60 triệu người Việt Nam nhiễm giun

Trong đó, 40 triệu người nhiễm giun tóc và 20 triệu người nhiễm giun móc.

Thông tin từ Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương cho biết: Khoảng 60 triệu người Việt Nam đang nhiễm giun đũa, chiếm 3/4 dân số. Đặc biệt, tỷ lệ nhiễm giun ở trẻ em rất cao, từ 70% đến hơn 90% trẻ miền Nam và 100% trẻ miền Bắc.

Tiến sĩ Đặng Thị Cẩm Thạch, Trưởng Phòng Ký sinh trùng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương cho biết: Nguyên nhân nhiều người bị nhiễm giun là do thói quen ăn rau sống, vì theo kết quả nghiên cứu vừa qua, có tới hơn 95% mẫu rau sống bị nhiễm trứng giun. Ngoài ra còn do thói quen ăn tái, môi trường bị ô nhiễm, vệ sinh cá nhân chưa tốt… là những nguyên nhân gây nguy cơ nhiễm giun sán cao.

Người bị nhiễm giun sán thường bị các triệu chứng như dị ứng da, dị ứng thức ăn… Nếu để ấu trùng giun chui vào não, mắt, đường mật sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm dẫn tới tử vong.

Để phòng tránh bị nhiễm giun, sán, mọi người cần giữ gìn vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên, cắt ngắn móng tay, đối với trẻ hạn chế không cho ngậm đồ chơi; thực hiện việc ăn chín, uống sôi, rửa rau dưới vòi nước phun mạnh và tẩy xổ giun định kỳ 6 tháng/lần cho cả trẻ em và người lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên