Đức mỗi ngày xảy ra gần 10 vụ tấn công người nhập cư

VOV.VN - Năm 2016 Đức ghi nhận có hơn 3.500 vụ tấn công nhằm vào người tị nạn, theo các con số mới của Bộ Nội vụ nước này.

Tính trung bình có gần 10 vụ bạo lực chống lại người nhập cư trong mỗi ngày.

Người nhập cư ở Đức. Ảnh: AFP.

Theo văn bản trả lời của Bộ Nội vụ Đức với Quốc hội nước này, các vụ tấn công này đã khiến 560 người, trong đó có 43 trẻ em, bị thương.

Văn bản trên nêu rõ, chính phủ Đức cực lực lên án tình trạng bạo lực nói trên. “Những người rời bỏ đất nước và tìm kiếm sự bảo vệ ở Đức có quyền được đón nhận và che chở an toàn”.

Tình trạng gia tăng tội phạm hận thù xảy ra sau khi Đức tiếp nhận khoảng 890.000 người tị nạn vào năm 2015, lúc khủng hoảng di cư châu Âu lên đến đỉnh điểm.

Quyết định của Thủ tướng Angela Merkel mở cửa đón nhận những người chạy trốn xung đột và đàn áp đã khiến nước Đức phân cực sâu sắc.

Đầu tháng 2/2017, một kẻ phát xít mới người Đức đã bị kết án 8 năm tù do phóng hỏa đốt một khu nhà thể thao dùng để cung cấp chỗ ở cho người nhập cư, gây ra tổng thiệt hại là 3,7 triệu USD.

Trong một vụ khác gây rúng động Đức, hàng chục người reo hò cổ vũ khi một nơi trú ngụ của người tị nạn bị đốt cháy ở thành phố Bautzen miền đông nước Đức, vào tháng 2/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Merkel: Chủ nghĩa bảo hộ của Trump có thể tạo nên khủng hoảng mới
Merkel: Chủ nghĩa bảo hộ của Trump có thể tạo nên khủng hoảng mới

VOV.VN - Hôm 15/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo về chủ nghĩa bảo hộ trong cuộc họp của đảng này.

Merkel: Chủ nghĩa bảo hộ của Trump có thể tạo nên khủng hoảng mới

Merkel: Chủ nghĩa bảo hộ của Trump có thể tạo nên khủng hoảng mới

VOV.VN - Hôm 15/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo về chủ nghĩa bảo hộ trong cuộc họp của đảng này.

Phát hiện thi thể 74 người di cư trôi dạt trên biển
Phát hiện thi thể 74 người di cư trôi dạt trên biển

VOV.VN - Thi thể của 74 người di cư đã được phát hiện trôi dạt trên một bãi biển gần thành phố Zawiya, miền Tây Libya.

Phát hiện thi thể 74 người di cư trôi dạt trên biển

Phát hiện thi thể 74 người di cư trôi dạt trên biển

VOV.VN - Thi thể của 74 người di cư đã được phát hiện trôi dạt trên một bãi biển gần thành phố Zawiya, miền Tây Libya.

Đức sẽ tổ chức triển lãm hoành tráng về Cách mạng tháng Mười Nga
Đức sẽ tổ chức triển lãm hoành tráng về Cách mạng tháng Mười Nga

VOV.VN - Bảo tàng Đức phối hợp với Bảo tàng Thụy Sĩ tổ chức triển lãm trong 6 tháng liên tục về Cách mạng tháng Mười, Liên Xô và Lenin.

Đức sẽ tổ chức triển lãm hoành tráng về Cách mạng tháng Mười Nga

Đức sẽ tổ chức triển lãm hoành tráng về Cách mạng tháng Mười Nga

VOV.VN - Bảo tàng Đức phối hợp với Bảo tàng Thụy Sĩ tổ chức triển lãm trong 6 tháng liên tục về Cách mạng tháng Mười, Liên Xô và Lenin.

Nhóm khủng bố ở Philippines chặt đầu con tin người Đức
Nhóm khủng bố ở Philippines chặt đầu con tin người Đức

VOV.VN -Nhóm khủng bố Abu Sayyaf tại Philippines ngày 27/2 đã đăng tải đoạn video chặt đầu con tin người Đức, sau khi hết hạn nhận tiền chuộc ngày 26/2.

Nhóm khủng bố ở Philippines chặt đầu con tin người Đức

Nhóm khủng bố ở Philippines chặt đầu con tin người Đức

VOV.VN -Nhóm khủng bố Abu Sayyaf tại Philippines ngày 27/2 đã đăng tải đoạn video chặt đầu con tin người Đức, sau khi hết hạn nhận tiền chuộc ngày 26/2.

“Tình báo quốc gia Đức theo dõi hãng BBC và phóng viên nhiều nước”
“Tình báo quốc gia Đức theo dõi hãng BBC và phóng viên nhiều nước”

VOV.VN - Tạp chí Der Spiegel nổi tiếng của Đức vừa đưa tin khẳng định cơ quan tình báo Đức đã giám sát hãng truyền thông BBC và nhiều nhà báo nước ngoài.

“Tình báo quốc gia Đức theo dõi hãng BBC và phóng viên nhiều nước”

“Tình báo quốc gia Đức theo dõi hãng BBC và phóng viên nhiều nước”

VOV.VN - Tạp chí Der Spiegel nổi tiếng của Đức vừa đưa tin khẳng định cơ quan tình báo Đức đã giám sát hãng truyền thông BBC và nhiều nhà báo nước ngoài.