Thế giới 24h: Bình Nhưỡng phóng tên lửa “đốt nóng” bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên đã phóng những vật thể được cho là 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan từ thành phố Wonsan trên bờ biển phía Đông.

1. Theo hãng thông tấn Yonhap, quả tên lửa thứ nhất được phóng từ khu vực gần Wonsan vào khoảng 5h58 sáng (theo giờ địa phương), quả tên lửa thứ hai được phóng khoảng 2 giờ sau đó ở cùng địa điểm.

Một quả tên lửa của Triều Tiên được phóng đi từ tàu ngầm. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Hàn Quốc thông báo, trong hai quả tên lửa được phóng thì quả thứ nhất được cho là đã thất bại, còn quả thứ hai thì bay được khoảng 400 km nhưng quân đội Hàn Quốc vẫn chưa xác nhận như vậy có phải là thành công hay không.

Động thái của Triều Tiên ngay lập tức vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của các nước láng giềng Đông Bắc Á và Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên án vụ phóng thử tên lửa trên của Triều Tiên, cho rằng, nếu đây là một vụ phóng tên lửa đạn đạo thì không thể tha thứ được.

Về phía Hàn Quốc, Văn phòng Tổng thống nước này cho biết, Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp để đánh giá về các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án mạnh mẽ vụ phóng trên của Triều Tiên, cho rằng hành động này rõ ràng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

2. Sáng 22/6, tại Tokyo các quan chức cấp cao của Nhật Bản và Nga bắt đầu đàm phán về hiệp ước hòa bình song phương, đã bị đình trệ lâu nay do các tranh cãi về lãnh thổ. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: EPA)

Đây là vòng đàm phán thứ hai giữa hai nước về hiệp ước hòa bình này. 

Trước đó, vòng đàm phán đầu tiên đã diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái tại thủ đô Moscow của Nga, nhưng không đạt kết quả nào.

Theo báo Japan Today, Nhật Bản muốn giải quyết tranh chấp lãnh thổ trước khi ký kết hiệp ước hòa bình với Nga.

Mặc dù lập trường của Nhật Bản mâu thuẫn với quan điểm của Nga nhưng hai bên đang cố gắng  tìm kiếm các khả năng để thúc đẩy đàm phán về vấn đề này trước khi diễn ra cuộc gặp giữa ông Putin và ông Abe, dự kiến tổ chức tại thành phố Vladivostok (Nga) vào tháng 9 tới.

3. Các Đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/6 đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga thêm 6 tháng nữa do không có bất kỳ tiến bộ nào trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Các Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga thêm 6 tháng. (Ảnh minh họa: AFP)

Quyết định này còn chờ các bộ trưởng EU hoặc lãnh đạo các nước thành viên thông qua. Bước thủ tục này có thể sẽ được hoàn tất trong một hội nghị thượng đỉnh của EU diễn ra vào tuần tới.

Lần gia hạn lệnh trừng phạt này bộc lộ những bất đồng trong nội bộ các nước EU. Hy Lạp, Ý, Hungary đã bày tỏ những nghi ngại về sự cần thiết gia hạn lệnh trừng phạt.

Tuần trước, EU cũng gia hạn thêm một năm những biện pháp trừng phạt khác, vốn được áp đặt sau khi Nga sáp nhập Crimea hồi tháng 3/2014.

4. Ít nhất 48 người đã thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương trong các vụ đụng độ vũ trang diễn ra tại thành phố Sirte, Libya ngày 21/6. Số người thương vong này hầu hết binh sĩ quân đội và các lực lượng ủng hộ Hội đồng Tổng thống của Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya.

Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt tại thành phố Sirte, Libya. (Ảnh: Reuters)

Theo nguồn tin quân sự, nhiều cuộc giao tranh ác liệt đã diễn ra tại thành phố Sirte khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)  tự xưng mở cuộc tấn công bất ngờ, nhằm giành lại quyền kiểm soát một số khu vực phía Nam và Cảng biển của thành phố.

Người phát ngôn các lực lượng vũ trang Libya, Rida Issa cho biết, hiện quân đội vẫn đang kiểm soát khoảng 700 khu phố phía Nam và phía Tây của thành phố này.

5. Jordan đã tuyên bố đóng cửa các biên giới của nước này với Syria sau vụ đánh bom nhằm vào một căn cứ quân sự bên ngoài một trại tị nạn của người Syria ở nước này, khiến ít nhất 6 binh sĩ thiệt mạng, hơn chục người khác bị thương.

Binh sĩ Jordan làm nhiệm vụ gần biên giới với Syria. (Ảnh: Reuters)

Sau vụ tấn công ngày 21/6 xảy ra bên ngoài trại tị nạn Rukban, Tổng tham mưu trưởng liên quân nước này-Tướng Mishal al-Zibn tuyên bố đóng cửa các khu vực quân sự ở biên giới phía Bắc và Đông Bắc giáp với Syria.

Quốc vương Jordan Abdullah II tuyên bố sẽ dùng “cánh tay sắt” để đáp trả lại cuộc tấn công khủng bố khiến 6 lính biên phòng của nước này thiệt mạng. Trong khi đó, phía Mỹ cũng coi đây là “hành động khủng bố hèn nhát”; đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ vững chắc cho Jordan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa Musudan
Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa Musudan

VOV.VN - Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, vụ phóng tên lửa được Triều Tiên thực hiện vào khoảng 5h58 (giờ địa phương) từ khu vực Wonsan.

Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa Musudan

Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa Musudan

VOV.VN - Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, vụ phóng tên lửa được Triều Tiên thực hiện vào khoảng 5h58 (giờ địa phương) từ khu vực Wonsan.

Bác dự luật kiểm soát súng đạn: Nỗi hổ thẹn của Thượng viện Mỹ?
Bác dự luật kiểm soát súng đạn: Nỗi hổ thẹn của Thượng viện Mỹ?

VOV.VN - Việc Thượng viện không thông qua dự luật kiểm soát súng đạn do cả hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa đề xuất đã gây ra thất vọng lớn trong lòng nước Mỹ.

Bác dự luật kiểm soát súng đạn: Nỗi hổ thẹn của Thượng viện Mỹ?

Bác dự luật kiểm soát súng đạn: Nỗi hổ thẹn của Thượng viện Mỹ?

VOV.VN - Việc Thượng viện không thông qua dự luật kiểm soát súng đạn do cả hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa đề xuất đã gây ra thất vọng lớn trong lòng nước Mỹ.

Cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên không tiếp tục có các động thái gây căng thẳng thêm tình hình trong khu vực.

Cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên không tiếp tục có các động thái gây căng thẳng thêm tình hình trong khu vực.

Trưng cầu ý dân ở Anh: EU chuẩn bị ứng phó với mọi kịch bản
Trưng cầu ý dân ở Anh: EU chuẩn bị ứng phó với mọi kịch bản

VOV.VN - Nhìn chung, đa phần giới chức châu Âu vẫn mong muốn nước Anh tiếp tục là thành viên của Liên minh châu Âu.

Trưng cầu ý dân ở Anh: EU chuẩn bị ứng phó với mọi kịch bản

Trưng cầu ý dân ở Anh: EU chuẩn bị ứng phó với mọi kịch bản

VOV.VN - Nhìn chung, đa phần giới chức châu Âu vẫn mong muốn nước Anh tiếp tục là thành viên của Liên minh châu Âu.

Bầu cử Mỹ: Tỷ phú Trump rất tự hào vì tự bỏ tiền tranh cử Tổng thống
Bầu cử Mỹ: Tỷ phú Trump rất tự hào vì tự bỏ tiền tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 21/6 tuyên bố ông sẵn lòng bỏ hàng triệu USD tiền túi cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình.

Bầu cử Mỹ: Tỷ phú Trump rất tự hào vì tự bỏ tiền tranh cử Tổng thống

Bầu cử Mỹ: Tỷ phú Trump rất tự hào vì tự bỏ tiền tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 21/6 tuyên bố ông sẵn lòng bỏ hàng triệu USD tiền túi cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình.