Pháp thực hiện đợt không kích thứ 3 nhằm vào IS tại Syria

VOV.VN - Chiến đấu cơ của Pháp tấn công một trung tâm cung cấp dầu khí  do IS tự xưng kiểm soát ở miền Đông Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 9/11 cho biết, chiến đấu cơ của nước này tấn công một trung tâm cung cấp dầu khí  do nhóm phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở miền Đông Syria.

Theo ông Le Drian, vụ không kích diễn ra tối 8/11 nhằm vào trung tâm cung cấp dầu gần Deir Ezzor - khu vực biên giới giữa Irắc và Syria.

Đây là đợt không kích thứ 3 của Pháp nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria kể từ tháng 9 vừa qua, khi Tổng thống Francois Hollande quyết định tham gia chiến dịch chống khủng bố IS. Hai cuộc không kích trước đó của Pháp đều nhằm vào các trại huấn luyện chiến binh nước ngoài của IS, vốn bị tình nghi có âm mưu tấn công nước Pháp.  

Tổng thống Hollande cũng cho biết, Pháp sẽ triển khai hàng không mẫu hạm để tăng cường các chiến dịch chống IS tại Iraq và Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp khuyến cáo công dân không đến bán đảo Sinai của Ai Cập
Pháp khuyến cáo công dân không đến bán đảo Sinai của Ai Cập

VOV.VN -Ngày 5/11, BNG Pháp đã ra khuyến cáo kêu gọi các công dân nước này không nên di chuyển đến thành phố Sharm El Sheikh trên bán đảo Sinai của Ai Cập.

Pháp khuyến cáo công dân không đến bán đảo Sinai của Ai Cập

Pháp khuyến cáo công dân không đến bán đảo Sinai của Ai Cập

VOV.VN -Ngày 5/11, BNG Pháp đã ra khuyến cáo kêu gọi các công dân nước này không nên di chuyển đến thành phố Sharm El Sheikh trên bán đảo Sinai của Ai Cập.

Pháp điều tàu sân bay Charles de Gaulle hỗ trợ Mỹ đánh IS
Pháp điều tàu sân bay Charles de Gaulle hỗ trợ Mỹ đánh IS

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 5/11 cho biết nước này đã điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến Trung Đông để hỗ trợ Mỹ đánh IS ở Syria và Iraq.

Pháp điều tàu sân bay Charles de Gaulle hỗ trợ Mỹ đánh IS

Pháp điều tàu sân bay Charles de Gaulle hỗ trợ Mỹ đánh IS

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 5/11 cho biết nước này đã điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến Trung Đông để hỗ trợ Mỹ đánh IS ở Syria và Iraq.