Mỗi năm Việt Nam có khoảng 10.000 trẻ chào đời mắc bệnh tim

VOV.VN - Trong đó có đến 50% trường hợp trẻ mắc bệnh tim cần phải can thiệp về y tế nếu muốn duy trì sự sống.

Theo Hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh TP HCM, mỗi năm Việt Nam có khoảng 10.000 trẻ chào đời mắc bệnh tim. Trong đó có đến 50% trường hợp cần phải can thiệp về y tế nếu muốn duy trì sự sống. Nhiều em nhỏ đang lâm vào tình trạng nguy kịch do không được chăm sóc y tế kịp thời vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Thấu hiểu nỗi đau này của các em nhỏ, bắt đầu từ năm 2013, Ngày hội từ thiện Gamuda – “Chạy vì Trái tim” đã trở thành sự kiện thường niên thu hút hàng ngàn người tham gia.

Năm nay chương trình “Chạy vì Trái tim” được Gamuda Land phối hợp với Quỹ Nhịp tim Việt Nam tổ chức vào sáng ngày 8/11/2015 tại Dự án Celadon City (quận Tân Phú, TP HCM) với sự tham gia của Diva Mỹ Linh, Đại sứ thiện chí của chương trình.
Sau 2 năm liền tổ chức, chương trình đã quyên góp được 1,6 tỷ đồng và giúp mổ cho 76 trẻ em bị bệnh tim. 

Chương trình cũng được tổ chức tại Hà Nội ngày 6/12/2015 tại Công viên Yên Sở với sự tham gia của Đại sứ Nhịp Tim Việt Nam nhóm nhạc 365 và diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Đến thời điểm này đã có hơn 8.300 người đăng ký tham gia.

Diva Mỹ Linh, Đại sứ thiện chí của chương trình, chia sẻ: “Chạy vì Trái tim” là một chương trình thật sự có ý nghĩa, hỗ trợ các trẻ em nghèo bị bệnh tim để các em có cơ hội tiếp tục đến trường,  hòa nhập với cộng đồng và biến ước mơ của các em thành sự thật. Tôi rất vui là đại sứ của chương trình thiện nguyện này và tôi mong muốn kêu gọi tất cả mọi người cùng tham dự và cùng với Celadon City giúp đỡ trẻ em nghèo trên khắp mọi miền đất nước”.

Trong vai trò Đại sứ Nhịp Tim Việt Nam, Ngô Thanh Vân đã gây quỹ cứu sống 1.008 trẻ bệnh tim thông qua sự kiện “Vết sẹo cuộc đời” trong 5 năm qua, tham gia “Chạy vì Trái tim” cô chia sẻ rằng: “Khát khao lớn nhất của tôi là một ngày nào đó tất cả các em bé bị bệnh tim đều được phát hiện và cứu kịp thời, sẽ không còn em nào phải mất vì không được phẫu thuật nữa. “Chạy vì trái tim” chính là cơ hội để đưa thông điệp này đi xa hơn, đến rộng rãi với cộng đồng. Càng nhiều người tham gia cuộc chạy là càng nhiều người tham gia vào hành trình cứu sống các em bé bị bệnh tim”.

Sau 2 năm liền tổ chức, chương trình đã quyên góp được 1,6 tỷ đồng và giúp mổ cho 76 trẻ em bị bệnh tim. Năm nay, Ban tổ chức Chạy vì trái tim kỳ vọng sẽ quyên góp từ các nhà tài trợ, mạnh thường quân hơn 1,6 tỷ đồng để tiếp tục giúp các em bị bệnh tim./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu sống cháu bé 8 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp
Cứu sống cháu bé 8 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết vừa cứu sống một trường hợp sốc sốt xuất huyết ở trẻ bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Cứu sống cháu bé 8 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Cứu sống cháu bé 8 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết vừa cứu sống một trường hợp sốc sốt xuất huyết ở trẻ bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Trẻ bị bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ chi phí phẫu thuật
Trẻ bị bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ chi phí phẫu thuật

VOV.VN -Trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh sẽ được hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim và cả tiền ăn, tiền đi lại

Trẻ bị bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Trẻ bị bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ chi phí phẫu thuật

VOV.VN -Trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh sẽ được hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim và cả tiền ăn, tiền đi lại