Chính phủ tự trị người Kurd bác tin mua vũ khí hạng nặng

Trước đó Chính phủ Trung ương Iraq cáo buộc Chính phủ người Kurd đang đàm phán để mua vũ khí hạng nặng từ một số nước.

Truyền hình Al Jazeera dẫn lời một quan chức Chính phủ tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq khẳng định, thông tin về việc người Kurd đàm phán mua vũ khí hạng nặng mà không xin phép Chính phủ Trung ương ở Baghdad là không đúng sự thật.

Trước đó, người phát ngôn Chính phủ Iraq Ali Dabbagh đưa ra cáo buộc Chính phủ tự trị người Kurd đang cát cứ ở miền bắc Iraq đã tiến hành các cuộc thương lượng nhằm nhập khẩu một số vũ khí hạng nặng. Người phát ngôn Chính phủ Iraq cảnh báo, việc người Kurd tự ý nhập khẩu vũ khí mà không có sự cho phép của Chính phủ trung ương là hành động trái với hiến pháp và có thể dẫn tới việc bùng phát một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm.

Thông tin về việc Chính phủ tự trị người Kurd tìm cách mua vũ khí hạng nặng xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa Chính phủ trung ương Iraq và Chính phủ người Kurd ở miền bắc nước này đang trong trình trạng căng thẳng nghiêm trọng, chủ yếu liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện nay tại quốc gia láng giềng Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên