Triển vọng mới cho hợp tác Nhật-Nga tại quần đảo tranh chấp

VOV.VN - Nhật Bản đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến công du tới Nga của Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 năm sau.

Ngoại trưởng Nhật Bản Kono Taro trong buổi họp báo gần đây cho biết, Nhật Bản đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến công du tới Nga của Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 năm sau.

Theo NHK, ông Kono cho biết chuyến công du mới đây tới Nga của ông đã đạt được mục đích mở đường cho đối thoại giữa 2 nước về hoạt động kinh tế chung trên các hòn đảo do Nga kiểm soát còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền (Nga gọi là quần đảo Kuril, Nhật Bản gọi là lãnh thổ Phương Bắc).

Quần đảo tranh chấp Kuril/ Nhật Bản gọi là lãnh thổ Phương Bắc giữa Nga và Nhật Bản. (Ảnh: RIA Novosti/ Vladimir Fedorenko).

Ông Kono cũng cho biết thêm, tại cuộc gặp với người đồng cấp tại Moscow vừa qua, hai bên đã có thể tạo dựng được mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau để chia sẻ ý kiến một cách thẳng thắn, dù vẫn có khác biệt về quan điểm liên quan đến vấn đề phòng thủ tên lửa tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và vấn đề Bắc Triều Tiên.

Ông nói thêm rằng đã mở được con đường tiến tới đối thoại về hoạt động kinh tế chung trên các hòn đảo do Nga kiểm soát còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Ông Kono nói đàm phán cấp chuyên viên sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng sau, sau đó là đàm phán cấp Thứ trưởng vào đầu năm, và tiếp nữa là cuộc họp Bộ trưởng ngoại giao Nhật - Nga vào mùa xuân năm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật, Nga lập kế hoạch khai thác chung quần đảo tranh chấp Kuril
Nhật, Nga lập kế hoạch khai thác chung quần đảo tranh chấp Kuril

VOV.VN - Nhật Bản và Nga có thể sẽ tuyên bố kế hoạch thúc đẩy các hoạt khai thác chung trên quần đảo đang tranh chấp giữa 2 nước.

Nhật, Nga lập kế hoạch khai thác chung quần đảo tranh chấp Kuril

Nhật, Nga lập kế hoạch khai thác chung quần đảo tranh chấp Kuril

VOV.VN - Nhật Bản và Nga có thể sẽ tuyên bố kế hoạch thúc đẩy các hoạt khai thác chung trên quần đảo đang tranh chấp giữa 2 nước.

Nhật-Nga sẽ họp về hoạt động kinh tế chung tại quần đảo tranh chấp
Nhật-Nga sẽ họp về hoạt động kinh tế chung tại quần đảo tranh chấp

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe mong muốn sẽ thăm Nga sớm với mục đích thúc đẩy đối thoại chính trị về vấn đề lãnh thổ.

Nhật-Nga sẽ họp về hoạt động kinh tế chung tại quần đảo tranh chấp

Nhật-Nga sẽ họp về hoạt động kinh tế chung tại quần đảo tranh chấp

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe mong muốn sẽ thăm Nga sớm với mục đích thúc đẩy đối thoại chính trị về vấn đề lãnh thổ.

Nga, Nhật tham vấn về hoạt động chung trên quần đảo tranh chấp
Nga, Nhật tham vấn về hoạt động chung trên quần đảo tranh chấp

VOV.VN - Hai bên Nhật - Nga đã thảo luận danh mục các dự án ưu tiên hợp tác đôi bên cùng có lợi trong khuôn khổ hoạt động kinh tế chung.

Nga, Nhật tham vấn về hoạt động chung trên quần đảo tranh chấp

Nga, Nhật tham vấn về hoạt động chung trên quần đảo tranh chấp

VOV.VN - Hai bên Nhật - Nga đã thảo luận danh mục các dự án ưu tiên hợp tác đôi bên cùng có lợi trong khuôn khổ hoạt động kinh tế chung.

Ngoại trưởng Nhật-Nga thảo luận về vấn đề quần đảo Kuril
Ngoại trưởng Nhật-Nga thảo luận về vấn đề quần đảo Kuril

VOV.VN - Hai Ngoại trưởng thảo luận về hợp tác kinh tế song phương, thương lượng về hiệp định hòa bình bao gồm vấn đề lãnh thổ liên quan tới quần đảo Kuril.

Ngoại trưởng Nhật-Nga thảo luận về vấn đề quần đảo Kuril

Ngoại trưởng Nhật-Nga thảo luận về vấn đề quần đảo Kuril

VOV.VN - Hai Ngoại trưởng thảo luận về hợp tác kinh tế song phương, thương lượng về hiệp định hòa bình bao gồm vấn đề lãnh thổ liên quan tới quần đảo Kuril.

Nhật Bản cử đoàn thị sát tới quần đảo đang tranh chấp với Nga
Nhật Bản cử đoàn thị sát tới quần đảo đang tranh chấp với Nga

VOV.VN - Đoàn khảo sát quần đảo đang tranh chấp với Nga do ông Nagatani - Trợ lý của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe làm trưởng đoàn.

Nhật Bản cử đoàn thị sát tới quần đảo đang tranh chấp với Nga

Nhật Bản cử đoàn thị sát tới quần đảo đang tranh chấp với Nga

VOV.VN - Đoàn khảo sát quần đảo đang tranh chấp với Nga do ông Nagatani - Trợ lý của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe làm trưởng đoàn.