Có mối liên hệ giữa Zika với 2 hội chứng rối loạn thần kinh ở trẻ sơ sinh và người lớn

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO) vừa công bố những bằng chứng cho thấy có mối liên hệ giữa virus Zika với hai hội chứng rối loạn thần kinh.

 Đó là gây teo não ở trẻ sơ sinh và hội chứnglàm tê liệt hệ thần kinh ở người lớn (thường gọi là Hội chứng tự miễn dịch Guillain-Barré). 

Tại cuộc họp báo ở Geneva, các chuyên gia y tế lo ngại rằng virus Zika có liên quan đến những trường hợp đầu nhỏ bất thường hay các dị tật bẩm sinh khác ở thai nhi và hội chứng làm tê liệt hệ thần kinh ở người lớn. Bà Marie Paule Kieny, Phó giám đốc phụ trách các hệ thống y tế và sáng kiến của WHO cho biết: “ Tại những nơi có tỷ lệ gia tăng virus Zika, cũng xuất hiện một sự gia tăng hội chứng tự miễn dịch Guillain-Barré. Mặc dù, hậu quả trực tiếp do Zika gây ra căn bệnh này còn được nghiên cứu thêm trong vài tuần nữa thậm chí vài tháng nữa song, chúng tôi đang có những nghi ngờ rằng virus Zika và hội chứng tê liệt hệ thần kinh có thể liên quan với nhau”.

Theo các chuyên gia của WHO, hội chứng Guillain-Barré là một bệnh lý hiếm gặp khi hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công một phần hệ thần kinh ngoại biên. Những triệu chứng đầu tiên của chứng rối loạn này bao gồm nhiều cấp độ của những cảm giác suy yếu hoặc tê buốt ở chân tay và phần trên cơ thể. Những triệu chứng này gia tăng cho đến khi các cơ không còn sử dụng được nữa và người bệnh gần như liệt hoàn toàn. Mặc dù có bệnh nhân hồi phục được song phần lớn vẫn tiếp tục cảm nhận mức độ suy yếu. Hiện tại giới y học đang áp dụng phương pháp tăng glôbulin miễn dịch liều cao để điều trị.

Trong khi đó, một báo cáo vừa công bố trên Tạp chí y học của Anh (New England) cũng đưa ra bằng chứng mới củng cố sự liên quan giữa virus gây teo não Zika với sự gia tăng một số dị tật bẩm sinh nhất định ở trẻ sơ sinh. Các khoa học ở Slovenia đã tiến hành nghiên cứu, tập trung vào trường hợp một thai phụ bị nhiễm virus Zika phá bỏ bào thai sau khi siêu âm thấy có những dấu hiệu dị thường trầm trọng. Được biết, thai phụ này không hề có tiền sử gia đình về các dị dạng như thế và cũng không bị phơi nhiễm với bất kỳ loại virus nào khác hoặc các loại nhiễm trùng nào khác có thể gây ra dị dạng thai nhi. Tiến hành khám nghiệm thai nhi trên, các nhà nghiên cứu phát hiện mô não của thai nhi có mật độ virus Zika rất cao. Điều này cho thấy rằng chính Zika là nguyên nhân gây ra dị dạng. Các nhà khoa học cho biết thêm virus Zika chỉ tấn công não bộ chứ không các bộ phận nào khác của thai nhi.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới đã lưu ý rằng cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu đối với hàng nghìn phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika ở Brazilvà Nam Mỹ để có thể để khẳng định sự liên quan này: “ Xét về số lượng những ca nghi ngờ bị bệnh đầu nhỏ, chúng tôi cần phải cẩn thận bởi những trường hợp này cần phải được xác nhận và theo dõi. Thông thường, các em bé sinh ra  có những kích cỡ vòng đầu khác nhau. Có bé mới sinh ra với chiếc đầu nhỏ, song một thời gian đầu em bé phát triển bình thường. Vì thế, chúng ta cần phải rất thận trọng khi tuyên bố về khả năng virus Zika gây bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh”

 Trong bối cảnh virus này hoành hành nghiêm trọng tại Mỹ Latinh và có nguy cơ bùng phát tại các khu vực khác, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo ít nhất 18 tháng nữa mới có thể tiến hành thử nghiệm các vắc-xin phòng chống virus Zika trên quy mô lớn. Hiện virus Zika đã xuất hiện tại hơn 30 quốc gia trên thế giới, trong đó Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất với 1,5 triệu người nhiễm, tiếp theo là Colombia với 22.600 trường hợp./


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên