnh hưởng tiếp theo với 96 triệu trường hợp. Châu Âu và Mỹ là khu vực thứ 3 và thứ 4 trong danh sách.

WHO ước tính rằng, chi phí cho bệnh tiểu đường hàng năm, bao gồm các nhu cầu chăm sóc sức khỏe, là khoảng hơn 827 tỉ USD. Theo một nghiên cứu gần đây, GDP  toàn cầu có thể thiệt hại liên quan đến bệnh tiểu đường lên đến 1.700 tỉ USD đến năm 2030.

WHO cho rằng, bệnh tiểu đường tăng nhanh do “thế giới đang thay đổi cách sống, hoạt động và ăn uống”. Các chuyên gia của Tổ chức y tế thế giới cho rằng , hầu hết những người sống với bệnh tiểu đường tuýp 2 cũng đang gia tăng ở người trưởng thành và trẻ em. Để ngăn chặn gánh nặng của bệnh dịch, các chuyên gia của WHO kêu gọi cần phải nỗ lực thay đổi thói quen hoạt động thể chất và ăn uống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị nhà chồng hắt hủi vì tôi mang bệnh tiểu đường
Bị nhà chồng hắt hủi vì tôi mang bệnh tiểu đường

VOV.VN -Nhiều lần, tôi về đó, mẹ chồng tôi lại bảo may mà chồng tôi đi làm xa, nếu cứ ở nhà khéo lại lây bệnh của tôi.

Bị nhà chồng hắt hủi vì tôi mang bệnh tiểu đường

Bị nhà chồng hắt hủi vì tôi mang bệnh tiểu đường

VOV.VN -Nhiều lần, tôi về đó, mẹ chồng tôi lại bảo may mà chồng tôi đi làm xa, nếu cứ ở nhà khéo lại lây bệnh của tôi.

Những loại thực phẩm người tiểu đường cần tránh
Những loại thực phẩm người tiểu đường cần tránh

VOV.VN -Khi bạn bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, điều tốt nhất để giữ gìn sức khỏe là phải tuân thủ theo một chế độ ăn kiêng hợp lý.

Những loại thực phẩm người tiểu đường cần tránh

Những loại thực phẩm người tiểu đường cần tránh

VOV.VN -Khi bạn bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, điều tốt nhất để giữ gìn sức khỏe là phải tuân thủ theo một chế độ ăn kiêng hợp lý.

Siêu thực phẩm cho bệnh nhân tiểu đường
Siêu thực phẩm cho bệnh nhân tiểu đường

VOV.VN - Nhiều loại thực phẩm như cá hồi, bí đỏ, bông cải xanh... là thực phẩm cực tốt trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh tiểu đường.

Siêu thực phẩm cho bệnh nhân tiểu đường

Siêu thực phẩm cho bệnh nhân tiểu đường

VOV.VN - Nhiều loại thực phẩm như cá hồi, bí đỏ, bông cải xanh... là thực phẩm cực tốt trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh tiểu đường.

Ăn cá ngừa bệnh thần kinh, tiểu đường
Ăn cá ngừa bệnh thần kinh, tiểu đường

Ăn cá và các chế phẩm từ cá không chỉ giúp cải thiện chức năng nhận thức mà còn giúp giảm nguy cơ bị các rối loạn tâm thần, bệnh tim.

Ăn cá ngừa bệnh thần kinh, tiểu đường

Ăn cá ngừa bệnh thần kinh, tiểu đường

Ăn cá và các chế phẩm từ cá không chỉ giúp cải thiện chức năng nhận thức mà còn giúp giảm nguy cơ bị các rối loạn tâm thần, bệnh tim.

Những siêu thực phẩm cho người bị tiểu đường
Những siêu thực phẩm cho người bị tiểu đường

VOV.VN -Hãy chọn những loại “siêu thực phẩm” dưới đây khi bạn muốn có một thực đơn lành mạnh.

Những siêu thực phẩm cho người bị tiểu đường

Những siêu thực phẩm cho người bị tiểu đường

VOV.VN -Hãy chọn những loại “siêu thực phẩm” dưới đây khi bạn muốn có một thực đơn lành mạnh.

Bài thuốc chữa sỏi thận, tiểu đường bằng chuối hột
Bài thuốc chữa sỏi thận, tiểu đường bằng chuối hột

Để chữa sỏi thận, dùng từ 7 đến 8 quả chuối hột, thái mỏng, sao vàng hạ thổ, mỗi lần dùng, bốc khoảng một vốc tay để sắc lấy nước uống.

Bài thuốc chữa sỏi thận, tiểu đường bằng chuối hột

Bài thuốc chữa sỏi thận, tiểu đường bằng chuối hột

Để chữa sỏi thận, dùng từ 7 đến 8 quả chuối hột, thái mỏng, sao vàng hạ thổ, mỗi lần dùng, bốc khoảng một vốc tay để sắc lấy nước uống.