Xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico tiếp tục tăng trưởng cao

Riêng tháng 6/2012, xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico đạt hơn 97 triệu USD, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Văn phòng Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Bắc Trung Mỹ này tiếp tục đà tăng trưởng cao, với 564 triệu USD, tăng trên 24% so với con số hơn 453 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do tăng khối lượng hàng xuất khẩu truyền thống như giày dép, hàng dệt may, thủy sản, sản phẩm điện tử và linh kiện, cà phê và cao su.

Riêng trong tháng 6 năm nay, xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico đạt hơn 97 triệu USD, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một trong những tháng có kim ngạch cao trong lịch sử trao đổi thương mại song phương, tuy chưa vượt qua được ngưỡng 100 triệu USD/tháng đạt được trong tháng 2 năm nay.

Theo Tham tán Thương mại Hoàng Anh Dũng, với đà tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch buôn bán hai chiều có nhiều khả năng vượt mức kỷ lục hơn 1 tỉ USD đạt được trong năm ngoái. Mexico hiện nay là thị trường lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, sau Brazil./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên