Tổng thống Philippines sẽ kéo dài chiến dịch tiêu diệt tội phạm ma túy

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte ngày 18/9 tuyên bố sẽ kéo dài thời gian của cuộc chiến chống ma túy vốn đã khiến hơn 3.000 người nước này thiệt mạng.

Theo AP, chính ông Duterte đã thừa nhận, ông không thể thực hiện nổi cam kết sẽ “dọn sạch” tình trạng buôn bán ma túy bất hợp pháp tại nước này chỉ trong vòng 6 tháng.

Tổng thống Philippines Duterte. Ảnh: AP

Theo ông Duterte, điều này là bởi số lượng người liên quan đến việc buôn bán ma túy bất hợp pháp là quá lớn nên “ngay cả khi rất muốn, tôi cũng không thể giết hết bọn họ”.

Tổng thống Duterte nhấn mạnh, chính vì vấn nạn ma túy đã lan rộng trên khắp đất nước nên có thể ông sẽ phải cần thêm 6 tháng nữa mới có thể chấm dứt được vấn nạn này.

Kể từ khi lên nắm quyền Tổng thống vào tháng 6 vừa qua, ông Duterte đã mạnh tay trấn áp tội phạm ma túy và đã giết hại hơn 3.000 người bị tình nghi buôn bán ma tuy bất hợp pháp. Ngoài ra, có khoảng 600.000 người, chủ yếu là những kẻ nghiện ma túy đã chấp nhận ra đầu thú vì lo ngại có thể bị sát hại.

Tuy nhiên, theo ông Duterte, các cuộc điều tra của Chính phủ Philippines gần đây liên tục hé lộ thêm tên tuổi của nhiều kẻ buôn bán ma túy, trong đó đáng chú ý có các thị trưởng thành phố.

“Tôi đã không thể nhận ra sự nghiêm trọng của vấn nạn ma túy đối với cộng đồng cho đến khi tôi trở thành Tổng thống. Dù rất muốn tôi cũng không thể giết hại hết bọn chúng vì các báo cáo liên quan đến tình hình ma túy là rất nhiều”, ông Duterte khẳng định.

Tổng thống Duterte đã lên tiếng bác bỏ những lời chỉ trích của Tổng thống Mỹ Barack Obama, các quan chức Liên Hợp Quốc và các tổ chức giám sát nhân quyền liên quan đến chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy tại Philippines. Theo ông Duterte, những lời chỉ trích này đã cản trở quyết tấm giải quyết vấn nạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Philippines.

Những lời chỉ trích trên xuất hiện ngày cảng nhiều trong bối cảnh một cựu quân nhân Philippines tuần trước đã thừa nhận trong phiên điều trần trước Thượng viện nước này rằng, ông Duterte khi còn là Thị trưởng Davao đã ra lệnh cho người này cùng nhiều thành viên khác trong “biệt đội sát thủ” sát hại tội phạm ma túy và những kẻ đối lập với ông Duterte. “Biệt đội sát thủ” này đã giết hại tổng cộng 1.000 người.

Vị cựu quân nhân này cũng là người đầu tiên công khai đứng ra thừa nhận việc ông Duterte ra lệnh giết người trong một phiên điều trần của Quốc hội Philippines.

Dù các quan chức Philippines đã bác bỏ những gì mà cựu quân nhân nói trên đưa ra trong phiên điều trần trước Thượng viện nước này, bản thân ông Duterte lại không có bất kỳ phản ứng nào liên quan đến việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines không phải là “đứa em bé nhỏ da nâu” của “ông anh” Mỹ
Philippines không phải là “đứa em bé nhỏ da nâu” của “ông anh” Mỹ

VOV.VN - Philippines luôn muốn duy trì cam kết mạnh mẽ với đồng minh Mỹ nhưng sẽ không để Mỹ “dạy dỗ” về nhân quyền và đối xử như “một đứa em bé nhỏ da nâu”.

Philippines không phải là “đứa em bé nhỏ da nâu” của “ông anh” Mỹ

Philippines không phải là “đứa em bé nhỏ da nâu” của “ông anh” Mỹ

VOV.VN - Philippines luôn muốn duy trì cam kết mạnh mẽ với đồng minh Mỹ nhưng sẽ không để Mỹ “dạy dỗ” về nhân quyền và đối xử như “một đứa em bé nhỏ da nâu”.

Philippines từ chối tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông
Philippines từ chối tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte ngày 13/9 tuyên bố sẽ không tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông và dự định mua vũ khí từ Nga và Trung Quốc.

Philippines từ chối tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông

Philippines từ chối tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte ngày 13/9 tuyên bố sẽ không tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông và dự định mua vũ khí từ Nga và Trung Quốc.

Philippines: Diệt ma túy càng tàn khốc, ông Duterte càng “ghi điểm”
Philippines: Diệt ma túy càng tàn khốc, ông Duterte càng “ghi điểm”

VOV.VN - Trong cuộc chiến tàn khốc chống tội phạm ma túy, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố sẵn sàng bảo vệ “anh em cảnh sát” thi hành công vụ.

Philippines: Diệt ma túy càng tàn khốc, ông Duterte càng “ghi điểm”

Philippines: Diệt ma túy càng tàn khốc, ông Duterte càng “ghi điểm”

VOV.VN - Trong cuộc chiến tàn khốc chống tội phạm ma túy, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố sẵn sàng bảo vệ “anh em cảnh sát” thi hành công vụ.

Xua đuổi đặc nhiệm Mỹ, quan hệ Mỹ-Philippines sẽ đầy sóng gió?
Xua đuổi đặc nhiệm Mỹ, quan hệ Mỹ-Philippines sẽ đầy sóng gió?

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên tiếng kêu gọi Mỹ rút lực lượng đặc nhiệm khỏi quần đảo Mindanao, phía Nam Philippines.

Xua đuổi đặc nhiệm Mỹ, quan hệ Mỹ-Philippines sẽ đầy sóng gió?

Xua đuổi đặc nhiệm Mỹ, quan hệ Mỹ-Philippines sẽ đầy sóng gió?

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên tiếng kêu gọi Mỹ rút lực lượng đặc nhiệm khỏi quần đảo Mindanao, phía Nam Philippines.